Tiền Giang phát hiện thêm 32kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển

Ngày 1/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cho biết, các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục phát hiện thêm 32kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Đến thời điểm này, Tiền Giang đã phát hiện và đang xử lý khoảng 84kg nghi ma túy trôi dạt vào địa phương.
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển.
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển.

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 31/3, ông N.T.T., ngụ ấp Rạch Bùn, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông thông báo cho Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng Tiền Giang) về việc cha của ông là N.V.H., ngụ cùng địa phương phát hiện một khối hình hộp quấn băng keo đen một đầu, có buộc một đoạn dây màu trắng đen trôi dạt trên biển và được ông H kéo vào bờ đê biển.

Bao bì nghi ma túy được người dân phát hiện và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Bao bì nghi ma túy được người dân phát hiện và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Đồn Biên phòng Tân Thành báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang và phối hợp với các lực lượng của địa phương bảo vệ hiện trường, xác minh ban đầu.

Kiểm tra tại hiện trường, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Tiền Giang) mở lớp băng keo đen của khối hình hộp thì phát hiện 1 túi xách màu xám có quai đeo, bên trong túi xách có chứa 29 bánh hình khối chữ nhật, mỗi bánh có trọng lượng khoảng 1kg. Bên ngoài các bánh được quấn nhiều lớp ni-lông màu xám, bên trong chứa tinh thể dạng rắn, màu trắng nghi là ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm đếm các gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công.

Lực lượng chức năng kiểm đếm các gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31/3, trong lúc đi lượm ve chai tại khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, 2 người dân phát hiện, trình báo và giao nộp cho Công an xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông 3 bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy.

Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã phát hiện khoảng 84kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công. Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã bàn giao toàn bộ tang vật trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Tiền Giang) thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, sau khi phát hiện khoảng 52kg nghi ma túy dạt vào bờ biển Gò Công, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã tuyên truyền, vận động nhân dân khi phát hiện vật thể lạ nghi ma túy phải kịp thời thông báo cho các lực lượng chức năng biết để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tiếp tục phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, rà soát trên khu vực biên giới biển nhằm kịp thời phát hiện, thu giữ những vật thể lạ nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.