Thương vong do động đất tại Papua New Guinea và vỡ đập ở Nam Phi tăng

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong trận động đất 7,6 xảy ra ở Papua New Guinea sáng 11/9. Trong khi đó, tại Nam Phi, sự cố vỡ đập chứa nước thải khai khoáng đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.
Một trường học bị hư hại sau trận động đất gần thành phố Lae (Papua New Guinea), ngày 11/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một trường học bị hư hại sau trận động đất gần thành phố Lae (Papua New Guinea), ngày 11/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/9, giới chức Papua New Guinea thông báo, trận động đất mạnh có độ lớn lên tới 7,6 xảy ra sáng cùng ngày đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị hư hỏng và gây ra các trận sạt lở đất.

Cư dân ở các thị trấn phía bắc Papua New Guinea gần tâm chấn động đất cho biết cảm nhận rung lắc rất mạnh, mặt đường nứt vỡ và các tòa nhà rung chuyển.

Theo nghị sĩ Kessy Sawang, ít nhất 2 người được xác nhận thiệt mạng ở 2 ngôi làng đồi núi hẻo lánh tại khu vực và 4 người khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Nghị sĩ này nhận định thiệt hại do động đất xảy ra trên diện rộng, 1 trận lở đất đã chôn vùi nhiều nhà cửa, chia cắt một ngôi làng.

Trong khi đó, Công ty khai mỏ Koranga Alluvial cho biết, 3 thợ mỏ đã bị vùi lấp tại vùng Wau lân cận.

Liên lạc tới vùng này đang bị hạn chế, kết nối giao thông kém khiến công tác đánh giá thiệt hại và cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Một số hãng hàng không nhỏ và các tổ chức cứu trợ đã tham gia vận chuyển người bị thương tại vùng đồi núi chịu ảnh hưởng của động đất.

Tuy nhiên, điều kiện đi lại khó khăn, đồi núi rậm rạp và thời tiết không thuận lợi đang cản trở những nỗ lực này.

Theo Cơ quan địa chấn Mỹ (USGS) trận động đất xảy ra ở độ sâu 61km, cách thị trấn Kainantu 67km. Trận động đất mạnh đến mức từ thủ đô Port Moresby cách hiện trường 480km cũng cảm nhận được rung lắc.

Ban đầu USGS cảnh báo động đất có thể gây sóng thần ập đến các vùng duyên hải lân cận nhưng sau đó cho biết nguy hiểm đã qua.

Tuy nhiên, nhận thấy mực nước biển bất ngờ rút xuống nên người dân ở các vùng ven biển đã di chuyển tới nơi có địa hình cao hơn.

Papua New Guinea nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi có những hoạt động địa chất dày đặc nên thường xuyên hứng chịu động đất.

Nhà lãnh đạo Papua New Guinea, James Marape, nhận định trận động đất có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, khuyến cáo người dân thận trọng nhưng vẫn hy vọng thiệt hại sẽ giảm so trận động đất năm 2018 vốn khiến khoảng 150 người thiệt mạng.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại và số người thương vong vì trận động đất mới này cũng như những ảnh hưởng tới các sân bay trên cả nước. Các địa phương được chỉ đạo tiến hành đánh giá thiệt hại để báo cáo sớm nhất có thể.

Trong khi đó, tại Nam Phi, sự cố vỡ đập chứa nước thải khai khoáng ở miền trung đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Chính quyền tỉnh Free State đã tiến hành sơ tán người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của sự cố vỡ đập xảy ra sáng 11/9 tại thị trấn Jagersfontein.

Hiện các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiếp diễn tại khu mỏ khai thác kim cương này.

Nhà máy điện nhà nước Eskom cho biết kết nối điện tới vùng này cũng đã bị gián đoạn do trạm điện Rietkuil bị bùn đất theo nước lũ tràn qua. Eskom sẽ khắc phục sự cố và nối lại hoạt động cấp điện trong ngày.

Nước từ đập vỡ gây lũ lụt cũng làm hư hỏng các tháp tín hiệu mạng điện thoại di động, ảnh hưởng đến mạng lưới liên lạc, nguồn nước uống trong khi một số tuyến đường bị cô lập. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố và các bên chịu trách nhiệm.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.