Thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam-Indonesia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, sáng 23/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vui mừng gặp ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam cùng các thành viên của Hội, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thúc đẩy hợp tác hữu nghị hai nước; trong đó có đóng góp tích cực của Chủ tịch Hội, đồng thời là Tổng Giám đốc Tập đoàn Ciputra. Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19, hai hội Hữu nghị hai nước đã nỗ lực phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân... Nhiều thành viên của Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam là các doanh nghiệp lớn của Indonesia có quan tâm đầu tư và hợp tác kinh doanh với Việt Nam. Hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước cũng đóng góp thiết thực tăng cường tình hữu nghị hai nước.

Chủ tịch nước cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Joko Widodo với nhiều thỏa thuận hợp tác mới. Trong đó, tiếp tục khẳng định tăng cường hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, địa phương và doanh nghiệp luôn là nền tảng quan trọng của Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành tựu trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước có vai trò đóng góp quan trọng của Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Indonesia đầu tư, góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương và mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó có các thành phố lớn.

Chủ tịch nước lưu ý, trong triển khai các dự án hợp tác cần chú ý bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, trên cơ sở hai bên đều có lợi.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam, ông Budiarsa Sastrawinata, cho biết, Hội được thành lập nhằm tăng cường quan hệ nhân dân giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Hội mong muốn, các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Indonesia duy trì và phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Hội cũng đề nghị cơ quan chức năng hai nước hỗ trợ các sáng kiến phát triển bền vững, các dự án liên thông giữa các cơ sở đại học góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hai nước; hỗ trợ triển lãm nghệ thuật Indonesia tại Việt Nam thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Ông cũng cho biết, các doanh nghiệp Indonesia mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi đầu tư vào các lĩnh vực giàu tiềm năng tại Việt Nam như dược phẩm, chế biến lương thực, thực phẩm, khai khoáng, kinh tế số, chế tác sản phẩm đồ gỗ thủ công. Bày tỏ trân trọng Đại sứ Việt Nam tại Indonesia và Đại sứ Indonesia tại Việt Nam vừa qua đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ cho Hội, ông Budiarsa Sastrawinata cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ nghĩa vụ, luật pháp Việt Nam và mong muốn hợp tác hai nước sẽ nâng lên tầm cao mới.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cũng như Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tích cực thúc đẩy kết nối kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị và thiết thực giữa nhân dân hai nước; tăng cường truyền thông đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam và Indonesia. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội ủng hộ thiết lập thêm quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương hai nước, góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch.

Chủ tịch nước tin tưởng, là một doanh nhân lớn, với uy tín và tình cảm với Việt Nam, ông Budiarsa Sastrawinata sẽ cùng các thành viên của Hội tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cho việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.