Bước tiến mới trong hợp tác thể thao

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN+Nhật Bản về thể thao lần thứ 8

Sáng 15/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN+Nhật Bản về thể thao lần thứ 8 (SOMS + Nhật Bản) đã diễn ra, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác thể thao giữa các quốc gia ASEAN và Nhật Bản giai đoạn 2025-2030.

Hội nghị SOMS+Nhật Bản lần thứ 8 được tổ chức sáng 15/10 tại Hà Nội.
Hội nghị SOMS+Nhật Bản lần thứ 8 được tổ chức sáng 15/10 tại Hà Nội.

Hội nghị do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam và bà Keiko Momii - Tổng Giám đốc Cơ quan Thể thao Nhật Bản đồng chủ trì. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện Ban Thư ký ASEAN, các tổ chức thể thao khu vực và nhiều trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản.

15-10-1.jpg
Ông Nguyễn Hồng Minh và bà Keiko Momii đồng chủ trì hội nghị SOMS + Nhật Bản.

Tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, các chương trình hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản được triển khai thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực. Trọng tâm hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như thể thao cho người khuyết tật, thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao, giáo dục thể chất, và phát triển năng lực huấn luyện viên chuyên nghiệp. Các hoạt động này không chỉ củng cố nền tảng hợp tác mà còn góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: Chủ đề của Hội nghị Quan chức cấp cao về Thể thao ASEAN lần thứ 16 - “Định hướng thể thao, góp phần phát triển bền vững” - hoàn toàn phù hợp với mục tiêu hợp tác của Nhật Bản. Việt Nam cam kết tham gia tích cực vào các chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-Nhật Bản nhằm thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển thể thao khu vực.

Về phía Nhật Bản, bà Keiko Momii bày tỏ vui mừng khi được đồng chủ trì hội nghị, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện năm nay khi kết thúc Kế hoạch công tác ASEAN về Thể thao 2021-2025 và mở ra giai đoạn hợp tác mới. Nhật Bản cam kết tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của ASEAN trong các lĩnh vực ưu tiên gồm Giáo dục thể chất, Bình đẳng giới, Thể thao người khuyết tật, Phòng chống doping và Quản lý thể thao, phù hợp với Tuyên bố Chiang Mai 2023.

Củng cố trọng tâm hợp tác và đánh giá kết quả thực hiện

15-10-2-233.jpg
Ông Saw Lwin, Phó Tổng Thư ký ASEAN phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Saw Lwin, Phó Tổng Thư ký ASEAN, đã tóm tắt kết quả triển khai các hoạt động trong khuôn khổ SOMS+Nhật Bản lần thứ 7 (tổ chức tại Vĩnh Phúc năm 2024) . Theo ông, hợp tác thể thao giữa ASEAN và Nhật Bản được triển khai dựa trên bốn trụ cột chính: Phát triển đội ngũ giáo viên và huấn luyện viên thể dục thể thao; Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thể thao; Thúc đẩy thể thao cho người khuyết tật; Nâng cao năng lực phòng chống doping.

Tại hội nghị, đại diện Đại học Seijo (Nhật Bản) chia sẻ kết quả Dự án thúc đẩy bình đẳng giới, hướng tới tăng cơ hội cho phụ nữ trong thể thao ở các nước ASEAN, trong khi Đại học Khoa học Thể thao Nippon trình bày báo cáo về giáo dục thể chất và thể thao cho người khuyết tật với nhiều số liệu và ví dụ cụ thể từ từng quốc gia.

Hướng tới chiến lược hợp tác 2030

Trong Chiến lược hợp tác ASEAN-Nhật Bản giai đoạn mới, hai bên nhất trí với năm mục tiêu hợp tác chiến lược đến năm 2030, bao gồm: Mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong giáo dục thể chất; Thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường vai trò phụ nữ trong thể thao; Phát triển thể thao cho người khuyết tật và hòa nhập xã hội; Xây dựng hệ thống thể thao liêm chính, minh bạch, không doping; Phát triển năng lực quản trị, kinh doanh và đổi mới trong thể thao hiện đại.

Ban Thư ký ASEAN cho biết, kế hoạch công tác thể thao giai đoạn 2026-2030 đang được xây dựng nhằm bảo đảm phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

Hội nghị cũng ghi nhận kết quả từ Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 40 (Nagano, tháng 3/2025) và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 27 (Viêng Chăn, tháng 10/2024), nơi hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa-giáo dục và nghiên cứu khoa học thể thao.

Bên cạnh đó, hội nghị đã rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+Nhật Bản về Thể thao lần thứ 5 (AMMS+Nhật Bản), dự kiến diễn ra ngày 17/10, nơi các bên sẽ thông qua Tuyên bố chung và Chương trình nghị sự tạm thời.

Các đại biểu đánh giá cao vai trò điều phối của Việt Nam trong các hoạt động kỹ thuật, đồng thời hoan nghênh sự tham gia tích cực của Nhật Bản trong các sáng kiến như “Sport for Tomorrow”, “ASEAN Football4SDGs Forum” và nhiều chương trình khác, góp phần thúc đẩy thể thao gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.