Thúc đẩy đào tạo, chuyển giao công nghệ phòng cháy, chữa cháy

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Đoàn Bộ Tình trạng khẩn cấp, do Bộ trưởng Belarus Vadim Sinyavsky làm Trưởng đoàn, đến thăm, làm việc với Trường đại học phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an). Dự buổi làm việc có Thứ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long.
Thứ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long tặng quà đoàn công tác.
Thứ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long tặng quà đoàn công tác.

Belarus là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục và đào tạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khoa học, chặt chẽ, nề nếp, có chiều sâu, mang tính thực tiễn cao. Đồng thời, Belarus có hệ thống phương tiện dạy học, nghiên cứu khoa học hiện đại và đồng bộ; đội ngũ giáo viên, cán bộ nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao.

Bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus vào năm 2008, Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hoạt động hợp tác quốc tế hai bên góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, giáo viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, tiếp cận chuyển giao công nghệ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định: quan hệ hữu nghị Việt Nam–Belarus những năm gần đây ngày càng được củng cố, phát triển và đạt độ tin tưởng cao.

Hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế; tích cực phối hợp trên các kênh hợp tác liên chính phủ, nghị viện và trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đã giúp Bộ Công an Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, học viên về lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cung cấp nhiều tài liệu khoa học; trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về xây dựng giáo trình, chương trình, phương pháp giảng dạy.

Hằng năm, giữa hai Bộ đã duy trì và tăng cường cử các đoàn cán bộ đến thăm, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc cảnh báo, phòng ngừa các tình huống khẩn cấp...

Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus hiệu quả, thiết thực hơn trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Long đề nghị, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong phòng cháy chữa cháy, ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và giải quyết các tình trạng khẩn cấp khác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn, hai bên tăng cường hợp tác trao đổi kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông qua tổ chức hội thảo, hội nghị, thảo luận chuyên đề; tiến hành chia sẻ, chuyển giao công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phối hợp xây dựng, nghiên cứu các dự án khoa học về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tiễn của hai nước; trao đổi, chia sẻ các tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn, kết quả nghiên cứu và ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy, Thiếu tướng Phạm Văn Long cho biết: Năm 2022, nhà trường ký “Thỏa thuận hợp tác” và “Chương trình hành động trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường đại học Phòng vệ dân sự - Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus và Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an Việt Nam giai đoạn 2023-2025”

Đây là cơ sở pháp lý để hai bên thực hiện và triển khai các hướng, hình thức hợp tác, là cơ hội đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế để tiếp cận, học tập kinh nghiệm của Belarus trong xây dựng chương trình, giáo trình, áp dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại, có hiệu quả cao. Đồng thời, có cơ hội tiếp cận, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Nhà trường đề xuất Bộ tình trạng khẩn cấp Belarus:

Tiếp nhận, giao chỉ tiêu hằng năm cho Bộ Công an Việt Nam cử cán bộ, giáo viên sang đào tạo trình độ đại học và sau đại học tại Belarus.

Tích cực triển khai và đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực phòng ngừa, khắc phục các tình huống khẩn cấp về thiên tai và nhân đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ của Nhà trường được tiếp cận, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Tiếp tục trao đổi các đoàn làm việc, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các Hội thảo khoa học về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ mô hình huấn luyện điều khiển xe xitec của Trường Đại học Phòng vệ dân sự Belarus cho Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy phục vụ công tác đào tạo.

Bày tỏ cảm ơn vì sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Công an nói chung, Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy nói riêng, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Belarus Vadim Sinyavsky cho biết: Trường Đại học Phòng vệ dân sự Belarus sắp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập. Trường có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Bộ trưởng cũng cho biết, thời gian qua, Bộ Tình trạng khẩn cấp cũng đưa các chuyên gia sang cứu nạn, cứu hộ trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Dịp này, Bộ trưởng Belarus Vadim Sinyavsky cũng đề xuất sẽ đưa chuyên gia, giảng viên trường Đại học Phòng vệ dân sự Belarus sang Việt Nam giảng dạy cho các cán bộ, sinh viên của Trường đại học phòng cháy, chữa cháy, với điều kiện phía Nhà trường đáp ứng được các điều kiện giảng dạy.

Đồng thời, phía Belarus cũng sẵn sàng đào tạo sinh viên Việt Nam gửi sang trong khuôn khổ hợp tác mà hai bên đã ký kết; sẵn sàng chuyển giao công nghệ mô hình huấn luyện điều khiển xe xitec của Trường đại học Phòng vệ dân sự Belarus cho Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy phục vụ công tác đào tạo.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ tình trạng khẩn cấp Belarus đã thăm quan cơ sở vật chất của Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy, chứng kiến buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo phương án giả định do các cán bộ, học viên của Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy thực hiện.

Một số hình ảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.