Hy sinh một phần lợi nhuận, giảm lãi suất cho vay, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp

Sáng 11/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại (NHTM) để tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 20 NHTM và Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng đến các đại biểu, các ngân hàng thương mại năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công. Thủ tướng nêu rõ, năm 2024, là một năm rất khó khăn về tác động bởi tình hình kinh tế thế giới, thay đổi lãnh đạo, sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cơn bão Yagi tác động nặng nề kinh tế-xã hội… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, sự ủng hộ của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 12/15 chỉ tiêu vượt mức đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: THANH GIANG).

Nhìn lại 4 năm qua, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Điều này đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định. Trong thành tựu chung này có sự đóng góp của ngành Ngân hàng, nhất là các NHTM. Thủ tướng nêu rõ, tiền tệ là mạch máu của nền kinh tế. Thủ tướng trân trọng, khâm phục nỗ lực của cả hệ thống ngân hàng, các NHTM trong những lúc khó khăn vẫn đoàn kết vượt qua khó khăn.

Đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại tham dự Hội nghị (Ảnh: THANH GIANG).
Đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại tham dự Hội nghị (Ảnh: THANH GIANG).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực này của các NHTM; nêu rõ, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá về đích, vừa qua Trung ương thống nhất chỉ đạo nâng mức tăng trưởng năm nay 8% trở lên, tạo đà, tạo thế, tạo lực những năm tiếp theo đạt tăng trưởng 2 con số, phục vụ 2 mục tiêu tăng trưởng 100 năm. Nếu tăng trưởng bình bình 6-7%/năm khó đạt mục tiêu này. Do vậy, chúng ta phải tăng tốc, bứt phá để đạt mục tiêu đề ra cho năm 2025. Tuy nhiên, mới qua 1 tháng đầu năm 2025, tình hình thay đổi rất nhanh, tác động các chính sách vĩ mô, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nhấn mạnh, Hội nghị này tập trung đánh giá và dự báo tình hình năm nay có những điểm gì khác so năm 2024 và những năm qua; theo Thủ tướng là thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, từ đó có chuẩn bị các đối sách phù hợp; khó khăn, thách thức là tác động của chính trị, cạnh tranh giữa các nước lớn. Kinh tế thế giới hiện nay có xu hướng đứt gãy các chuỗi cung ứng, thị trường truyền thống lớn của Việt Nam đều đang rất khó khăn. Một trong 3 động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu đang gặp khó khăn; một động lực nữa là đầu tư thì phải làm mới lại, do đó các ngân hàng cần nghiên cứu có các gói tín dụng cho những người trẻ vay mua nhà, qua đó góp phần tái cấu trúc thị trường bất động sản, tăng động lực tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng mong các đại biểu phân tích sâu thêm các động lực tăng trưởng truyền thống. Theo đó, có chính sách tín dụng như thế nào liên quan động lực tăng trưởng mới là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, kinh tế chia sẻ, tập trung các ngành mới nổi như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây…? Đi kèm với đó là phải có phản ứng chính sách, sự tham gia của các NHTM như thế nào ? Đề xuất hiến kế với Chính phủ điều hành như thế nào là tốt? Thủ tướng nêu rõ, thể chế hiện nay vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Ngân hàng hiểu rõ hơn ai hết những điểm nghẽn, nút thắt ở khâu nào, ai phải làm? Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các bộ, ngành phải làm gì để cùng nhau phát triển ? Bên cạnh đó, thời cơ, thuận lợi cũng không ít. Thủ tướng lưu ý nước ta nằm ở vị trí địa chính trị chiến lược quan trọng, do đó cần phải khai thác, sử dụng và phát huy những lợi này, cần sử dụng các công cụ ngân hàng để phát triển hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, chuyển thành xung lực, động lực cho phát triển đất nước. Theo Thủ tướng nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

