Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt-Trung vì sự phát triển bền vững

Ngày 29/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị “Chuyển giao công nghệ, kết nối thương mại và đầu tư Trung Quốc-Việt Nam 2025” đã chính thức khai mạc, thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu, doanh nghiệp hai nước, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện cơ quan quản lý.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sự kiện là minh chứng cho nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế Việt-Trung, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thời đại.

Với chủ đề “Hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp vì sự phát triển”, Hội nghị tập trung vào các nội dung then chốt nhằm tăng cường giao lưu, thúc đẩy kết nối kinh doanh thực chất và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Các nội dung nổi bật bao gồm: phát triển thương mại điện tử, thực tiễn đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, kinh nghiệm hợp tác thành công từ phía doanh nghiệp Việt, và triển vọng đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Hội nghị lần này không chỉ là một chuỗi tọa đàm đơn thuần, mà còn mang tính thực tiễn cao với phiên “Xúc tiến thương mại-kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác”. Đây là hoạt động được đánh giá là điểm nhấn của sự kiện, nơi các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, đàm phán trực tiếp và thiết lập quan hệ đối tác cụ thể, hướng đến hợp tác lâu dài.

Khu vực “Triển lãm tại chỗ và tương tác đa chiều” với khoảng 10-20 gian hàng cũng tạo ra không gian giao lưu sinh động, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, giới thiệu dịch vụ và trực tiếp tiếp cận đối tác tiềm năng.

Mô hình “trưng bày-trải nghiệm-tương tác” được áp dụng nhằm mang đến hiệu quả truyền thông và thương mại rõ rệt.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, khẳng định, sự chuẩn bị công phu của ban tổ chức và việc kết nối nhiều hoạt động có chiều sâu như: hội thảo chuyên đề, khu triển lãm công nghệ, kết nối cung-cầu… đã tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt, trong đó có các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận công nghệ tiên tiến và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ Trung Quốc – một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về công nghệ sản xuất và số hóa.

Đối với các startup, hội nghị cũng là dịp quý báu để kết nối các nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và đối tác kỹ thuật. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, việc thiết lập cầu nối với những nền công nghiệp sáng tạo như Trung Quốc sẽ tạo ra cú hích cần thiết về cả công nghệ lẫn vốn đầu tư.

Ông Thắng nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các hoạt động kết nối trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ có thể gặp gỡ, giao lưu, hợp tác hiệu quả và lâu dài”.

Theo các chuyên gia, để biến các cơ hội hợp tác thành hiện thực, hai bên cần tiếp tục xây dựng lòng tin, minh bạch trong cơ chế và hướng tới hợp tác công bằng, cùng có lợi.

Với xu hướng phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, các doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng đối tác Trung Quốc sẽ mang đến các mô hình công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, và thân thiện môi trường – những tiêu chí ngày càng được Chính phủ và người tiêu dùng Việt Nam quan tâm.

Trong bối cảnh giao thương toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, việc hai quốc gia tăng cường các hoạt động hợp tác có chiều sâu, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, sẽ góp phần củng cố nội lực phát triển, đồng thời mở rộng không gian kinh tế của cả hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.