Thủy điện Sông Lô 8A, 8B trên sông Lô tại Tuyên Quang xả lũ

Hiện nay, thượng nguồn sông Lô tại Hà Giang đang có lũ với biên độ từ 3m đến 4m. Để bảo đảm an toàn, thủy điện Sông Lô 8A và thủy điện Sông Lô 8B tại Tuyên Quang đã tiến hành xả lũ.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác xả lũ tại các thủy điện.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác xả lũ tại các thủy điện.

Trong đó, thủy điện Sông Lô 8A xả lũ từ 10 giờ ngày 10/6 với lưu lượng xả là 2.000m3/s và các giờ tiếp theo có thể tăng lên 5.000 m3/s đến 6.500 m3/s; thủy điện Sông Lô 8B xả lũ từ 11 giờ 30 phút ngày 10/6 với lưu lượng xả là 2.700 m3/s và các giờ tiếp theo có thể tăng lên 5.000 m3/s đến 7.000 m3/s.

Dự kiến đỉnh lũ tại huyện Hàm Yên cao nhất tại cost 34,5m cao hơn mức báo động III (0,5m); tại thành phố Tuyên Quang tại cost 20,7m thấp hơn mức báo động I (1,3m); thời gian xuất hiện đỉnh lũ khoảng chiều đến tối nay. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 1.

Sông Lô đoạn chảy qua thành phố Tuyên Quang xuất hiện đỉnh lũ khoảng chiều đến tối nay.
Sông Lô đoạn chảy qua thành phố Tuyên Quang xuất hiện đỉnh lũ khoảng chiều đến tối nay.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xả lũ thủy điện Sông Lô 8A và 8B, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo đến người dân các xã ven sông, chủ đầu tư và các đơn vị có công trình đang thi công trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy… khu vực hạ du thủy điện Sông Lô 8A và 8B di dời lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông; thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng tránh, chủ động bảo đảm an toàn người và tài sản đặc biệt trong trường hợp diễn biến thời tiết mưa lớn bất thường tiếp tục xảy ra.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, không để người dân, khách du lịch chụp ảnh, câu cá, vớt củi... khu vực hạ du thủy điện Sông Lô 8A và 8B khi xả lũ để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra; thực hiện các biện pháp an toàn các công trình giao thông, thủy lợi hạ du thủy điện Sông Lô 8A và 8B (đặc biệt là các công trình đang có sự cố, đang thi công), cầu, ngầm, tràn, đê, kè để bảo đảm an toàn công trình.

Các đơn vị, địa phương thông tin, cảnh báo tới chủ các phương tiện giao thông đường thủy, tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực cầu phao, cầu treo, các tràn ngầm, đường bị ngập, bến đò để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các địa phương chủ động bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng vật tư, phương tiện cần thiết để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

Khi có thiệt hại xảy ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị theo lĩnh vực ngành chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm nhanh chóng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và sản xuất sau thiên tai, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác trực ban và báo cáo theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.