Tiến triển mới trong hợp tác ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam-Trung Quốc

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hàng đầu của hai bên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ trao đổi, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp ô-tô hai nước Việt Nam-Trung Quốc dưới sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Tương Dương.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp ô-tô hai nước Việt Nam-Trung Quốc dưới sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Tương Dương.

Ngày 15/11, tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển giao công nghệ, dây chuyền sản xuất và phân phối độc quyền các sản phẩm cầu ô-tô, bao gồm cầu xe động cơ đốt trong và cầu xe động cơ điện tại Việt Nam, giữa ba doanh nghiệp: Futa Group, Kim Long Motor của Việt Nam và Dongfeng Dana của Trung Quốc. Đây được xem là tiến triển mới trong sự phát triển ngành công nghiệp ô-tô trong nước, cũng như quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Dự sự kiện có ông Trương Bân, Phó Thị trưởng thành phố Tương Dương, các lãnh đạo Khu Công nghệ cao thuộc thành phố Tương Dương, lãnh đạo các doanh nghiệp ký kết và nhiều cơ quan truyền thông, báo chí của hai nước.

Ông Trương Bân, Phó Thị trưởng thành phố Tương Dương, Trung Quốc dự và phát biểu tại sự kiện.

Ông Trương Bân, Phó Thị trưởng thành phố Tương Dương, Trung Quốc dự và phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký kết, ông Trương Bân, Phó Thị trưởng thành phố Tương Dương cho biết, Tương Dương là một thành phố trọng điểm ở miền trung Trung Quốc với quy mô kinh tế đứng thứ hai trong tỉnh Hồ Bắc, với lợi thế về công nghiệp, vị trí và môi trường ngày càng nổi bật, là một miền đất hứa để an cư lạc nghiệp, đầu tư và kinh doanh. Trong đó, ngành công nghiệp ô-tô của địa phương đã có sự củng cố, chuyển đổi và nâng cấp chuỗi ngành nghề, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thu ngân sách của thành phố.

Lãnh đạo thành phố Tương Dương đánh giá, sự hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp ngành ô-tô sẽ là một điểm khởi đầu mới để hình thành mức độ hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực với quy mô lớn hơn, đạt được những lợi thế bổ sung lẫn nhau, chia sẻ kết quả, đôi bên cùng có lợi, đồng thời tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho các địa phương và góp phần vào sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế hai nước.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ về ý nghĩa việc ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa các doanh nghiệp ô-tô Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ về ý nghĩa việc ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa các doanh nghiệp ô-tô Việt Nam-Trung Quốc.

Theo ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor, công ty sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực, kỹ thuật và kinh nghiệm từ đối tác Trung Quốc, đồng thời đầu tư nghiêm túc vào việc xây dựng năng lực sản xuất tại Việt Nam. Ba doanh nghiệp tham gia ký kết chiến lược sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để sớm hiện thực hóa những mục tiêu chung đã đề ra, đưa chất lượng sản phẩm lên tầm cao mới, vì sự phát triển bền vững và vị thế không chỉ tại Việt Nam mà trên trường quốc tế.

Với chiến lược phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam thông qua hợp tác với các tập đoàn chế tạo, sản xuất động cơ, hệ thống truyền động và các đơn vị cung ứng công nghệ phụ trợ ngành ô-tô có thương hiệu và uy tín hàng đầu trên thế giới, công ty Kim Long Motor đang nỗ lực tạo ra các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và chất lượng cao, hiện đại, an toàn và tiện nghi. Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô-tô của doanh nghiệp này tại thành phố Huế được định hướng phát triển trở thành một trung tâm hàng đầu khu vực về sản xuất ô-tô và linh kiện phụ tùng ô-tô với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 80%-90% trước quý II/2026, tập trung vào nâng cao chất lượng và sản lượng các dòng xe động cơ đốt trong, xe năng lượng mới như xe bus điện, xe tải điện...

Ông Lục Định Văn, Tổng Giám đốc Dongfeng Dana phát biểu tại sự kiện.

Ông Lục Định Văn, Tổng Giám đốc Dongfeng Dana phát biểu tại sự kiện.

Theo thỏa thuận ký kết, các doanh nghiệp hai bên sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất lắp ráp cầu xe và dây chuyền sản xuất gia công bánh răng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam, đạt công suất sản xuất 80.000 cầu xe/năm; triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như cấp phép công nghệ sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân sự và cung cấp linh kiện; hợp tác vận hành và quản lý công ty cầu xe mới xây dựng tại Việt Nam; nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường Việt Nam và không ngừng mở rộng quy mô bán hàng.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.