Thuốc lá đang tạo thêm gánh nặng đối với môi trường

Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mà còn gây tổn thất về kinh tế và tổn hại đến môi trường. Lượng rác thải từ hàng nghìn tấn đầu lọc có chứa nicotine, cadmium, arsenic… ngấm vào đất, nước góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng rác thải nhựa trên thế giới hiện nay.

Rác thải từ thuốc lá gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước tại các quốc gia trên thế giới.
Rác thải từ thuốc lá gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước tại các quốc gia trên thế giới.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hút thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trong khói thuốc lá có 69 chất gây ung thư, các bệnh tim mạch, các bệnh về hô hấp…, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản cả nam và nữ. Sử dụng thuốc lá gây 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới. Tại Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt đạt được những kết quả ban đầu trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nhưng Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, những năm gần đây, việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới đang trở nên phổ biến và tăng rất nhanh, nhất là ở thanh, thiếu niên. Trong đó, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh từ 13-15 tuổi năm 2002 là 3,5% (nam giới là 4,3%, nữ giới là 2,8%).

Theo Thạc sĩ Phạm Hồng Quân, Cố vấn chiến lược Trung tâm Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu (ENPRO): Bên cạnh tác hại đối với sức khỏe, tổn thất kinh tế, việc sử dụng thuốc lá đã và đang là ngành nặng đối với môi trường của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ngành công nghiệp này sản xuất 6 nghìn tỷ điếu thuốc mỗi năm và hậu quả là thải ra 840 nghìn tấn rác đầu lọc - loại rác thải nhựa phổ biến nhất trên hành tinh hiện nay. Những đầu lọc này không chỉ là rác, mà là những “quả bom độc” chứa nicotine, cadmium, arsenic, ngấm vào đất, sông, biển và giết chết hệ sinh thái. Tại Việt Nam, với khoảng 15 triệu người hút thuốc, lượng rác thải mỗi năm từ thuốc lá cũng là rất lớn, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng rác thải nhựa.

Để sản xuất ra những điếu thuốc, toàn bộ chuỗi giá trị của ngành công nghiệp này dẫn đến việc 4,5 triệu ha đất bị phá hủy mỗi năm để trồng thuốc lá và lấy gỗ sấy. Hơn nữa, nó còn phát thải ra khoảng 84 triệu tấn CO2, tương đương lượng phát thải của cả một quốc gia như Phần Lan, bằng 1/4 lượng phát thải của Việt Nam (327 triệu tấn).

mt222222222222222222222.jpg
Pa-nô tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá được treo trên các trục đường giao thông.

Con số này là một thách thức trực tiếp đến cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 mà Việt Nam đã mạnh mẽ tuyên bố tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Vì vậy, có thể nói, mỗi điếu thuốc không chỉ cướp đi hơi thở của con người, mà còn bóp nghẹt hơi thở của Trái đất. Đây là cuộc chiến kép vì sức khỏe và vì hành tinh của chúng ta.

Thạc sĩ Phạm Hồng Quân cho rằng: Để từng bước giảm thiểu gánh nặng ô nhiễm môi trường do việc sử dụng thuốc lá gây ra, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, các địa phương cần triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân trồng cây thuốc lá sang các loại cây trồng khác thân thiện với môi trường, góp phần giảm phá rừng và phát thải.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình “vùng xanh” không khói thuốc tại trường học, công sở, khu dân cư; khuyến khích, tài trợ cho các nghiên cứu về tác động môi trường của thuốc lá và phát triển các giải pháp thay thế như vật liệu phân hủy sinh học cho đầu lọc, nhằm giảm ô nhiễm nhựa.

Các chuyên gia môi trường, y tế cũng khuyến nghị, cần thực hiện việc áp dụng Trách nhiệm Mở rộng của nhà sản xuất (EPR) bằng việc yêu cầu các công ty thuốc lá phải chịu trách nhiệm tài chính trong việc thu gom và xử lý đầu lọc do mình sản xuất, tương tự như mô hình EPR đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Mặt khác, thực hiện ngay tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá, vì hiện nay, mức thuế thuốc lá ở Việt Nam hiện còn thấp (khoảng 36% giá bán lẻ) so mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới là ít nhất 75%. Việc tăng thuế mạnh không chỉ giúp giảm tiêu thụ mà còn tạo ngân sách cho các chương trình bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.

Đồng thời, cần có các quy định cụ thể và chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi buôn bán, quảng cáo và sử dụng các loại thuốc lá; cấm mọi hình thức quảng cáo, tiếp thị và tài trợ liên quan thuốc lá, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.