Thúc đẩy thực hiện an toàn và y học thực chứng trong da liễu thẩm mỹ

Từ ngày 21 đến 23/5 tại Mũi Né (Lâm Đồng), Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 với sự tham dự của hơn 1.500 chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ chuyên ngành da liễu trong nước và quốc tế.

Các chuyên gia, bác sĩ da liễu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9.
Các chuyên gia, bác sĩ da liễu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9.

Hội nghị Da liễu thẩm mỹ là một trong những hoạt động chuyên môn nổi bật nhất của chuyên ngành da liễu thẩm mỹ hằng năm.

Hội nghị năm nay có 22 phiên khoa học với hơn 80 báo cáo chuyên môn, trong đó, có bảy báo cáo báo quốc tế là các chuyên gia da liễu thẩm mỹ đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia...

Nội dung khoa học nhấn mạnh xu hướng đa liệu pháp và cá thể hóa điều trị. Nhiều báo cáo cập nhật về những bước tiến trong chống lão hóa da, tái cấu trúc da, kết hợp công nghệ laser, HA, botox…

Với nội dung chuyên môn chú trọng tăng cường yếu tố bằng chứng lâm sàng và kinh nghiệm thực hành, hội nghị là diễn đàn lớn để các cán bộ y, bác sĩ chuyên ngành da liễu thẩm mỹ trên cả nước và các chuyên gia quốc tế cập nhật, chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực hành và ứng dụng công nghệ mới trong chuyên ngành da liễu thẩm mỹ.

hn-da1-8991.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội nghị: Trong những năm gần đây, ngành Da liễu Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, tiệm cận với trình độ của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh lý mà đã vươn lên làm chủ những công nghệ cao như: Y học tái tạo, công nghệ gen, liệu pháp tế bào và các công nghệ, laser đa nền tảng....

Tuy nhiên, trước sự kỳ vọng ngày càng cao của xã hội trọng trách của những người làm chuyên môn càng trở nên nặng nề. Chính vì vậy những hội nghị, hội thảo chuyên môn không chỉ là sự khẳng định quy mô chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho nhân dân cả nước.

Trong hai ngày diễn ra, sẽ cùng nhau thảo luận về các báo cáo khoa học chuyên sâu, những xu hướng thẩm mỹ nội khoa tiên tiến, từ các liệu pháp laser, trẻ hóa da đến các nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực thẩm mỹ da... Tất cả đều hướng tới mục tiêu tối thượng: Song hành cùng sự an toàn và y học thực chứng.

Trong ngành y, việc giữ gìn vẻ đẹp và sức khỏe làn da cần sự tỉ mỉ, trân trọng và sự kết hợp giữa tinh hoa truyền thống với kỹ thuật hiện đại.

Chia sẻ tại hội nghị, nhiều chuyên gia da liễu khẳng định: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, và việc người trẻ quan tâm ngoại hình hơn cũng phản ánh sự phát triển của xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, điều lo ngại là khi thẩm mỹ trở thành một vòng lặp chạy theo hình mẫu trên mạng xã hội, khiến nhiều bạn can thiệp liên tục dù chưa thật sự cần thiết. Trong thực tế, có những gương mặt vốn đã hài hòa nhưng vì so sánh quá nhiều với filter hoặc trend mà mất dần cảm nhận về vẻ đẹp tự nhiên của chính mình.

Vì vậy, vai trò của bác sĩ không chỉ là thực hiện kỹ thuật, mà còn cần giúp khách hàng hiểu đâu là giới hạn an toàn, đâu là thay đổi phù hợp và khi nào thì nên dừng lại.

hn-da3-2582.jpg
Các chuyên gia báo cáo, trao đổi tại hội nghị.

Về xu hướng kết hợp đa liệu pháp (laser, HA, botox...) mặc dù đã được chứng minh đang mang lại hiệu quả rất rõ trong thực tế điều trị, nhất là ở các vấn đề liên quan đến lão hóa và chất lượng da.

Khi phối hợp đúng chỉ định, các phương pháp này có thể bổ trợ cho nhau thay vì chỉ giải quyết một vấn đề đơn lẻ từ đó tăng tác dụng làm đẹp. Điều quan trọng là cá thể hóa phác đồ cho từng khách hàng, vì không phải càng làm nhiều phương pháp thì càng tốt. Mục tiêu hiện nay không chỉ là làm đẹp nhanh, mà là cải thiện một cách tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.

Liên quan đến tình trạng biến chứng sau làm đẹp căng chỉ, tiêm filler, botox, các chuyên gia thẩm mỹ cho biết: Hiện nay, các biến chứng sau tiêm filler, botox hay căng chỉ phần lớn không nằm ở bản thân phương pháp, mà đến từ việc thực hiện ở cơ sở thiếu chuyên môn hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ vẫn gặp những trường hợp như nhiễm trùng, tắc mạch, lệch méo gương mặt, thậm chí ảnh hưởng thị lực do tiêm sai kỹ thuật.

Vì vậy, các bác sĩ thẩm mỹ khuyến cáo: Làm đẹp không nên chỉ dựa vào giá rẻ hay hình ảnh quảng cáo trên mạng xã hội. Người dân nên lựa chọn cơ sở được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn phù hợp và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Một can thiệp thẩm mỹ an toàn không chỉ là đẹp ngay lúc đầu, mà còn phải bảo đảm an toàn lâu dài cho sức khỏe và cấu trúc khuôn mặt của khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Xác thực bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh kết quả đạt được đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: T.D)

Sửa Luật An toàn thực phẩm, khắc phục chồng chéo trong quản lý

Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự thảo hướng tới thống nhất đầu mối quản lý, phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ nguy cơ.

Hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi sau lễ phát động tại Cà Mau. (ảnh HOÀN THÀNH)

Cà Mau chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

Ngày 1/10, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, lực lượng chức năng Cà Mau vừa tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho hàng trăm người cao tuổi tại địa phương nhân lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: VNVC)

Hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, trao tặng 10.000 liều vaccine cúm

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh-VNVC hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”, hướng tới tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi cho người cao tuổi. Dịp này, VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm cho người cao tuổi trên toàn quốc.

Lãnh đạo Bộ chủ trì cuộc họp. (Ảnh: T.H)

Quản lý giá thiết bị y tế: Minh bạch từ chuỗi cung ứng đến người bệnh

Bộ Y tế đang xây dựng các giải pháp quản lý giá thiết bị y tế theo hướng minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm, từ nhập khẩu, mua sắm, đấu thầu đến thanh toán bảo hiểm y tế. Việc kê khai, niêm yết giá sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu ngành y tế, đồng thời phân biệt rõ với giá hình thành trong đấu thầu.

Cán bộ y tế tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi để phòng các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Ca mắc cúm mùa có xu hướng tăng, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

Số ca mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ trong một số tuần gần đây, song chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các trường hợp nặng hoặc tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt lưu ý nhóm có nguy cơ diễn biến nặng như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.