Thúc đẩy đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia lên tầm cao mới

Tại cuộc gặp, ngày 15/11, nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima (Peru), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhất trí tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hướng tới năm 2025 là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia và 80 năm Quốc khánh hai nước.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia; nhất trí cùng nhau phối hợp để đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng ông Prabowo Subianto nhậm chức Tổng thống Indonesia; tin tưởng với với uy tín và kinh nghiệm sâu rộng của mình, Tổng thống Prabowo Subianto sẽ lãnh đạo Indonesia thực hiện thắng lợi các ưu tiên chính sách, đem lại thịnh vượng, hạnh phúc cho người dân và tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Indonesia trên trường quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Prabowo Subianto chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước; nhấn mạnh Indonesia luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN; khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hướng tới năm 2025 là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia và 80 năm Quốc khánh hai nước. Indonesia nhất trí cùng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD, tạo thuận lợi cho nông, thủy sản và các sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia, đẩy nhanh đàm phán ký kết hợp tác thương mại gạo.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhất trí tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hướng tới năm 2025.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhất trí tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hướng tới năm 2025.

Indonesia cũng ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam trong hạn chế tối đa hoạt động khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhất trí cùng tìm biện pháp sáng tạo để thúc đẩy hợp tác nghề cá trên cơ sở hai bên cùng có lợi và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, APEC.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.