Thúc đẩy khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch

Đồng bằng sông Cửu Long đang dần khẳng định vị thế là trung tâm năng lượng mới của cả nước, với sự hội tụ của nhiều dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí quy mô lớn.

Hệ thống truyền tải điện thuộc chuỗi dự án khí-điện Ô Môn.
Hệ thống truyền tải điện thuộc chuỗi dự án khí-điện Ô Môn.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, vùng vẫn cần những giải pháp đồng bộ từ hạ tầng, nhân lực đến cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm phát triển bền vững và thu hút nguồn vốn đầu tư.

Đồng bằng sông Cửu Long là địa bàn thuận lợi phát triển cụm ngành công nghiệp năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo và nhiệt điện khí. Toàn vùng có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời với bức xạ trung bình 1.387-1.534 Kwh/KWp/năm. Bên cạnh đó, vùng có đường bờ biển và các hải đảo, điều kiện gió biển ven bờ mạnh, có tiềm năng khai thác năng lượng gió. Theo quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo quốc gia đến năm 2035, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể khai thác hơn 68.600 MW điện gió trên đất liền và hơn 31.500 MW điện mặt trời, một nguồn lực kỹ thuật lớn cho việc phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng xanh trong tương lai.

Theo Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ Hà Vũ Sơn, chuyển đổi năng lượng xanh là xu thế tất yếu và yêu cầu bắt buộc để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới một tương lai phát triển bền vững. Đồng bằng sông Cửu Long có tài nguyên phong phú về điện gió, mặt trời và sinh khối, giúp bảo đảm an ninh năng lượng. Nghị định 135/2024/ NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cũng mở ra nhiều chính sách ưu đãi mới nhằm khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Mô hình này không chỉ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, mà còn tăng khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu vào các thị trường khó tính.

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, nhiều địa phương trong vùng chú trọng thu hút đầu tư, phát triển các dự án năng lượng tái tạo, góp phần giải bài toán an ninh năng lượng, tạo động lực bứt phá, phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương cũng như toàn vùng. Về năng lượng tái tạo, dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu với công suất 99,2 MW và 124 tua-bin là dấu ấn tiên phong của cả nước về phát triển điện gió ven biển. Về điện mặt trời, nổi bật là Nhà máy An Hảo-Sao Mai tại An Giang với công suất 210 MWp, diện tích gần 275 ha, sản lượng hơn 302 triệu kWh/năm, trở thành dự án quy mô lớn của vùng.

Về điện khí, ngoài cụm Nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 khẳng định vai trò trụ cột nguồn điện khí khu vực, ngày 19/8, dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV cũng được khởi công, có công suất 1.155 MW, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Lâu, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo năng lượng là một trong các nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang chuyển từ sản xuất năng lượng bằng nhiên liệu hóa thạch sang phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch hướng đến phát triển bền vững. Việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV không chỉ bổ sung nguồn điện ổn định cho khu vực Nam Bộ nói chung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào điện than, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải CO2, hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050.

Sự hiện diện của các dự án này đang tạo nên diện mạo mới cho ngành năng lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long, với sự kết hợp hài hòa giữa điện khí, điện gió và điện mặt trời, góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và tiềm năng lớn, quá trình phát triển năng lượng sạch ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đối mặt với nhiều hạn chế.

Tại nhiều nơi, hạ tầng lưới điện truyền tải chưa theo kịp tốc độ phát triển dự án. Nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời khi đưa vào vận hành đã phải cắt giảm công suất do lưới điện khu vực chưa được nâng cấp đồng bộ, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư. Nguồn năng lượng tái tạo mang tính không ổn định. Điện gió phụ thuộc vào mùa gió, thường mạnh vào mùa khô nhưng yếu vào mùa mưa; điện mặt trời phụ thuộc vào cường độ nắng, giảm sản lượng khi thời tiết nhiều mây, mưa… Bên cạnh đó, vốn và cơ chế, chính sách cũng là thách thức lớn. Các dự án năng lượng sạch thường có đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi cơ chế giá mua điện thay đổi theo từng giai đoạn, thiếu ổn định, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rủi ro.

