Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc)

Từ ngày 16 đến 18/10, Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành làm Trưởng đoàn, đã dự lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk tại Hàn Quốc và 10 năm nâng cấp quan hệ giữa 2 tỉnh.
Ông Hwang Young Ho, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk, tiếp Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Hwang Young Ho, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk, tiếp Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ đó đến nay, 2 tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác; tích cực trao đổi các đoàn cấp cao để vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực: Hợp tác đầu tư, trao đổi cán bộ, giao lưu biểu diễn văn hóa-nghệ thuật ...

Tỉnh Vĩnh Phúc đã đón 4 doanh nghiệp của tỉnh Chungcheongbuk đầu tư với số vốn đầu tư khoảng 360 triệu USD. Các doanh nghiệp đều hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho khoảng 10 nghìn lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn công tác thăm Viện Nghiên cứu ô-tô Hàn Quốc.

Đoàn công tác thăm Viện Nghiên cứu ô-tô Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Kim Young-Hwan, Tỉnh trưởng Chungcheongbuk, mong muốn, hoạt động hợp tác hữu nghị sẽ không chỉ dừng lại giữa chính quyền với chính quyền, mà còn mở rộng hợp tác, giao lưu, kết nghĩa giữa doanh nghiệp và người dân 2 tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo hai tỉnh đã ký Thống nhất chung nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa 2 tỉnh đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong thời gian tới.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành và Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã gặp, trao đổi với ông Hwang Young Ho, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk và lãnh đạo các ban của Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk; thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu nông nghiệp tỉnh Chungcheongbuk.

Đoàn cũng thăm Bệnh viện đa khoa Hankook; Viện Nghiên cứu nông nghiệp tỉnh Chungcheongbuk; dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Mỹ phẩm và Sắc đẹp quốc tế Osong 2023-sự kiện thu hút hơn 200 công ty sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc và các nước khác tham gia.

Thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu nông nghiệp tỉnh Chungcheongbuk.

Thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu nông nghiệp tỉnh Chungcheongbuk.

Làm việc với Viện Nghiên cứu ô-tô Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành mong muốn, Viện Nghiên cứu ô-tô Hàn Quốc giúp tỉnh Vĩnh Phúc kết nối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực xe điện của Hàn Quốc; quan tâm, nghiên cứu đầu tư tại Vĩnh Phúc, hợp tác với tỉnh trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực xe điện.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.