Thúc đẩy tiến độ dự án cải tạo sông Tích

Dự án tiếp nước, cải tạo sông Tích được khởi công xây dựng từ năm 2011 và dự kiến thông dòng vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục thi công dang dở, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

Người dân thôn 2, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì đề nghị được xây cầu dân sinh tại vị trí này.
Người dân thôn 2, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì đề nghị được xây cầu dân sinh tại vị trí này.

Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích là một trong nhóm công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, đi qua địa bàn huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Tổng mức đầu tư dự án gần 7.000 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, với nhiệm vụ tạo tuyến dẫn nước từ sông Đà vào sông Tích, làm sạch sông Đáy; cung cấp nước tưới cho 16 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát lũ trong mùa mưa… Dự án khi hoàn thành sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong lĩnh vực thủy lợi, cải tạo môi trường, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống người dân khu vực hai bên bờ sông. Tuy nhiên việc thi công chậm trễ, dở dang kéo dài đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sản xuất của người dân.

Ông Cao Tiến Đệ, Trưởng thôn 2, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì phản ánh: Hơn 1.000 người dân thôn 2 đã sinh sống nhiều năm ở khu vực ven đồi, nhưng toàn bộ diện tích đất canh tác hơn 20 ha đều nằm ở vùng bãi sông. Đây là vùng đất màu mỡ, thuận tiện cho việc trồng các loại rau màu, cây ăn quả, mang lại nguồn thu nhập chính của người dân trong thôn. Thực hiện dự án tiếp nước, cải tạo sông Tích, đơn vị thi công đã đào đường dẫn nước sông Đà từ Lương Phú, cắt ngang thôn 2, gây chia cắt về giao thông. Theo thiết kế, dự án sẽ làm cầu để người dân trong thôn đi qua sông, nhưng các cầu chưa thi công, cho nên việc qua lại hai bên bờ sông vẫn phụ thuộc những tuyến đường cũ. Con đường này vốn đã nhỏ hẹp, nay bị các phương tiện cơ giới hạng nặng thi công công trình phá nát, cho nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa lầy lội, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân muốn đến khu vực sản xuất phải đi đường vòng rất xa.

Cùng chia sẻ về khó khăn của người dân, Bí thư Chi bộ thôn 2 Cao Tiến Đắc nói, vị trí đặt cầu cách nhau quá xa, hơn 3 km, cho nên kể cả khi có cầu thì việc đi lại của người dân vẫn phải đi vòng, bất tiện. Trước khi thực hiện dự án cả thôn có ba đường đi từ khu dân cư ra khu đất canh tác, nhưng theo thiết kế đều bị xóa bỏ. Vì thế người dân đề nghị ban quản lý dự án xây dựng một cây cầu dân sinh từ nhà văn hóa thôn ra cây gạo, tại vị trí con đường cũ của thôn để người dân đi lại bớt khó khăn. Ngoài ra, đơn vị thi công cần sớm bàn bạc, thống nhất với người dân về việc gia hạn hợp đồng mượn đất sản xuất để làm đường phục vụ thi công, bởi hợp đồng đã hết hạn từ năm 2015; khôi phục sân bóng để thanh niên có địa điểm vui chơi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án tiếp nước, cải tạo sông Tích được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một từ cống đầu mối Lương Phú, xã Thuần Mỹ (Ba Vì) đến cầu Ó, huyện Phúc Thọ; giai đoạn hai từ cầu Ó đến Ba Thá, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn, cho nên đến nay dự án mới cơ bản hoàn thành hạng mục cống đầu mối Lương Phú và các công trình trên sông từ sau cống đầu mối đến địa phận xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì), tương đương gần 12 km và dự kiến phải đến năm 2018 mới hoàn thành giai đoạn một. Việc chậm trễ thực hiện dự án đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bốn xã trong khu vực thi công, gồm Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt và Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì). Cụ thể như gây chia cắt giao thông, ách tắc hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, gây úng ngập cục bộ, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Thậm chí một số diện tích đất canh tác thiếu nước tưới phải bỏ hoang…

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến cho biết, dự án tiếp nước, cải tạo sông Tích có 13 cây cầu đã được phê duyệt, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong các buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, người dân xã Thuần Mỹ, Sơn Đà và Tòng Bạt đã nhiều lần đề cập vấn đề này. UBND huyện đã đề nghị chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội bổ sung xây dựng ba cây cầu phục vụ người dân vào dự án, nhưng đến nay chưa có kết quả, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân.

Dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Hà Nội. Trong điều kiện dự án không được tiếp tục sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, thành phố cần tìm kiếm thêm nguồn vốn xã hội hóa để bảo đảm dự án đúng tiến độ. Trước mắt thành phố cần yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch giải ngân; hoàn thành dứt điểm các hạng mục công trình dang dở, trong đó đặc biệt cần quan tâm các công trình phục vụ nhu cầu của người dân như các trạm bơm phục vụ tưới tiêu, đường dẫn lên cầu... Xem xét, bổ sung các cầu dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người dân đã nhường đất phục vụ dự án.

