Thụy Sĩ đứng đầu danh sách nhập khẩu cà-phê từ Lâm Đồng

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, Thụy Sĩ là thị trường đứng đầu trong danh sách nhập khẩu mặt hàng cà-phê từ Lâm Đồng trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia này đạt hơn 101 triệu USD. Tiếp đến là Nhật Bản (10,15 triệu USD), Hàn Quốc (9,87 triệu USD), Indonesia (8,44 triệu USD) và Mexico là 7,76 triệu USD.
Thu hoạch cà-phê tại Lâm Đồng.
Thu hoạch cà-phê tại Lâm Đồng.

Theo đánh giá, năm 2023, cà-phê là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm hàng nông sản và là mặt hàng đóng góp giá trị xuất khẩu lớn thứ 2 trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh, sau alumin; kim ngạch xuất khẩu cà-phê trực tiếp của tỉnh đạt 205 triệu USD. Nông sản tiếp tục là nhóm hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất, với 55,7% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 517 triệu USD; chủ yếu xuất sang các nước khu vực Đông Á và các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Đắk Nông nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã

Nhờ chủ động bám sát nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa thực hiện với các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và định hướng phát triển trong tình hình mới… cho nên hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Toàn tỉnh Đắk Nông có 280 hợp tác xã với doanh thu trung bình của các hợp tác xã ước đạt 1.650 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt từ 900-1.200 triệu đồng/hợp tác xã.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền thì các hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư vốn mua sắm trang thiết bị, ứng dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, hiệu quả kinh tế tăng lên. Các hợp tác xã chủ động hơn trong nâng cao trình độ quản lý, khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, sức lao động, liên kết phát triển sản xuất và tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Gia Lai thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách Nhà nước năm 2024.

Theo đó, sẽ có 4 tổ công tác được thành lập do 4 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra tại một số sở, ban, ngành và địa phương, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, để trực tiếp chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các vướng mắc hoặc tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Sau khi kết thúc kiểm tra, các tổ có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

145 mẫu cà-phê tham gia Cuộc thi “Cà-phê đặc sản Việt Nam 2024”

Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cuộc thi “Cà-phê đặc sản Việt Nam 2024” có 145 mẫu cà-phê của 82 đơn vị đăng ký tham gia, tăng 73% mẫu so với năm 2023. Trong đó, có 95 mẫu Robusta, 50 mẫu Arabica; tổng sản lượng 252,2 tấn, tăng 38% so với năm 2023.

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tổ chức đánh giá chất lượng thử nếm vòng sơ kết sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày 21 đến 24/4 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do lượng mẫu đăng ký tham gia dự thi vượt quá nhiều so kế hoạch cho nên ban tổ chức quyết định điều chỉnh tăng vòng sơ kết thêm một ngày. Đây là lần thứ 6, Cuộc thi “Cà-phê đặc sản Việt Nam” được tổ chức nhằm phát hiện và tôn vinh những lô cà-phê và đơn vị sản xuất cà-phê nhân Robusta và Arabica đạt tiêu chuẩn đặc sản.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Nội dung công văn yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể và

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm hiệu quả, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và các kỹ năng thoát nạn cho người dân khi có sự cố, cháy, nổ xảy ra bằng nhiều hình thức với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động, ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân; trong đó, chú trọng phát huy hiệu quả, vai trò của mô hình “Tổ liên gia về an toàn phòng cháy, chữa cháy” bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ” phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, giảm đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra; tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp hướng dẫn việc triển khai thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, tổ chức kiểm tra định kỳ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cơ sở kinh doanh, sản xuất tập trung đông người, nằm trong khu dân cư có mật độ người cao; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm, không đủ điều kiện theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.