Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Trung tâm ASEAN-Australia và các nước ASEAN

Việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia vào tháng 3/2024 thể hiện cam kết chung của ASEAN và Australia về việc nâng cấp quan hệ đối tác, làm sâu sắc mối quan hệ giữa người dân hai bên, tăng cường hợp tác thực chất trên các trụ cột chiến lược.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra (Australia), Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan vừa đồng chủ trì buổi làm việc giữa Trung tâm ASEAN-Australia (Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia) và Ủy ban ASEAN tại Canberra.

Tại buổi làm việc, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã chia sẻ một số thành tựu nổi bật cũng như kế hoạch hoạt động và hợp tác trong thời gian tới của Ủy ban ASEAN tại Canberra và Trung tâm ASEAN-Australia.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia ở Melbourne tháng 3/2024 thể hiện cam kết chung của ASEAN và Australia về việc nâng cấp quan hệ đối tác, làm sâu sắc mối quan hệ giữa người dân hai bên, tăng cường hợp tác thực chất trên các trụ cột chiến lược như giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bày tỏ vui mừng chứng kiến các sáng kiến hiệu quả của Trung tâm ASEAN-Australia đã kết nối chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu học thuật và xã hội dân sự của hai bên, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để các đối tác ASEAN nắm sự tiến triển của Trung tâm ASEAN-Australia và trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy Trung tâm ASEAN-Australia tiếp tục nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác ASEAN-Australia.

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Australia trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN trong 6 tháng đầu năm 2026 đã phối hợp tổ chức cuộc làm việc để Trung tâm ASEAN-Australia cập nhật thông tin về hoạt động của hai bên.

Nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia là nhằm tăng cường kết nối sâu sắc hơn giữa Australia với các quốc gia Đông Nam Á, Thứ trưởng Michelle Chan cho biết, cuộc gặp lần này giữa Trung tâm ASEAN-Australia và Ủy ban ASEAN là cơ hội để phía Australia lắng nghe quan điểm từ Ủy ban trước khi tham dự cuộc họp của Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Australia sắp tới (26/5/2026).

a1.jpg
Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan.
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Giám đốc Trung tâm ASEAN-Australia Fiona Hoggart đã thông tin đến Ủy ban ASEAN tại Canberra các chương trình, hoạt động mà Trung tâm đã, đang và sẽ triển khai đối với ASEAN, trong đó bao gồm các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và các khoản tài trợ của Australia đối với ASEAN.

Theo đó, lãnh đạo Đại sứ quán các nước ASEAN trong Ủy ban ASEAN đã nêu các đề xuất để Trung tâm ASEAN-Australia xem xét nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn hợp tác giữa Australia và ASEAN thời gian tới, trong đó có việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng đông đảo sinh viên các nước ASEAN tại Australia đối với Trung tâm.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao và chúc mừng những kết quả Trung tâm ASEAN-Australia đã đạt được sau hơn 2 năm thành lập.

Tin tưởng, Trung tâm ASEAN-Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, Đại sứ Phạm Hùng Tâm hy vọng, Ủy ban ASEAN sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của Trung tâm thời gian tới; tiếp tục đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN- Australia nói chung, cũng như quan hệ song phương giữa từng nước ASEAN với Australia nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mặt trời đỏ rực buổi bình minh tại Kuantan, bang Pahang, Malaysia. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Malaysia cảnh giác trước nguy cơ siêu El Niño

Malaysia đang được khuyến nghị đẩy sớm các biện pháp ứng phó trước nguy cơ siêu El Niño có thể xuất hiện vào cuối năm nay, nhằm giảm thiểu tác động đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và môi trường.