Đoàn công tác tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thăm, làm việc tại Ninh Bình

Ngày 28/6, Đoàn công tác của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Ninh Bình.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình giới thiệu khái quát về cơ cấu, chức năng, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; vị trí địa lý, tiềm năng, lợi thế và kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nổi bật, Ninh Bình là vùng đất Cố đô, từng là Kinh đô của Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, gắn liền với 3 triều đại: Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê và Nhà Lý.

Ninh Bình có Quần thể Danh thắng Tràng An-Di sản hỗn hợp Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới duy nhất của khu vực Đông Nam Á, được Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá là mô hình mẫu mực, điển hình trên thế giới về phát huy các giá trị toàn cầu của Di sản Thế giới, kết hợp hài hòa giữa việc gìn giữ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế du lịch, bảo đảm lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; có Vườn quốc gia Cúc Phương - Vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam, được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới bầu chọn và vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á trong 4 năm liên tiếp vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Bùi Hoàng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Bùi Hoàng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Ninh Bình đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng.

Ninh Bình đã có bước phát triển nhanh và tương đối vững chắc. Kinh tế liên tục duy trì tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 đạt hơn 16.431 tỷ đồng, đã trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách, có điều tiết về ngân sách Trung ương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, công nghiệp là bước đột phá cho phát triển, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Hiện, tỉnh đang tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực châu Á-Thái Bình Dương; một trung tâm hàng đầu đất nước về công nghiệp cơ khí giao thông hiện đại; địa bàn vững chắc về quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch toàn diện.

Nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hồ Bắc, đồng chí Bùi Hoàng Hà mong muốn, đoàn công tác sẽ là cầu nối thông tin đến các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng của tỉnh Hồ Bắc về tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Bắc Lưu Hiểu Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Bắc Lưu Hiểu Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao về những nét đặc sắc, văn hóa, thành tựu mà Ninh Bình đã đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Bắc Lưu Hiểu Minh khẳng định, đây là cơ hội rất tốt để các thành viên trong đoàn công tác tìm hiểu thêm về giá trị lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp của đất và người Ninh Bình; cũng như trao đổi thêm kinh nghiệm hoạt động giữa hội đồng nhân dân 2 tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Bắc cũng cho biết, Hồ Bắc là một tỉnh thuộc miền trung của Trung Quốc, diện tích hơn 185.000km2, dân số khoảng 61 triệu người, là tỉnh thuộc trục chiến lược quan trọng của khu vực.

Thời gian qua, tỉnh Hồ Bắc tập trung phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội và đạt được những thành tựu nhất định. Tỉnh có mạng lưới giao thông hiện đại; sân bay của tỉnh được đánh giá là 1 trong 4 sân bay lớn nhất Trung Quốc; có hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, có nhiều nhà máy sản xuất các nền công nghiệp (công nghệ cao, điện tử quang học, năng lượng mới, các thiết bị chăm sóc sức khỏe,...); là một trong những nơi lưu giữ nhiều văn hóa phi vật thể của Trung Quốc; tổng sản lượng kinh tế đứng thứ 7 cả nước, đứng đầu trong khu vực miền trung,... Đây là những điều kiện tốt để tỉnh kết nối thu hút đầu tư và công tác đối ngoại với các tỉnh của Trung Quốc cũng như nước ngoài.

Trên tinh thần cởi mở, hữu nghị, hợp tác, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, nông nghiệp, phát triển văn hóa; việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù tại địa phương; định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; các giải pháp để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác và giao lưu hữu nghị, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hồ Bắc nói riêng, giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Trung Quốc nói chung phát triển mạnh mẽ.

Hai bên tin tưởng, hợp tác giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hồ Bắc sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian tới.

Hai bên tin tưởng, hợp tác giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hồ Bắc sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Hồ Bắc thăm và làm việc với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) và tham quan Quần thể danh thắng Tràng An.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.