NHNN kịp thời chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng (TTTD) hiệu quả, tăng 15,08% so với cuối năm 2023 và đạt mục tiêu đề ra, bổ sung thêm cho nền kinh tế 2,2 triệu tỷ đồng (doanh số cho vay l23 triệu tỷ đồng). Tích cực tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Các chương trình, chính sách tín dụng được NHNN chỉ đạo các TCTD triển khai quyết liệt; một số chương trình rất hiệu quả được mở rộng và nhiều lần được nâng quy mô. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng nhất là sau cơn bão số 3 đã được đẩy mạnh triển khai trên tinh thần đồng hành giữa ngành Ngân hàng và người dân, doanh nghiệp, nổi bật là chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đã giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Hội nghị (Ảnh: THANH GIANG).
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Hội nghị (Ảnh: THANH GIANG).

Việc tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục triển khai quyết liệt, tích cực xử lý các TCTD yếu kém, đặc biệt là NHNN đã hoàn thành chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng yếu kém. Nợ xấu được tập trung xử lý và kiểm soát thấp hơn mục tiêu 3% đề ra. Các NHTM nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính và kinh doanh có lãi.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh; TRẦN HẢI).
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh; TRẦN HẢI).

Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động của TCTD, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, với Luật TCTD được ban hành đầu năm 2024, trong một thời gian ngắn, NHNN đã khẩn trương ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều Nghị định, Thông tư, Quyết định quy định, hướng dẫn thi hành đồng bộ từ 01/7/2024, trong đó quy định về ứng dụng chuyển đổi số tạo điều kiện cho hoạt động cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống cải thiện so với cùng kỳ: đến ngày 31/12/2024, tín dụng nền kinh tế đạt 15.615.786 tỷ đồng, tăng 15,08% so với cuối năm 2023 (cuối năm 2023 tăng 13,78% so với cuối năm 2022). Trong đó, các NHTM có vai trò to lớn trong việc cấp tín dụng đối với nền kinh tế, chiếm khoảng 92,6% tỷ trọng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Trong giai đoạn đầu năm 2025, theo quy luật mùa vụ đầu năm và thời điểm Tết Nguyên đán, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chưa tăng nhanh nhưng đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ. Đến ngày 3/2/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 15,65 triệu tỷ đồng, tăng 0,19% so với năm 2024, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 0,6%).

Tín dụng tiếp tục hướng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Một số lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn trong tổng dư nợ nền kinh tế (nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 24%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm gần 18%) hoặc có tốc độ tăng trưởng tích cực (lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng lần lượt 24,7% và 34,18% so với cuối năm 2023).

Tổng tài sản của nhóm NHTM đến cuối năm 2024 đạt 19.896,7 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 87% thị phần toàn hệ thống TCTD), tăng 14,9% so với cuối năm 2023, trong đó: Nhóm NHTM Nhà nước đạt 9.422,07 nghìn tỷ đồng, chiếm 47,35% tổng tài sản cả nhóm; Nhóm 3 NHTM chuyển giao bắt buộc đạt 79,72 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng tài sản cả nhóm; Nhóm NHTM cổ phần đạt 10.394,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,24% tổng tài sản của cả nhóm NHTM.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các ngân hàng thương mại phải cố gắng hơn, hoạt động lành mạnh, tích cực, hiệu quả hơn để người dân được chăm sóc, quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn. Theo Thủ tướng, kinh nghiệm rút ra là phải chia sẻ với người dân, doanh nghiệp khi có khó khăn, hy sinh một phần lợi nhuận; bám sát tình hình của thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra đề xuất, góp ý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan thể chế, trong đó có các luật pháp, bộ luật, nghị định, thông tư kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Phải có sự đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị với hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng của năm 2025 này là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, ổn định chính sách tiền tệ về tỷ giá, lãi suất…; trong đó, đặc biệt là phải đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên; vì vậy các cấp, các ngành phải đạt tăng trưởng, đặc biệt là ngành Ngân hàng phải đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng phải đạt 16% trở lên, cho nên, Thủ tướng đề nghị hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng phải tiên phong trong thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung 8 giải pháp sau:

Tiết giảm chi phí, tiết giảm các hoạt động rườm rà, tổ chức lại hoạt động hiệu quả hơn; hy sinh một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế, người dân, doanh nghiệp, tạo sinh kế cho nhân dân.