Có thể bạn quan tâm

Trao gửi niềm tin vào sự phát triển của quê hương

Không chờ vận động, nhiều hộ dân ở ngoại thành Hà Nội đã chủ động hiến đất, lùi tường rào, góp công sức để mở rộng đường giao thông nông thôn, qua đó làm đẹp cảnh quan làng quê và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Quốc lộ 21B được giải phóng mặt bằng xong đến đâu, đơn vị thi công tập trung máy móc làm đến đó (Ảnh THÁI QUANG)

Các dự án hạ tầng trọng điểm đạt tiến độ khả quan

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tích cực. Bên cạnh các cơ chế chính sách, quyết tâm cao của hệ thống chính trị là giải pháp quan trọng để bảo đảm tiến độ cho các dự án.

Xây dựng phường đô thị kiểu mẫu

Là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các tuyến giao thông quan trọng, phường Láng (Hà Nội) đối mặt áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị. Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, hướng tới xây dựng phường đô thị kiểu mẫu.

Ban Tổ chức vinh danh những gia đình tiêu biểu trong cuộc thi Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương lần thứ II năm 2026.

Ươm mầm văn hóa đọc từ gia đình

Hà Nội luôn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng văn hóa đọc trong gia đình, nổi bật là cuộc thi “Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” năm 2026. Từ việc tham gia cuộc thi, các thế hệ trong một gia đình gắn kết hơn với văn hóa đọc.

Thi công ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành (Hà Nội).

Khai thác nguồn lực từ tài nguyên không gian

Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 14 nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực đô thị. Trong số này, cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 được thể hiện rõ nét qua hai nghị quyết với các quy định “chưa từng có” tại Việt Nam.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Trạm Y tế phường Khương Đình khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn.

Tích cực chăm sóc sức khỏe toàn dân

Ngành y tế, chính quyền địa phương và đội ngũ y tế 126 xã, phường của Hà Nội đang tích cực triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng quyền lợi và chính sách nhân văn của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa, ghi nhận, tôn vinh và chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chuyển hướng thu hút đầu tư

Hà Nội đang định hướng thu hút đầu tư tập trung vào dòng vốn lớn trong công nghệ cao, hạ tầng xanh và đổi mới sáng tạo. Để đạt mục tiêu tăng trưởng và thu hút các “đại bàng”, thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư.

Khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội tại phường Long Biên (Hà Nội).

Thêm nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán

Những ngày gần đây, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội liên tục công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và mở bán nhà ở xã hội. Cùng với đó, thành phố cũng công bố vị trí các ô đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội mới, nhằm tăng thêm cơ hội tiếp cận nhà ở đối với người thu nhập thấp.

Nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thành phố Hà Nội đã triển khai chiến dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng thận trọng, bảo đảm phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội thực hiện khai trương hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng Thủ đô.

Xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh

Thành phố Hà Nội vừa khai trương hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng trên địa bàn. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng giao thông thông minh, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng văn minh, hiện đại cho người dân.

Các nghệ sĩ của dòng nhạc hàn lâm trở nên gần gũi công chúng thông qua biểu diễn tại không gian công cộng.

Đưa nghệ thuật đỉnh cao đến cộng đồng

Từ cuối năm 2025 đến nay, tại khu vực Nhà Bát giác bên hồ Hoàn Kiếm, liên tục diễn ra những buổi biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp với chất lượng nghệ thuật cao. Đó chính là giải pháp Hà Nội triển khai nhằm nâng cao mức độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Xây dựng và phát triển thị trường lao động số

Theo Kế hoạch Xây dựng, phát triển thị trường lao động số Thành phố Hà Nội, công nghệ số (trí tuệ nhân tạo - AI, dữ liệu lớn - Big Data) được chọn làm cốt lõi để nâng cao hiệu quả quản trị; lấy việc nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho người lao động làm mục tiêu.

Đổi mới công tác tuyển sinh đầu cấp nhờ công nghệ số

Năm học 2026-2027, Thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh đầu cấp bằng việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI). Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm phân tuyến khoa học, minh bạch, đồng thời giúp phụ huynh và học sinh thuận tiện hơn trong quá trình đăng ký tuyển sinh.

Cầu nối gắn kết lòng dân

Trong mỗi khu dân cư, Tổ hòa giải ở cơ sở là cầu nối giúp hóa giải những mâu thuẫn phát sinh từ cuộc sống thường ngày, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và hạn chế những tranh chấp. Với chị Thiều Thị Ngọc Hà ở xã Liên Minh, Hà Nội, công tác hòa giải là hành trình kết nối lòng người bằng sự chân thành và thấu hiểu.

Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đăng Quang)

Cơ chế, chính sách mang "hơi thở cuộc sống”

Luật Thủ đô năm 2026 là khung thể chế tạo ra những động lực then chốt để Hà Nội bứt phá. Quá trình xây dựng hệ thống chính sách thi hành luật của Hà Nội cho thấy nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị nhằm đáp ứng tiến độ thần tốc, bảo đảm khả năng, hiệu quả thực thi, khơi thông nguồn lực cho phát triển bền vững.