Thượng viện Campuchia thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến

Dự luật chống lừa đảo trực tuyến hướng tới mục tiêu giải quyết các thách thức gây rủi ro nghiêm trọng cho an ninh xã hội, kinh tế và đời sống người dân, đồng thời bảo vệ hình ảnh của Campuchia.

Lực lượng chức năng Campuchia và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ký biên bản bàn giao công dân Việt Nam tại cột mốc 69. (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng chức năng Campuchia và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ký biên bản bàn giao công dân Việt Nam tại cột mốc 69. (Ảnh: TTXVN)

Tại kỳ họp bất thường ngày 3/4, Thượng viện Campuchia khóa V đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung dự thảo luật chống lừa đảo trực tuyến, hoàn tất tiến trình lập pháp đối với văn bản pháp lý được đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng của quốc gia Đông Nam Á này.

Theo thông báo chính thức của Thượng viện Campuchia, dự thảo luật được chuẩn bị phù hợp với bối cảnh tình hình và đà gia tăng đáng quan ngại của hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Văn bản luật thiết lập các biện pháp hình sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chống lừa đảo, đồng thời bổ khuyết những lỗ hổng pháp lý hiện hành - vốn từ lâu bị tội phạm có tổ chức khai thác triệt để.

Dự luật gồm 5 chương, 24 điều, có phạm vi áp dụng đối với các hành vi phạm tội lừa đảo tiến hành trên không gian mạng hoặc sử dụng công nghệ như một phương tiện phạm tội, cũng như các tội phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Luật hướng tới mục tiêu giải quyết các thách thức gây rủi ro nghiêm trọng cho an ninh xã hội, kinh tế và đời sống người dân, đồng thời bảo vệ hình ảnh và uy tín quốc tế của Campuchia.

Trước đó, ngày 30/3, Quốc hội Campuchia khóa VII đã thông qua dự luật với sự đồng thuận tuyệt đối của 112 nghị sĩ có mặt. Các ông trùm cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến có thể bị phạt tù từ 30 năm đến chung thân. Nếu hoạt động của chúng dẫn đến cái chết của một hoặc nhiều người, mức án sẽ là 15-30 năm tù hoặc tù chung thân.

Đối với những kẻ cầm đầu trung tâm lừa đảo, mức phạt là 5-10 năm tù và phạt tiền lên tới 1 tỷ riel (khoảng 250.000 USD). Trường hợp có liên quan đến bạo lực, tra tấn, giam giữ trái phép, buôn người hoặc lao động cưỡng bức, mức phạt tăng lên 10-20 năm tù và 2 tỷ riel (khoảng 500.000 USD). Những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến sẽ bị phạt 2-5 năm tù và 500 triệu riel (khoảng 125.000 USD).

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith khẳng định Campuchia là một trong những quốc gia bị tội phạm quốc tế chọn làm địa bàn hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Loại hình tội phạm này không chỉ gây mất an ninh trật tự công cộng mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh luật mới sẽ tăng cường hiệu quả đấu tranh chống lừa đảo, bảo vệ trật tự xã hội và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm.

Song song với tiến trình lập pháp, Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn chưa từng có trên toàn quốc nhằm xóa bỏ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha, chỉ riêng trong tháng 2, Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 nghi phạm người nước ngoài. Kể từ khi chiến dịch được tăng cường từ tháng 6/2025, hơn 210.000 người khác đã tự rời khỏi lãnh thổ Campuchia.

Theo quy định, sau khi được lưỡng viện thông qua, dự luật sẽ được đệ trình Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ký ban hành, chính thức trở thành luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: THANH THỂ)

Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Nga-Việt lần thứ hai

Ngày 14/7, tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga, Diễn đàn Nhân dân Nga-Việt lần thứ hai chính thức khai mạc. Sự kiện do Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” phối hợp tổ chức.

Gian hàng của Việt Nam thu hút được sự quan tâm của khách tham quan Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw, Ba Lan

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức không gian quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw Ptak Expo 2026 thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam, xác định đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Ba Lan và EU.

Các đại biểu chuẩn bị làm lễ cắt băng khai trương Văn phòng đại diện của Công ty FPT tại thủ đô Cairo, Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Dấu mốc mới trong hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập

Ngày 13/10, Công ty FPT đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của FPT tại khu vực Trung Đông và châu Phi, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập.

Kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành UNESCO diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris. (Ảnh: UNESCO)

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO

Phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 9/10/2026, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, UNESCO cần tăng cường phát huy sứ mệnh riêng biệt của mình trong việc xây dựng nền tảng của hòa bình, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.