Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp

Trước yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp, các hợp tác xã ở Tuyên Quang đang từng bước chuyển đổi theo hướng sản xuất xanh, tuần hoàn, bền vững. Việc phát huy vai trò liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học-kỹ thuật và tham gia chuỗi giá trị đang góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tạo động lực phát triển nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường.
Vườn chè trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.
Vườn chè trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.

Liên kết sản xuất phát triển kinh tế tập thể

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 615 hợp tác xã với hơn 13 nghìn thành viên, tổng vốn điều lệ đạt 2.406 tỷ đồng. Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 1,2 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên, lao động thường xuyên đạt 54 triệu đồng/người/ năm. Nhiều hợp tác xã đã và đang hướng đến các mô hình sản xuất theo chuỗi, tăng trưởng xanh với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm chất lượng tốt, có giá trị gia tăng cao đã xuất hiện trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã.

Hợp tác xã nông sản hữu cơ Bình Minh do anh Trần Việt Côi làm Giám đốc đang khai thác hiệu quả lợi thế về cây dược liệu và cây ăn quả. Thành lập năm 2022, đến nay hợp tác xã đã hình thành vùng nguyên liệu rộng 21 ha, trồng các loại cây như đu đủ đực, ba kích, xạ đen, cà gai leo, khôi nhung... Năm 2023, nhờ được hỗ trợ 100 triệu đồng của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang để phát triển kinh tế tập thể, các thành viên hợp tác xã đã mạnh dạn góp thêm vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, hoàn thiện dây chuyền sản xuất trà túi lọc từ hạt đậu đen với công suất 15-20 tấn nguyên liệu/năm; tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập trung bình từ 5-7 triệu đồng/ người/tháng… Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình trồng đậu đen xanh lòng, cây dược liệu trên địa bàn xã Tứ Quận và các xã lân cận cho doanh thu khoảng 7 tỷ đồng/năm; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 900 triệu đồng/năm.

Một mô hình hoạt động hiệu quả khác là Hợp tác xã chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Tâm, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương. Thành lập từ năm 2017 với 16 thành viên, đến nay hợp tác xã có gần 40 thành viên và ký hợp đồng liên kết trồng dưa chuột với hơn 1.200 hộ dân. Hợp tác xã cung cấp giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Doanh thu hằng năm đạt hơn 2,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau chi phí khoảng một tỷ đồng. Liên kết sản xuất đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao nhận thức của người dân từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, góp phần nâng cao thu nhập.

Hướng tới sản xuất nông nghiệp xanh

Bên cạnh liên kết sản xuất, nhiều hợp tác xã đang tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hướng tới sản xuất xanh, bền vững. Đơn cử như Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn đã đầu tư công nghệ, máy móc để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm chè. Thành lập năm 2017, đến nay hợp tác xã có gần 100 ha chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tổng sản lượng chè trung bình đạt 125 tấn nguyên liệu/năm. Hợp tác xã đã liên kết với hơn 100 hộ dân trên địa bàn các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang. Giám đốc hợp tác xã Nguyễn Công Sử cho biết: Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, người dân tham gia mô hình phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng phương pháp. Với sự đồng hành của các cấp chính quyền, hợp tác xã được tiếp cận với các cơ chế, chính sách ưu đãi, kết nối doanh nghiệp, siêu thị để tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã cũng mạnh dạn chuyển đổi giống chè mới có năng suất, chất lượng cao như chè Ngọc Thúy, chè Bát Tiên…, đồng thời chuyển dần sang áp dụng sản xuất theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng tốt hơn.

Mô hình sản xuất tuần hoàn của Hợp tác xã sản xuất thực phẩm an toàn Sáng Nhung, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương cũng khá tiêu biểu ở địa phương. Thời gian qua, hợp tác xã hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm chăn nuôi, hướng đến giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc hợp tác xã Sáng Nhung cho biết: Dây chuyền sản xuất phân bón đang được chạy thử với mức đầu tư dự kiến hơn 30 tỷ đồng, công suất 30 tấn/ngày, với quy trình khép kín từ sản xuất phân bón, trồng rau củ quả, bao tiêu sản phẩm, chế biến thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi và xử lý chất thải làm phân bón. Hợp tác xã thực hiện được mô hình kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Cùng với đó, hợp tác xã sẽ tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quy trình sản xuất nhằm nâng cấp sản phẩm thịt lợn thảo dược Sáng Nhung lên OCOP 5 sao.

Theo ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, để hỗ trợ hợp tác xã thích ứng với yêu cầu mới, thời gian qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như: Nghị quyết số 106/NQ-CP về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Nghị định số 113/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Đáng chú ý, Nghị quyết số 106 xác định rõ phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo hướng bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đây là nền tảng để các hợp tác xã từng bước chuyển mình, đổi mới sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Với sự đồng hành từ những chính sách của Đảng, Nhà nước và nỗ lực chuyển đổi mô hình sản xuất của các hợp tác xã, kinh tế tập thể ở Tuyên Quang đang thể hiện vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây sẽ là nền tảng để ngành nông nghiệp địa phương phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu cho người bị đuối nước. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Hơn 1.000 học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước

Nhằm tăng cường kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh, Công an xã Si Pa Phìn phối hợp Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) vừa tổ chức hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và xử lý tình huống khi phát hiện người gặp nạn cho giáo viên, học sinh nhà trường.

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tạo động lực cho tỉnh Lào Cai phát triển. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai phát động thi đua “100 ngày đêm” đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Lần đầu tiên những cánh diều tung bay trên thảo nguyên trong chương trình “Slam Chiêm-Sắc màu trên thảo nguyên” do xã Hiệp Lực tổ chức.

Những sắc màu văn hóa mới ở Thái Nguyên

Sau hợp nhất, trên không gian mới tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt các lễ hội, chương trình văn hóa đặc sắc mới. Điểm đáng ghi nhận những chương trình mới này ra đời trên cơ sở trăn trở, đặt mục tiêu tạo dấu ấn văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương.