Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus

Chiều 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus Vadim Sinyavsky nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hoan nghênh những bước tiến triển tích cực trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là quan hệ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại.

Thủ tướng cảm ơn phía Belarus vì sự giúp đỡ dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành, bảo vệ độc lập dân tộc trước đây và đánh giá cao việc hai nước trao tặng lẫn nhau trang thiết bị và vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 để cùng nhau vượt qua đại dịch, coi đây là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, khuyến khích doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư, kinh doanh tại hai nước; thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh, trong đó có hợp tác về phòng cháy, chữa cháy và ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Belarus tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Belarus.

Về phần mình, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Belarus trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn; khẳng định Belarus luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Belarus sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, cũng như hợp tác giữa Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus và Bộ Công an Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.