Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh

Chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh đang trở thành động lực then chốt nâng cao vị thế điểm đến Đà Nẵng.

Hệ thống bán vé online và kiểm soát tự động qua mã vạch tại Sun World Ba Na Hills.
Hệ thống bán vé online và kiểm soát tự động qua mã vạch tại Sun World Ba Na Hills.

Bằng việc số hóa 100% dữ liệu quản lý, áp dụng các công cụ AI, Chatbot, thiết bị thuyết minh tự động bằng AI và quy trình tiếp nhận phản ánh trực tuyến, thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch an toàn, văn minh, hiện đại.

Chiến lược phát triển du lịch bền vững

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm của du khách, Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Từ tháng 3/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các địa phương rà soát, chuẩn hóa, số hóa 100% hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, phục vụ quản lý, điều hành. Thành phố cũng triển khai các giải pháp trực tuyến trong tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách; cam kết 100% phản ánh được giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Ngày 14/8/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3630/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh (Da Nang Green Stay). Đây là khung định hướng mang tính khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy các cơ sở lưu trú tự nguyện chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững mà không phát sinh thủ tục hành chính phức tạp. Trọng tâm là nhóm 59 tiêu chí môi trường với 30 tiêu chí cơ bản, tập trung vào chiến lược quản lý bền vững dài hạn, bảo tồn di sản, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ đa dạng sinh học. Nhằm hiện thực hóa tinh thần “xanh hóa” dịch vụ, thành phố khuyến khích các đơn vị áp dụng các giải pháp thực tế, như: tiết kiệm năng lượng, cắt giảm rác thải nhựa một lần, thực hiện quy trình nhận/trả phòng không dùng giấy, phân loại rác tại nguồn và đẩy mạnh quảng bá văn hóa, sản phẩm bản địa đến du khách.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, năm 2026, đơn vị triển khai nhiều giải pháp cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm. Trong lĩnh vực du lịch, công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch được đẩy mạnh theo hướng đa nền tảng, gắn với thông điệp “Chạm về nguyên bản-Return to the Origins” và chuỗi sự kiện, lễ hội lớn của thành phố.

Cùng với công tác xúc tiến, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng môi trường và trải nghiệm du lịch thông qua việc triển khai Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh, tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn tại bán đảo Sơn Trà, các bãi biển và những khu vực tập trung đông du khách. Tổ phản ứng nhanh du lịch tiếp tục được duy trì nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của du khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp.

“Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tiếp tục được đẩy mạnh với việc triển khai bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI, hệ thống thuyết minh tự động tích hợp AI và nền tảng dữ liệu du khách. Các giải pháp này giúp nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ công tác quảng bá, cung cấp thông tin thuận tiện cho du khách và từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức cạnh tranh của Đà Nẵng”, bà Trương Thị Hồng Hạnh, khẳng định.

Tiên phong trong chuyển đổi số, Furama Resort Đà Nẵng và Cung hội nghị quốc tế Ariyana đã đưa Robot Ms. Ariyana (trị giá 300 triệu đồng) vào vận hành, hỗ trợ đón tiếp, phục vụ gần 40 sự kiện/năm. Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Furama Resort Đà Nẵng, giá trị cốt lõi của AI không dừng lại ở “phần nổi” công nghệ hay trải nghiệm du khách, mà nằm ở khả năng số hóa quy trình và quản trị vận hành dựa trên dữ liệu. Điển hình như hệ thống điều phối xe điện bằng AI tại khu villa: trong hai tháng cao điểm du lịch hè vừa qua đã xử lý hơn 26.000 yêu cầu, rút ngắn thời gian khách chờ từ 15-20 phút xuống khoảng 4 phút (khoảng 57% chuyến chờ dưới 5 phút ngay cả khi công suất phòng vượt 85%). Việc số hóa toàn bộ dữ liệu nhu cầu giúp doanh nghiệp phân tích, dự báo chính xác và tối ưu hóa nguồn lực vận hành thay vì xử lý thụ động như trước đây.