Theo một số chuyên gia, để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch, thời gian tới, Đồng bằng sông Cửu Long cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, cần ưu tiên nâng cấp hạ tầng lưới điện; phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng và nguồn điện linh hoạt. Về nguồn nhân lực, các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật trong vùng cần mở ngành đào tạo về kỹ thuật điện gió, điện mặt trời, tự động hóa lưới điện, an toàn môi trường; có chương trình hợp tác với các doanh nghiệp FDI để chuyển giao công nghệ, đào tạo tại chỗ, hình thành đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề phục vụ lâu dài. Các tỉnh ven biển cần được quy hoạch thống nhất về hành lang lưới điện, quỹ đất, vùng nuôi trồng thủy sản để giảm xung đột sử dụng tài nguyên. Bên cạnh đó, cần có cơ chế tín dụng ưu đãi, bảo lãnh rủi ro và khuyến khích ngân hàng thương mại tham gia cho vay dài hạn với lãi suất hợp lý… đối với những dự án năng lượng tái tạo lớn.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lương Quốc Toản tại vườn xoài còn vài ngày nữa bắt đầu thu hoạch. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Nông dân trồng xoài keo mong sớm được cấp mã số vùng trồng

Hộ dân trồng xoài keo tại xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp có đơn đề nghị chính quyền địa phương cấp mã số vùng trồng cho biết, vẫn đang chờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Do chưa có mã số vùng trồng, nhiều diện tích xoài chỉ được bán tại thị trường nội địa, với giá hiện tại chỉ bằng khoảng 1/3 so với kênh xuất khẩu.

Du khách đến Phú Quốc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Bảo đảm an ninh trật tự, góp phần nâng tầm diện mạo Phú Quốc

Sau một năm triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, đảo Ngọc củng cố trật tự an toàn xã hội, chuyển đổi số đến đầu tư hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước khẳng định vị thế của một đô thị du lịch biển tầm cỡ quốc tế.

Được bảo vệ, bầy cá ở xã Phú Hữu sinh sôi phát triển. ( Ảnh: Thanh Dũng)

Bảo vệ cá tự nhiên ở vùng sông Hậu

Được cộng đồng bảo vệ và chăm sóc, bầy cá tự nhiên trên sông ngày càng sinh sôi, phát triển. Hình ảnh bầy cá nổi lên, quẫy đuôi, đớp mồi đã trở thành nét đẹp bình yên của vùng làng quê đầu nguồn sông Hậu, tỉnh An Giang.

Đồng chí Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) trao Giấy khen và phần thưởng cho đơn vị đoạt giải Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình”. (Ảnh: QUANG THÁI)

Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực từ cơ sở nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau đã và đang có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa nhằm góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, nhất là phụ nữ ở cấp cơ sở trong thời kỳ mới.

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thuộc tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu được công nhận đạt hạng I

Với hành trình gần 120 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh quan trọng, hàng đầu của tỉnh. Bệnh viện hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Xã Tân Phước Hưng, với hơn 1.600ha mía và là một trong những vùng nguyên liệu quan trọng của thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cây mía Cần Thơ tìm đường xuất khẩu, mở lối ra cho nông dân

Từ chỗ phụ thuộc vào nhà máy đường và thương lái, cây mía ở xã Tân Phước Hưng, thành phố Cần Thơ, đang có thêm hướng tiêu thụ thông qua chế biến mía tươi cấp đông và nước mía xuất khẩu. Tuy nhiên, để cơ hội này trở thành đầu ra bền vững, bài toán liên kết vùng nguyên liệu và bảo đảm chất lượng vẫn cần được giải quyết.

Tỉnh Vĩnh Long công bố quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Vĩnh Long công bố quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

Ngày 17/10, tại xã Ba Tri, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, tạo cơ sở để bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống yêu nước và phát triển du lịch.

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Lương y Nguyễn Phương Trình được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Đông y Trung ương.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Saigontourist Group ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh: LINH BẢO)

Hợp tác đưa du lịch Vĩnh Long cất cánh

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Saigontourist Group và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030 là bước đi tiên phong nhằm đưa các quyết sách của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đi vào thực tiễn.