Tiếp nhận gần 300 đơn vị máu tại lễ phát động “Blouse trắng-trái tim hồng”

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Blouse trắng-trái tim hồng” tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, đã tiếp nhận gần 300 đơn vị máu.
Tiếp nhận gần 300 đơn vị máu tại chương trình “Blouse trắng-trái tim hồng”.
Tiếp nhận gần 300 đơn vị máu tại chương trình “Blouse trắng-trái tim hồng”.

Lễ phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động ngành y tế tham dự hưởng ứng.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ, hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người là truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc ta. Nhờ những nghĩa cử này, đã có nhiều người được cứu sống kịp thời.

Chương trình hiến máu do chính các thầy thuốc thực hiện sẽ có ý nghĩa đặc biệt trong ngày thầy thuốc Việt Nam bởi vì cán bộ y tế là người trực tiếp chứng kiến bệnh nhân nếu không được tiếp máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, các nhân viên y tế đã rất nhiều lần tình nguyện hiến máu cứu người và coi đó là trách nhiệm của bản thân.

Bên cạnh đó, hình ảnh trái tim hồng của bác sĩ hiến máu sẽ lan tỏa tích cực và dễ tuyên truyền, vận động các thầy thuốc khác và mọi người dân tham gia hiến máu. Mỗi giọt máu tình nguyện không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, chia sẻ bất hạnh và tiếp thêm sự sống cho người bệnh, tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam.

Phát động chương trình Hiến máu tình nguyện, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, chia sẻ, chương trình Hiến máu tình nguyện “Blouse trắng, trái tim hồng” sẽ được tổng kết, đánh giá hằng năm; sơ kết và tổng kết theo giai đoạn.

Bắt đầu từ năm 2024 mỗi năm 1 lần tổ chức khen thưởng trong dịp 27/2 để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia chương trình, đồng thời rút kinh nghiệm và tiếp tục tổ chức tốt hơn hoạt động có ý nghĩa này.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện “Blouse trắng-trái tim hồng” ngay từ đầu năm và đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của đông đảo cán bộ y tế, hoạt động này rất có ý nghĩa, chúng ta hiến máu cho chính người bệnh của mình, máu đã có vai trò vô cùng quan trọng trong cấp cứu và điều trị, giữ lại mạng sống cho người bệnh, nhưng được nhận máu từ những người thầy thuốc là sự động viên tinh thần rất lớn cho những người bệnh.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên xin ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Y tế Việt Nam và đoàn viên người lao động ngành y tế đã thực hiện rất tốt công tác hiến máu tình nguyện, đóng góp rất lớn cho công tác điều trị. Hiến máu tình nguyện đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành y tế.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.