Kết nối cộng đồng và hướng tới tương lai bền vững

Thúc đẩy hợp tác thể thao ASEAN-Trung Quốc

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN + Trung Quốc về Thể thao lần thứ 4 (SOMS + Trung Quốc) đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS-8). 

Hội nghị SOMS + Trung Quốc được tổ chức chiều 15/10.
Hội nghị SOMS + Trung Quốc được tổ chức chiều 15/10.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác thể thao giữa ASEAN và Trung Quốc, hướng tới xây dựng một cộng đồng năng động, bền vững và thịnh vượng.

Hội nghị được đồng chủ trì bởi ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam và bà Wang Xiao Yin, Điều phối viên Cục Đối ngoại, Tổng cục Thể thao Trung Quốc.

Cầu nối hữu nghị ASEAN-Trung Quốc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kiến thức và tăng cường đối thoại chính sách trong lĩnh vực thể thao với các quốc gia ASEAN. Ông cho biết, hàng loạt sáng kiến hợp tác đã được triển khai hiệu quả như Hội nghị Khoa học Thể thao quốc tế Trung Quốc-ASEAN, Giải Wushu nữ ASEAN-Trung Quốc hay Chương trình Diễu hành ô tô đường trường Trung Quốc-ASEAN (CAITA).

Các hoạt động như Giải SUP-Kayak Trung Quốc-ASEAN và Liên hoan Thể thao truyền thống khu vực không chỉ tạo ra sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn góp phần gắn kết văn hóa, củng cố niềm tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên. Theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc đặt con người làm trung tâm trong hợp tác thể thao là nền tảng hướng tới phát triển bền vững – nơi thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn thúc đẩy phúc lợi, hạnh phúc cộng đồng.

15-10-1-4498.jpg
Bà Wang Xiao Yin, Điều phối viên Cục Đối ngoại, Tổng cục Thể thao Trung Quốc.

Đại diện phía Trung Quốc, bà Wang Xiao Yin cho rằng kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc năm 1991, hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong hợp tác đa lĩnh vực, trong đó thể thao nổi lên như một trụ cột thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng khu vực. Bà nhấn mạnh, Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc, được thiết lập năm 2021, đã mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, đưa thể thao trở thành công cụ kết nối nhân dân hiệu quả.

Dấu ấn hợp tác từ các dự án cụ thể

Trong khuôn khổ SOMS + Trung Quốc, nhiều dự án hợp tác thể thao được triển khai đồng bộ, trong đó nổi bật là sáng kiến “ASEAN Sports Zones” – biểu tượng của tinh thần hợp tác khu vực.

Giai đoạn I (2022-2023) của sáng kiến đã hoàn thành tại Campuchia và Indonesia, hình thành không gian thể thao cộng đồng thân thiện, dễ tiếp cận cho mọi lứa tuổi. Giai đoạn II (2024-2025) hiện đang được mở rộng sang Lào, Myanmar và Thái Lan với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung Quốc. Dự kiến Công viên Anouvong tại thủ đô Viên Chăn (Lào) sẽ khánh thành vào cuối năm 2025. Riêng tại Myanmar, tiến độ dự án bị chậm do ảnh hưởng thiên tai, song hai bên đã thống nhất khởi động lại kế hoạch trong năm 2026.

Các đại biểu ASEAN nhận định, kinh nghiệm từ giai đoạn đầu cho thấy sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cộng đồng đóng vai trò then chốt trong thành công của dự án. Mô hình “vùng thể thao ASEAN” được đánh giá là công cụ hiệu quả để gắn kết xã hội, khi thể thao trở thành “ngôn ngữ chung” của hòa bình và hợp tác.

Bên cạnh đó, dự án Trao đổi và Phục hồi các môn thể thao và trò chơi truyền thống ASEAN -Trung Quốc”cũng được đẩy mạnh, hướng tới bảo tồn các môn thể thao dân gian như Wushu, Cầu mây, Thái Cực quyền và Cờ tướng, coi thể thao như một phần của di sản văn hóa phi vật thể.

Ngoài giao lưu thi đấu, hai bên còn tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học thể thao, y học thể thao và đào tạo huấn luyện viên. Nhiều trại huấn luyện các môn Thái Cực quyền, Cầu mây, Bắn cung, Chèo thuyền được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo vận động viên trẻ từ các nước ASEAN, góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn và lan tỏa tinh thần thể thao khu vực.

15-10-3-94-765.jpg
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Hướng tới giai đoạn hợp tác 2026-2030

Bước sang năm 2025 - Năm Giao lưu Nhân dân ASEAN-Trung Quốc, Trung Quốc khẳng định thể thao sẽ tiếp tục là “nhịp cầu kết nối nhân dân” và là kênh ngoại giao mềm hiệu quả.

Theo định hướng hợp tác mới giai đoạn 2026-2030, hai bên tập trung vào ba trọng tâm lớn:

-Thúc đẩy giao lưu thể thao và gìn giữ di sản thể thao truyền thống, đồng thời mở rộng sáng kiến “ASEAN Sports Zones” sang giai đoạn III với sự tham gia của Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

- Tăng cường cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả dự án, đảm bảo tính bền vững cả về tài chính và xã hội, hướng tới khả năng nhân rộng mô hình tại các đô thị khác.

-Phát huy thể thao như một phương thức ngoại giao nhân dân, góp phần củng cố niềm tin chính trị và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Hội nghị cũng rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + Trung Quốc về thể thao lần thứ 2 (AMMS+China), dự kiến diễn ra ngày 17/10 tới. Tại đây, các bên sẽ thông qua Tuyên bố chung và Chương trình nghị sự tạm thời, tạo nền tảng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Với định hướng rõ ràng và sự đồng thuận cao, hợp tác thể thao ASEAN -Trung Quốc đang trở thành động lực kết nối khu vực, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một cộng đồng ASEAN gắn kết, bền vững và hạnh phúc thông qua sức mạnh của thể thao.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.