Gắn kết du lịch-văn hóa

Số hóa trải nghiệm gắn với bảo tồn văn hóa là chiến lược xuyên suốt của Đà Nẵng. Hệ thống bảo tàng và các điểm đến di sản tiêu biểu như Hội An, Mỹ Sơn, Ma Nhai Ngũ Hành Sơn đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tạo bước đột phá nâng tầm giá trị điểm đến.

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chuyển đổi và ứng dụng công nghệ là một trong những định hướng được triển khai từ khá sớm. Du khách có thể sử dụng hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, tham quan ảo, tra cứu thông tin hiện vật bằng mã QR. Năm 2021, Bảo tàng Điêu khắc Chăm là bảo tàng đầu tiên của Việt Nam được giới thiệu trên nền tảng Google Arts & Culture, góp phần đưa di sản văn hóa Champa đến gần hơn với công chúng quốc tế. Bảo tàng đang nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thiết kế học liệu giáo dục di sản dành cho đối tượng trẻ em và xây dựng “Hệ thống thuyết minh tự động tích hợp chatbot AI” nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm tham quan, dự kiến cuối năm nay sẽ đưa vào hoạt động.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, hiện nay, Bảo tàng Đà Nẵng đã thực hiện số hóa 100% các hiện vật đang được trưng bày, lưu giữ tại hệ thống ba bảo tàng, gồm: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng (cơ sở 2). Các dữ liệu số hóa được cập nhật, quản lý trên phần mềm nền tảng tài nguyên số ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung” để phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyên môn. Một số hiện vật tiêu biểu của bảo tàng cũng được tổng hợp, đưa lên hệ thống Cổng dữ liệu mở của thành phố.

Để gia tăng tương tác và gợi mở nhu cầu khám phá của du khách trong và ngoài nước, hệ thống Bảo tàng Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông, vận hành trưng bày. Bên cạnh việc số hóa thông tin hiện vật tiêu biểu trên trang thông tin điện tử và triển khai không gian thực tế ảo VR360 tại Bảo tàng Mỹ thuật, các đơn vị đưa vào sử dụng 4 phim 3D Mapping, 2 phim 3D cùng 44 phim tư liệu, kết hợp Chatbot và ứng dụng thuyết minh tự động (Auto Guide) đa ngôn ngữ. Đáng chú ý, Bảo tàng Đà Nẵng định hướng công nghệ là công cụ hỗ trợ công chúng tiếp cận thông tin trực quan, sinh động và cá nhân hóa, nhưng mọi nội dung truyền tải phải bảo đảm tính chính xác, khoa học và tôn trọng tuyệt đối giá trị gốc của hiện vật, di sản.

Du lịch được xác định là trụ cột kinh tế-xã hội then chốt của Đà Nẵng. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững là một trong những tiêu chí cốt lõi quan trọng khi Đà Nẵng triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Quốc lộ 40B, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế Bờ Y. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cấp thiết đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 40B

Quốc lộ 40B là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Việc nâng cấp tuyến sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển với vùng dược liệu, nông sản phía tây.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2/10 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc, cắt băng khánh thành bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho Vùng 3 Hải quân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026

Ngày 2/10, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương hành động quyết liệt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 9%. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026

Năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tăng trưởng 9%. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội.

Tình huống giả định diễn tập: các đối tượng quá khích bị kẻ xấu xúi giục, kích động tấn công lực lượng Công an. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Diễn tập thành công phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên

Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng.

Các bạn trẻ xã Thạnh Bình tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tiếp nối truyền thống hiếu học trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Những năm qua, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đầu tư giáo dục, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến công tác khuyến học, khuyến tài. Những nỗ lực ấy đang góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, khuyến khích thế hệ trẻ trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng vươn lên bằng tri thức.

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh được xây dựng khang trang.

“Phao cứu sinh” của người dân vùng lũ

Những tháng cuối năm 2025, mưa bão, lũ lụt xảy ra dồn dập, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Đắk Lắk. Trước dự báo thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan, năm 2026, tỉnh quyết định đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.