Thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các văn miếu, thư viện trên thế giới

Là quê hương của Khổng Tử, thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có thắng cảnh Tam Khổng: Khổng miếu, Khổng phủ và Khổng lâm được công nhận là di sản văn hóa thế giới; Đại lễ tế Khổng Tử là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc.
Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (thứ hai bên trái) giới thiệu mô hình Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (thứ hai bên trái) giới thiệu mô hình Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Với quan niệm “lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch phát huy giá trị văn hóa”, những năm gần đây, tỉnh Sơn Đông nói chung và thành phố Khúc Phụ nói riêng đã đầu tư xây dựng nhiều công trình để gìn giữ, nghiên cứu và phát huy giá trị tư tưởng Khổng Tử, văn hóa Nho gia. Nổi bật là hai công trình là Thắng cảnh Ni Sơn và Bảo tàng Khổng Tử và được hoàn thành năm 2018, cùng với Viện nghiên cứu Khổng Tử đã tạo thành quần thể Tam Khổng mới, trở thành điểm du lịch trải nghiệm, nghiên cứu, tìm hiểu về Khổng Tử, tư tưởng và văn hóa Nho gia, cũng như là nơi tổ chức các hội nghị, diễn đàn cấp quốc gia, quốc tế như Diễn đàn văn minh thế giới Ni Sơn, Lễ hội văn hóa Khổng Tử...

Năm nay kỷ niệm 2.575 năm ngày sinh Khổng Tử. Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc 2024 với chủ đề “Đối thoại Khổng Tử-Giao lưu văn hóa” diễn ra từ ngày 27/9-2/10, đã trở thành một trong những sự kiện điểm nhấn của thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông trong năm.

Tham dự lễ khai mạc vào chiều 27/9 có lãnh đạo nhiều nước như Chủ tịch Quốc hội Madagascar, Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia...; đại điện phái đoàn ngoại giao các nước tại Trung Quốc, các tổ chức quốc tế; đại diện các Văn miếu, thư viện đến từ 45 nước như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia...

Toàn cảnh Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc 2024 với chủ đề “Đối thoại Khổng Tử-Giao lưu văn hóa”.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc 2024 với chủ đề “Đối thoại Khổng Tử-Giao lưu văn hóa”.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu Trung Quốc và quốc tế cho rằng, tư tưởng Khổng Tử và Nho giáo đã có đóng góp nhất định đối với việc thúc đẩy tiến bộ của nhân loại. Lễ hội văn hóa Khổng Tử là dịp tốt để đi sâu trao đổi văn hóa, thúc đẩy đối thoại văn minh thế giới, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.

Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu mô hình Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu mô hình Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Các đại biểu nhấn mạnh, cần bảo tồn, kế thừa và phát triển sáng tạo những di sản quý báu của các nhà tư tưởng các nước trong đó có tư tưởng của Khổng Tử, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực như văn học nghệ thuật, di sản văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng...

Tiết mục biểu diễn văn nghệ trước và trong lễ khai mạc.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ trước và trong lễ khai mạc.

Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống tại lễ khai mạc.

Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống tại lễ khai mạc.

Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc 2024 cũng là dịp để các quốc gia và vùng lãnh thổ đẩy mạnh giao lưu, trao đổi hợp tác văn hóa, thúc đẩy giáo dục, trải nghiệm du lịch thông qua nhiều hoạt động như Đại lễ tế Khổng Tử năm Giáp Thìn; Du lịch về nguồn Văn miếu-thư viện toàn cầu; Lễ trao Giải thưởng giáo dục Khổng Tử UNESCO lần thứ 19; cuộc thi ảnh-video ngắn của thế hệ trẻ gen Z trên thế giới với chủ đề “Khổng Tử trong mắt tôi”...

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.

Diễn ra trước thời điểm Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 7 ngày, lễ hội văn hóa Khổng Tử năm nay là dịp để quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch địa phương nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm một “Sơn Đông hiếu khách” trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Năm 2023, tỉnh Sơn Đông đã đón 820 triệu lượt khách du lịch nội địa với doanh thu đạt 971,36 tỷ nhân dân tệ, lần lượt tăng 63,5% và 68,3% so cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2024, đã đón khoảng 570 triệu lượt khách nội địa với doanh thu 698 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,7% và 13.5% so cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.