Tiền Giang: Mưa đầu mùa làm tốc mái 67 căn nhà

Ngày 16/4, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đức Thịnh cho biết, mưa lớn đầu mùa kèm theo gió giật mạnh vào tối 15/4 trên địa bàn đã làm tốc mái nhiều căn nhà, ngã đổ cây ăn trái, gây thiệt hại gần 2,6 tỷ đồng.
Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm ngã đổ nhiều cây ăn trái trên địa bàn huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy.
Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm ngã đổ nhiều cây ăn trái trên địa bàn huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm tốc mái 67 căn nhà và ngã đổ khoảng 128 cây ăn trái. Trong đó, huyện Cai Cậy tốc mái 8 căn nhà ở xã Phú Nhuận, Phú An, Bình Phú; thị xã Cai Lậy tốc mái 59 căn ở xã Mỹ Hạnh Trung, Tân Bình, Mỹ Phước Tây. Ngoài ra, gió giật mạnh còn làm ngã đổ 118 cây mít, 10 cây sầu riêng và rụng khoảng 9 tấn trái sầu riêng (nhiều loại tuổi). Ước thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã triển khai các biện pháp, lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái do mưa giông gây ra nhằm sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, các xã, phường bị ảnh hưởng tiến hành thống kê, xác minh và lập hồ sơ hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo quy định.

Dự kiến, công tác khắc phục nhà bị tốc mái hoàn thành trong ngày 16/4/2023.

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.