Tập trung tín dụng góp phần làm mới 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; có các gói tín dụng cho người tiêu dùng như cho người trẻ vay mua nhà, cho hoạt động của các ngành kinh tế mũi nhọn, giải quyết nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, gói tín dụng cho vay tiêu dùng, hợp tác công tư, dự án BOT, cho vay tháo gỡ khó khăn các dự án bất động sản; các gói tín dụng ưu đãi cho các ngành nghề, đối tượng ưu tiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các ngân hàng thương mại phải tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu, tham gia tích cực Đề án 06 góp phần giảm chi phí, giảm phiền hà, giảm đi lại cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có biện pháp quản lý và thúc đẩy ngân hàng ảo, khuyến khích một số ngân hàng triển khai việc này.

Cắt giảm thủ tục hành chính phiền hà, sách nhiễu, những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động ngân hàng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; góp phần làm giảm nợ xấu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tập trung quản trị thông minh, xây dựng ngân hàng thông minh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của những người làm ngân hàng vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển đất nước; tăng cường hợp tác quốc tế.

Đề nghị các ngân hàng tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa vào 3 đột phá chiến lược; ví dụ các ngân hàng thương mại góp ý vào xây dựng luật pháp, tập trung vốn cho phát triển các hạ tầng; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Xây dựng các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, cần phải làm tốt hơn cả bên cung và bên cầu, cả người xây dựng nhà ở xã hội và cả người được mua nhà. Chính sách nhà ở phải là mua và thuê mua. Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nghiên cứu có các gói cho vay ưu đãi, góp phần xoá nhà tạm, nhà dột nát; trong đó có gói ưu đãi cho người trẻ vay mua nhà, cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan quản lý nhà nước để phát triển ngân hàng lành mạnh, đoàn kết, chung tay chung sức đồng lòng, vì sự phát triển chung của đất nước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, hệ thống ngân hàng, các NHTM, hoạt động kinh doanh phải có lãi, mang lại lợi ích chung cho đất nước; phối hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở hàng loạt dự án đang lãng phí.

Thủ tướng lưu ý, các ngân hàng thương mại phải cùng nhau xây dựng dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì số doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng rất lớn, giải quyết nhiều việc làm; mong các ngân hàng hoạt động đúng luật, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu. Thủ tướng nêu rõ, những sai phạm vừa qua liên quan đến trái phiếu có phần trách nhiệm của các ngân hàng. Việc này cần rà soát, chấn chỉnh lại đạo đức kinh doanh, phải loại bỏ phần tử xấu khỏi hệ thống ngân hàng, không thể đẩy khách hàng vào hoàn cảnh khó khăn, trục lợi từ khách hàng. Cơ quan thanh tra của ngành ngân hàng cũng cần hoạt động hiệu quả hơn. Thủ tướng lưu ý quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”. Chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong thực hiện chính sách tiền tệ, là điểm tựa cho người dân, doanh nghiệp, sự phát triển đất nước.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẩn trương xây dựng hồ sơ, trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 5 tới để luật hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; đồng thời sửa đổi quy định liên quan tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh với các ngân hàng thương mại cổ phần. Các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", đã nói là làm, đã hứa, đã cam kết là phải thực hiện, có hiệu quả, "cân, đong, đo, đếm" được, xắn tay vào cùng giải quyết. Nghiên cứu, phối hợp với ngân hàng về giãn nợ, khoanh nợ, cơ cấu lại nợ hợp lý. Thủ tướng lưu ý hoạt động ngân hàng phải rất linh hoạt, căn cứ tình hình thực tiễn để có các quyết sách phù hợp; tình hình đặc biệt thì phải có giải pháp ứng xử đặc biệt, phù hợp, phát huy tinh thần “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng