Thúc đẩy phát triển bền vững, chia sẻ thông tin hợp tác về khoa học

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu, sáng 21/1, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Caroline St-Hilaire, Tổng Giám đốc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Nhất trí với những đánh giá của bà Caroline St-Hilaire, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, qua đó tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội tăng cường trao đổi hợp tác, học hỏi kinh nghiệm về các lĩnh vực trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, chia sẻ thông tin hợp tác về khoa học.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quan tâm của Tổ chức Pháp ngữ cũng như cá nhân Tổng Giám đốc đối với vai trò, vị trí của Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra các cơ hội mới thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ trong thời gian tới, phù hợp với ưu tiên của hai bên.

Bày tỏ vui mừng gặp bà Caroline St-Hilaire nhân chuyến thăm Việt Nam và dự các hoạt động của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ do Quốc hội Việt Nam đăng cai và chủ trì tổ chức, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cá nhân bà và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ thời gian qua trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác vì hòa bình, dân chủ và phát triển trên thế giới và trong không gian Pháp ngữ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Nhấn mạnh, thế giới cũng như không gian Pháp ngữ đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong đó có tác động của biến đổi khí hậu, Chủ tịch Quốc hội cho biết: hành động ứng phó với biến đối khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh lương thực là ưu tiên hàng đầu của các nước đang phát triển.

Các Nghị viện và nghị sĩ đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực chung nhằm giải quyết các thách thức này, thông qua việc đồng hành cùng các Chính phủ thảo luận, xây dựng, thông qua các đạo luật, các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ đồng thời là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Việt Nam luôn ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng Pháp ngữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc tổ chức Diễn đàn tại Cần Thơ chính là hành động cụ thể nằm trong những nỗ lực chung này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Diễn đàn sẽ là dịp tốt để các đại biểu thảo luận, đề xuất nhiều ý tưởng, biện pháp sáng tạo, chia sẻ những bài học, những kinh nghiệm hay trong xây dựng luật, chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đối khí hậu.

Bà Caroline St-Hilaire bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Quốc hội Việt Nam dành cho các Nghị sĩ trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ.

Đánh giá cao vai trò hết sức quan trọng, sự chủ động tham gia của Việt Nam tại tất cả các cơ chế trong Tổ chức quốc tế Pháp ngữ; đồng thời nhắc lại những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 diễn ra tại Pháp và cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ sẽ được tổ chức vào năm sau tại Campuchia.

Bà Caroline St-Hilaire cảm ơn Việt Nam đã có sáng kiến và tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khẳng định các Nghị viện và Nghị sĩ Pháp ngữ, trong đó có Việt Nam đóng vai trò quan trọng nhằm thay đổi những vấn đề các quốc gia đang phải đối mặt như: Biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Caroline St-Hilaire và đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Caroline St-Hilaire và đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Bày tỏ ấn tượng với các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, bà Caroline St-Hilairecoi đây là điểm sáng rất quan trọng; cho biết vào tháng 6 năm nay, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ sẽ tổ chức đợt khảo sát kinh tế thương mại tại Bénin, hy vọng các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Cần Thơ nói riêng sẽ tích cực tham gia đoàn khảo sát và qua đó sẽ ký được nhiều thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác quan trọng.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và cá nhân bà bà Caroline St-Hilaire tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, các hoạt động hợp tác ba bên, hợp tác Nam-Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. “Với những thành tựu to lớn trong nông nghiệp, Việt Nam đã cùng các nước đang phát triển, trong đó có nhiều nước Pháp ngữ ở châu Phi, triển khai hợp tác Nam-Nam và hợp tác ba bên một cách hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việt Nam mong muốn tiếp tục ưu tiên lĩnh vực hợp tác này, qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an ninh lương thực trong không gian Pháp ngữ” - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp, thúc đẩy khởi nghiệp bằng tiếng Pháp, phát huy vai trò của tiếng Pháp trong phát triển du lịch bền vững. Đề nghị Tổ chức quốc tế Pháp ngữ phối hợp Liên minh Nghị viện Pháp ngữ có các dự án hợp tác cụ thể với Quốc hội Việt Nam, thí dụ như về xây dựng năng lực cho nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng Diễn đàn hôm nay và Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ trong các ngày tới sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ với Việt Nam cũng như giữa các phân ban thành viên Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, qua đó góp phần tăng cường hình ảnh và sự hiện diện của Pháp ngữ tại khu vực châu Á và tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.