Tiến gần hơn đến "Thành phố cà-phê của thế giới"

Phát huy thế mạnh của "thủ phủ" cà-phê Việt Nam, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chín lần Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột với quy mô cấp quốc gia. Lễ hội lần thứ 9 năm 2025 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn, góp phần đưa Buôn Ma Thuột ngày càng tiến gần hơn đến khát vọng, mục tiêu trở thành "Thành phố cà-phê của thế giới".
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà-phê tỉnh Đắk Lắk ký kết xuất khẩu cà-phê với các đối tác nước ngoài tại Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà-phê Việt trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà-phê tỉnh Đắk Lắk ký kết xuất khẩu cà-phê với các đối tác nước ngoài tại Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà-phê Việt trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

"Thủ phủ" cà-phê của Việt Nam

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, Ban Tổ chức dành nhiều hoạt động để giới thiệu, quảng bá, nâng tầm cà-phê cũng như khẳng định Đắk Lắk là "thủ phủ" cà-phê của Việt Nam. Nổi bật, Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê và sản phẩm OCOP thu hút sự tham gia của 180 đơn vị, với 435 gian hàng, trong đó có 12 gian hàng của sáu doanh nghiệp nước ngoài.

Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà-phê Việt thu hút 730 đại biểu tham dự cùng thảo luận, tìm cơ hội và giải pháp để phát triển cà-phê bền vững, gia tăng giá trị cà-phê Việt; hay cuộc thi rang cà-phê đặc sản và các hoạt động trải nghiệm cà-phê…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, Đắk Lắk nói chung và Buôn Ma Thuột nói riêng từ lâu đã nổi danh với những vùng cà-phê bạt ngàn và được mệnh danh là "thủ phủ" cà-phê của Việt Nam. Với vị trí trung tâm của vùng Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột có nhiều tiềm năng, lợi thế từ điều kiện tự nhiên đến truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có nhiều đặc sản, nhất là sản phẩm cà-phê đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 213.000 ha cà-phê, với sản lượng hằng năm hơn 520.000 tấn cà-phê nhân, chiếm hơn 30% sản lượng cà-phê toàn quốc. Để nâng cao năng suất, chất lượng cà-phê phục vụ xuất khẩu và nâng cao đời sống của người dân, trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh việc tổ chức sản xuất cà-phê bền vững có chứng nhận 4C, UTZ Certifed, RFA, FLO; sản xuất cà-phê có chỉ dẫn địa lý và tiếp tục chương trình tái canh cà-phê giai đoạn 2021-2025, với tổng diện tích hơn 24.400 ha…

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm cà-phê. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 255 cơ sở chế biến cà-phê, tổng sản lượng chế biến hằng năm khoảng 469.000 tấn, gồm cà-phê nhân 430.000 tấn, cà-phê bột 30.000 tấn và cà-phê hòa tan.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, niên vụ 2023-2024 cả nước xuất khẩu cà-phê đạt 1.476.842 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,425 tỷ USD, giảm 11,3% về lượng nhưng tăng gần 33% về giá trị so với niên vụ trước. Riêng tỉnh Đắk Lắk xuất khẩu được 264.404 tấn cà-phê, chiếm tỷ trọng 17,9% so với cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt 915,795 triệu USD, tăng 168,238 triệu USD so với niên vụ trước và chiếm tỷ trọng 16,9% so với cả nước.

So với niên vụ 2022-2023, cà-phê xuất khẩu của tỉnh giảm về lượng nhưng tăng về kim ngạch do giá cà-phê liên tục tăng nóng trong niên vụ vừa qua. Đáng chú ý, thương hiệu và chỉ dẫn địa lý "Cà-phê Buôn Ma Thuột" nổi tiếng đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những nền tảng để hương vị cà-phê Việt Nam và cà-phê Buôn Ma Thuột nói riêng tiếp tục lan tỏa đến những thị trường tiềm năng mới.

Tại Lễ khai mạc Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột không chỉ tôn vinh cà-phê Việt Nam mà còn là diễn đàn mang tầm vóc toàn cầu, nơi các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà-phê hội tụ, cùng chia sẻ tầm nhìn cho một tương lai bền vững của ngành cà-phê thế giới.

Đến Việt Nam từ năm 1857, cây cà-phê bén rễ với vùng đất đỏ bazan và trở thành nét văn hóa đặc sắc của đất và người Tây Nguyên, biểu tượng của sự giao lưu, kết nối Việt Nam với thế giới. Đắk Lắk từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ" cà-phê của Việt Nam, hoàn toàn có đủ tiềm năng, lợi thế để trở thành một trong những trung tâm cà-phê lớn trong khu vực và thế giới.

Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý Cà-phê Buôn Ma Thuột kết hợp công tác quảng bá thường xuyên, nhất là Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột được tổ chức hai năm một lần đã góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu của cà-phê Việt Nam nói chung, cà-phê Đắk Lắk nói riêng.

Còn nhiều việc phải làm

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, đến nay xuất khẩu cà-phê của tỉnh chủ yếu vẫn là cà-phê nhân; cà-phê hòa tan các niên vụ gần đây tuy có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong kim ngạch xuất khẩu cà-phê của tỉnh. Các sản phẩm cà-phê chế biến khác như cà-phê rang, cà-phê bột... xuất khẩu rất ít.

Bên cạnh đó, giá trị cà-phê của tỉnh chủ yếu vẫn thuộc phân khúc cấp thấp; xuất khẩu chủ yếu vẫn là nguyên liệu thô; tổ chức sản xuất quy mô còn nhỏ lẻ; chất lượng chưa đồng đều; công nghệ chế biến sâu còn hạn chế… Đây là những thách thức khi phải đáp ứng các thị trường lớn, với yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ: Ngành cà-phê Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức lớn cần phải vượt qua như: Một số thị trường nhập khẩu cà-phê đặt ra tiêu chuẩn chất lượng cao, điển hình là quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EU); tỷ lệ khối lượng chế biến sâu cà-phê Việt Nam còn rất thấp, chủ yếu xuất khẩu cà-phê thô; các thương hiệu cà-phê Việt Nam chưa được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế…

Để nâng tầm giá trị và đặc trưng của cà-phê Việt Nam, trong đó có cà-phê Đắk Lắk, nâng cao đời sống người nông dân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị trong thời gian tới, người trồng cà-phê, các doanh nghiệp, các nhà quản lý cần tập trung các giải pháp như: Đầu tư vào công nghệ truy xuất nguồn gốc, sử dụng blockchain và các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thông minh để bảo đảm minh bạch; xây dựng hệ thống quản lý bền vững từ khâu sản xuất đến chế biến và xuất khẩu; tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển cà-phê chất lượng cao, cà-phê đặc sản Việt Nam; chuyển đổi sang mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và bền vững, nhất là cần chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và giảm việc phá rừng.

Tỉnh cũng cần tăng cường hỗ trợ và đào tạo cho nông dân về các tiêu chuẩn quốc tế, giúp họ hiểu rõ hơn về phương thức sản xuất bền vững và yêu cầu của thị trường các nước; chú trọng và quan tâm hơn nữa công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu cà-phê Việt Nam, giúp gia tăng giá trị cũng như nâng cao vị thế sản phẩm cà-phê Việt Nam trên thị trường quốc tế…

Đối với các bộ, ngành, nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Cà-phê-Ca-cao Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, sát cánh, đồng hành hỗ trợ, định hướng giúp các địa phương trong phát triển ngành nông nghiệp nói chung và ngành hàng cà-phê nói riêng ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín và thương hiệu, có vị thế vững chắc trên thị trường trong nước và thế giới.

Tại Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà-phê Việt trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, các nhà quản lý, nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh cà-phê đến từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Hiệp hội Cà-phê-Ca-cao Việt Nam, Tổ chức Cà-phê thế giới, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và thách thức đối với ngành cà-phê hiện nay và trong tương lai.

Trong đó, đáng chú ý là Dự luật ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng gây mất rừng và suy thoái rừng của Hội đồng châu Âu (quy định EUDR) bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2025; xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn chuỗi ngành hàng cà-phê Việt Nam gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững…

Bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà-phê thế giới (ICO) cho biết, thời gian gần đây, nhu cầu tiêu thụ cà-phê trên thế giới tăng, giá cà-phê tăng nóng nhưng không có lợi cho người trồng cà-phê vì giá cả các loại vật tư đầu vào đều tăng mạnh.

Do đó, để nâng cao thu nhập cho người trồng cà-phê, trước hết người trồng cà-phê phải chuyển đổi sang sản xuất xanh, sạch, cà-phê hữu cơ, cà-phê có chứng nhận… nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Đồng thời, các quốc gia cần đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu cà-phê và xây dựng, quảng bá thương hiệu cà-phê cho từng quốc gia, vùng đất, doanh nghiệp… nhằm nâng cao giá trị cà-phê xuất khẩu, từ đó mang lại lợi nhuận cho người trồng cà-phê.

Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 thành công tốt đẹp, thu hút khoảng 250.000 lượt nhân dân và du khách, trong đó có 1.800 du khách quốc tế đến với lễ hội, khẳng định vị thế của tỉnh Đắk Lắk là "thủ phủ" cà-phê của Việt Nam, đồng thời đưa Buôn Ma Thuột ngày càng tiến gần hơn đến khát vọng, mục tiêu trở thành "Thành phố cà-phê của thế giới".

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.