Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển mạnh mẽ

Chiều 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Đại sứ Ri Sung Guk được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Triều Tiên tại Việt Nam; đánh giá cao Triều Tiên đã cử đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại sang làm Đại sứ tại Việt Nam, qua đó cho thấy sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Triều Tiên; khẳng định các cơ quan liên quan Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ đồng chí Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tin tưởng với kinh nghiệm phong phú của mình, đồng chí Đại sứ Ri Sung Guk sẽ đóng góp tích cực vào việc duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và dày công vun đắp, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong nhiệm kỳ của mình, đồng chí Đại sứ Ri Sung Guk phối hợp các cơ quan hữu quan Việt Nam thúc đẩy một số mục tiêu sau: tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau thông qua việc trao đổi đoàn các cấp và các bộ, ban, ngành hai nước; phối hợp triển khai các hoạt động có ý nghĩa dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025; thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và phù hợp lợi ích của hai nước; sớm nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Triều Tiên về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật do Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên chủ trì; tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí Đại sứ Ri Sung Guk bày tỏ vui mừng được đến chào Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cho biết ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt về phát triển kinh tế, xã hội và phục hồi đà tăng trưởng sau đại dịch Covid-19; cũng như việc mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao; khẳng định việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa là lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước Triều Tiên; khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy phát triển quan quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Triều Tiên và Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.