Tiếp tục giám sát chặt ca bệnh Covid-19 tại cộng đồng

Bộ Y tế đã có quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B từ ngày 20/10. Tuy nhiên, ngành y tế sẽ tiếp tục giám sát bệnh Covid-19 không chỉ trên ca bệnh, mà còn phải giám sát lồng ghép cùng với các bệnh đường hô hấp khác tại cộng đồng. Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt 2K để phòng bệnh Covid-19 và các bệnh đường hô hấp khác.
Bộ Y tế khuyến cáo những người chưa tiêm, người thuộc nhóm ưu tiên vẫn cần được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Bộ Y tế khuyến cáo những người chưa tiêm, người thuộc nhóm ưu tiên vẫn cần được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Theo Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10, Bộ Y tế điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra (Covid-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg về việc sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Cụ thể, bệnh Covid-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là bốn ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là tám ngày. Việc sửa đổi thời gian ủ bệnh trung bình giảm xuống từ 14 ngày còn bốn ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh Covid-19 mới giảm từ 28 ngày còn tám ngày căn cứ trên cơ sở khoa học; diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay; đồng thời theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.

Lý giải về việc chuyển bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng: Việc chuyển từ nhóm A sang nhóm B là do thông tin đối chiếu giữa quy định tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và thực tiễn diễn biến dịch tại Việt Nam.

Thực tế cho thấy Covid-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Cụ thể, năm 2023, số mắc đã giảm 82 lần so với năm 2022; tỷ lệ chết/mắc giảm gần 100 lần so với năm 2021 (tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam trong 5 năm gần đây). Đã xác định rõ tác nhân gây bệnh Covid-19 là vi-rút SARS-CoV-2. Covid-19 hiện đáp ứng các tiêu chí của bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại điểm b khoản 1, Điều 3 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm: Là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Tuy nhiên, dù chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, nhưng vi-rút gây bệnh vẫn có thể tiếp tục biến đổi. Do vậy, chúng ta cần tiếp tục giám sát không chỉ trên ca bệnh, mà còn phải giám sát lồng ghép cùng với các bệnh đường hô hấp khác như: Giám sát trọng điểm hội chứng cúm; các hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng và các bệnh khác chung với đường hô hấp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện thống kê, báo cáo các bệnh để đánh giá nguy cơ định kỳ và đột xuất, triển khai ngay các đáp ứng trong phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ.

Ngoài ra, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện 2K, nhất là khuyến khích người dân đeo khẩu trang ở những nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng… để không chỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19, mà còn phòng chống các bệnh truyền nhiễm khác. Những người mắc Covid-19, phải đeo khẩu trang trong 10 ngày kể từ ngày có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính với Covid-19; người chăm sóc, tiếp xúc với người mắc Covid-19 cũng nên đeo khẩu trang.

Đối với việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân cho biết: Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tiêm vắc-xin năm 2023, trong đó có khuyến cáo đầy đủ cho những người chưa tiêm đủ các mũi; những đối tượng ưu tiên cao là người lớn tuổi, người có bệnh nền. Hiện nay, việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vẫn miễn phí.

Đối với công tác điều trị bệnh Covid-19, sau khi chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết: Kể cả khi Covid-19 thuộc về nhóm B, thì vẫn có thể có trường hợp bệnh nặng. Vì vậy, điều trị bệnh Covid-19 vẫn theo hướng dẫn cập nhật mới nhất tính đến tháng 6/2023; đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh cần tiếp tục duy trì đeo khẩu trang, vì ngoài Covid-19 thì có nhiều tác nhân khác có thể gây bệnh truyền nhiễm. Hiện nay, chưa có quy định nào về việc bỏ đeo khẩu trang ở cơ sở khám, chữa bệnh.

Phó Vụ trưởng Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) Phan Văn Toàn lưu ý, khi Covid-19 chuyển sang nhóm B, việc thanh toán viện phí được chia ra theo hai tình huống. Nếu điều trị từ ngày 19/10 trở về trước đó, thì ngân sách nhà nước thanh toán, tuy nhiên từ ngày 20/10 Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán. Điều này tuân thủ nguyên tắc chi phí điều trị Covid-19 khi là nhóm A thì ngân sách chi trả; khi là nhóm B thì Bảo hiểm y tế thanh toán và người bệnh cùng chi trả. Tuy nhiên, trong trường hợp này nếu người bệnh không tham gia bảo hiểm y tế thì tự thanh toán. Người bệnh đi khám chữa bệnh Covid-19 phải thực hiện theo quy định, tức là đúng tuyến thì sẽ được thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế. Nếu tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, thì sẽ phải chi trả phần cùng chi trả hoặc tự chi trả.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.