Tiền đề vững chắc để Đồng Nai tăng trưởng mạnh mẽ

Trong lúc quỹ thời gian còn lại năm 2025 chỉ được tính bằng ngày, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, tiến độ công việc từ nay đến cuối năm có ý nghĩa quyết định thành quả cả năm, do đó, để tăng trưởng 2 con số phải bằng hành động cụ thể, không bàn lùi, không nêu khó khăn.

Sân bay Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 cuối năm nay.
Sân bay Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 cuối năm nay.

Quyết liệt thực thi nhiệm vụ

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao dần qua các quý, cơ bản phù hợp với kịch bản đề ra. Cụ thể, quý I là 7,35%, quý II 8,88%, quý III là 10,18% và ước tính chung 9 tháng đầu năm tăng trưởng 8,86% so với cùng kỳ năm 2024.

Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai Trương Thị Hương Bình cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm 2025 là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự chung sức, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân toàn tỉnh.

Sở Tài chính kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt 63 nhiệm vụ còn lại đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Cấp bách nhất là lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, với quỹ thời gian còn lại của năm 2025 cần phải giải ngân 8.321 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

ndo_c_z7169810252592-aef47ff9ea389fb7a353d7f60f2b7481-2742.jpg
Thi công 3 ca, 4 kíp hiện diện trên các công trình ở Đồng Nai.

Sở Tài chính sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để kiến nghị cho phép tỉnh Đồng Nai được chuyển tiếp tỷ lệ giải ngân sang năm 2026 và không tính vào kế hoạch giải ngân năm 2025 đối với phần vốn 9.236 tỷ đồng (gồm 8.036 tỷ đồng của dự án đường cao tốc bắc-nam phía tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành và số vốn kế hoạch mới giao bổ sung 1.200 tỷ đồng của dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1).

Các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch đã được điều chỉnh, bổ sung. Đồng thời tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân dự án, kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp đối với nhu cầu điều chỉnh, tăng, giảm giữa các dự án, bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 (nếu có) để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công bằng cách ưu tiên điều chuyển vốn sang những dự án đang trong quá trình giải ngân thuận lợi.

Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để hoàn thành mục tiêu chung tăng trưởng năm 2025, ngành xây dựng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất trong việc theo dõi, đôn đốc tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời chủ động phối hợp tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ngay tại công trường thi công nhằm bảo đảm tiến độ chung.

ndo_br_dji-20250927120926-0548-d-resize-5457.jpg
Đường Vành đai 3 giao nhau với đường 25C, đoạn qua địa bàn xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu đến trước ngày 19/12/2025, phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật đối với dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tập trung chuẩn bị điều kiện khởi công dự án cầu Mã Đà và hoàn thành, đưa vào sử dụng 6 công trình trong năm 2025, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh.

Ở phường tập trung nhiều dự án trọng điểm, đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên cho biết, địa phương đang nỗ lực phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Trong đó, phường đặt mục tiêu sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án Đường trục trung tâm vào cuối tháng 11/2025 và Dự án Đường ven sông Cái trong tháng 12/2025.

Thực tế, thời gian qua công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả.

Tuy nhiên, đây cũng là công việc nhạy cảm, liên quan quyền lợi của nhân dân, dễ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

ndo_br_img-5300-resize-1837.jpg
Đồng chí Hồ Văn Nam (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tiến độ dự án đường trục trung tâm Biên Hòa.

Do vậy, đòi hỏi sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt và linh hoạt, nhất là phát huy vai trò nêu gương dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu.

Qua thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy lãnh đạo tốt, phát huy được vai trò hệ thống chính trị và sức dân thì công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, giảm thiểu khiếu kiện, tạo sự đồng thuận cao.

Tình thế cấp bách đòi hỏi các sở ngành, địa phương cam kết nghiêm túc vào cuộc tạo chuyển biến hơn nữa các lĩnh vực then chốt, thông qua hành động thiết thực gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi những giải pháp đột phá, hiệu quả.

Nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, nhất là các nhóm ngành có đóng góp lớn trong tăng trưởng để chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nỗ lực đạt chỉ tiêu tăng trưởng được giao.

“Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”

Đề cập 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thuộc về công tác chỉ đạo, điều hành từ nay đến cuối năm, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai quán triệt sâu sắc tinh thần “ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời thực hiện phương châm “6 rõ” - “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt kỷ cương, quyết liệt giải ngân 8.321 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại của năm nay.

Các chủ đầu tư rà soát tiến độ để kịp thời báo cáo Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội bộ vốn từ các dự án khó khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu hấp thụ vốn cao tăng vốn trước 15/11/2025.

ndo_br_z7164714141910-f2abffeda13ee0247b023175a9eacf7b-9107.jpg
Mở rộng dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Đối với công tác thu ngân sách, để đạt được mục tiêu 100 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết Tỉnh ủy thì nhiệm vụ những tháng cuối năm phải thu 18.704 tỷ đồng.

Trong đó, ngành thuế rà soát, phân tích nguồn thu theo khu vực, lĩnh vực và địa bàn; quản lý chặt chẽ, chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu phát sinh để hoàn thành và vượt mục tiêu thu nội địa.

Chi cục Hải quan khu vực XVIII tăng cường đối thoại, vận động doanh nghiệp kê khai và nộp thuế tại Đồng Nai, đặc biệt với các dự án đầu tư ngoài tỉnh, nhằm đạt và vượt mục tiêu thu xuất nhập khẩu.

Song song đó, tỉnh tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, logistics, tài chính để Long Thành trở thành trung tâm hàng không-logistics quốc tế hàng đầu. Tiếp tục làm việc với Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khoảng 270 dự án tồn đọng kéo dài.

Đẩy mạnh triển khai xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 4.208 căn trong năm 2025. Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối vùng và dự án trọng điểm của tỉnh, nhằm kiến tạo động lực cốt lõi phục vụ tăng trưởng vững chắc.

ndo_br_img-1466-3607.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2025.

Ở thời điểm đã trao quyền chủ động rất lớn cho cấp xã về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công việc quan trọng tại các xã, phường lúc này là phải hóa giải dứt điểm 150 dự án vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng, góp phần khơi thông động lực tăng trưởng.

Theo đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai, sau hơn 4 tháng chính thức vận hành bộ máy mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, đảng viên toàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, nhiều cá nhân là tấm gương sáng làm việc ngày đêm, cả thứ bảy, chủ nhật.

Việc Đồng Nai vươn lên đứng đầu cả nước về kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 9 vừa qua không phải là những chỉ số khô khan, mà là trải nghiệm hàng ngày của từng người dân, doanh nghiệp, tăng niềm tin, sự hài lòng của xã hội, định hình phong cách cán bộ phục vụ “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, sẽ tạo nên xung lực tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Có thể bạn quan tâm

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.