Thúc đẩy chiến lược kết nối, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao có ý nghĩa rất đặc biệt, mở ra chặng đường mới với không gian hợp tác sâu rộng hơn, kết nối hiệu quả các tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của hai nước.

Điểm đến đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là tỉnh Udon Thani, nơi có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn tự hào về khu di tích và gìn giữ nơi đây như tài sản tinh thần quý báu để nuôi dưỡng, giáo dục, trao truyền những giá trị tư tưởng, văn hóa truyền thống cho các thế hệ sau.

Bà con rất vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm khu di tích và gặp gỡ cộng đồng.

Qua những trao đổi thân tình tại buổi gặp mặt, người Việt Nam tại Thái Lan thêm hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian qua, những đổi mới mạnh mẽ ở trong nước nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững thu hút sự quan tâm rất lớn của bà con, tạo cảm hứng kết nối tri thức, ý tưởng và hành động, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có lịch sử hình thành lâu đời, hiện có hơn 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc ở khắp các địa phương.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại đây có truyền thống cách mạng, có tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Việt Nam. Trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bà con luôn đồng hành, đóng góp thiết thực.

Bà con mong muốn chuyến thăm sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức nhân dân của hai nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, hiện nay người Việt Nam sang kinh doanh, học tập, lao động tiếp tục tăng, tạo sự đa dạng trong thành phần cộng đồng và gia tăng số lượng đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Thái Lan, góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối nhân dân, củng cố sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Cũng như Việt Nam, hiện nay, Thái Lan đang tiến hành cấu trúc lại nền kinh tế, trong đó chú trọng phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế xanh. Tiến trình này phù hợp nhu cầu của Việt Nam về hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học-công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Nền tảng tin cậy chính trị được củng cố trong những năm qua là điều kiện thuận lợi để hai bên mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mới.

Trong chuyến thăm này, nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước còn nhiều khoảng trống chưa được khai thác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở: Thế giới đang bước vào chu kỳ cấu trúc lại sâu rộng.

Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và an ninh năng lượng đang định hình lại lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia.

Tuy nhiên, thương mại giữa hai nước hiện vẫn chủ yếu dựa trên trao đổi hàng hóa; đầu tư hai chiều chưa phản ánh hết năng lực của doanh nghiệp hai nước. Hai nước cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống, cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ với Việt Nam có sức bật tăng trưởng mạnh, Thái Lan giàu kinh nghiệm và chiều sâu.

Với hơn 100 triệu dân, Việt Nam có thị trường tiêu thụ lớn, nền sản xuất công nghiệp đang mở rộng và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp.

Thái Lan có chiều sâu công nghiệp, hệ sinh thái doanh nghiệp trưởng thành, có năng lực nổi bật trong lĩnh vực sản xuất ô-tô, bán lẻ, nông nghiệp hiện đại, thực phẩm, năng lượng, du lịch và dịch vụ.

Những lợi thế của hai nước nếu được kết nối bằng một tầm nhìn mới, có thể hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất, phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước cũng như khu vực ASEAN.

Điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan lần này là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan.

Có thể thấy sức hút rất lớn của diễn đàn khi có tới đại diện gần 700 doanh nghiệp của cả hai nước có mặt để lắng nghe thông điệp của các nhà lãnh đạo về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là trên những lĩnh vực mới.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc cùng với Thủ tướng Thái Lan tham dự diễn đàn thể hiện quyết tâm của hai bên đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu nhấn mạnh nền kinh tế hai nước không cạnh tranh lẫn nhau mà phải hỗ trợ lẫn nhau trong chuỗi cung ứng, hai bên cùng phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 50 tỷ USD trong 5 năm tới, cả hội trường vang lên tràng pháo tay giòn giã. Định hướng của hai nhà lãnh đạo đã gợi mở nội dung thảo luận sôi nổi cho diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu quan hệ chính trị tạo nền tảng tin cậy, thì hợp tác kinh tế phải tạo động lực phát triển. Chính phủ hai nước mở đường, thì doanh nghiệp hai nước phải là lực lượng đi đầu, biến cam kết thành dự án, biến tiềm năng thành giá trị, biến quan hệ hữu nghị thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Sau diễn đàn, hai bên cần sớm xây dựng danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2026-2030 về logistics, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng sạch, thương mại số, du lịch và đào tạo nhân lực để biến tầm nhìn hợp tác thành kết quả cụ thể.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định thúc đẩy “Ba kết nối” gồm kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN.

Thủ tướng nhấn mạnh tới năng lượng kết nối từ khối kinh tế tư nhân của hai quốc gia, trong đó có các doanh nghiệp tham dự diễn đàn sẽ góp phần làm cho quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng đi vào thực chất, vì lợi ích của người dân.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp của hai bên đã trao 17 biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực, thể hiện nhu cầu và năng lực kết nối phong phú các nguồn lực để cùng nhau phát triển.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, khẳng định rõ sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan, cũng như đối với khu vực Đông Nam Á.

Trong chuyến thăm, các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước đã có dịp cùng nhìn lại chặng đường 50 năm hợp tác hữu nghị, xác định những giá trị mới và kiến tạo động lực mới với không gian hợp tác rộng hơn ở tầm cao hơn, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước, mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từ nước bạn Lào đi qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TUẤN HUY)

Bài 3: Hành trình nhân văn, nghĩa tình

Hiện hàng nghìn phần mộ liệt sĩ trên cả nước vẫn chưa xác định được danh tính. Công nghệ ADN và cơ sở dữ liệu số đang mở ra cơ hội trả lại tên tuổi, quê quán các liệt sĩ. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế với 493/495 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 979/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Kế hoạch).

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

​Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 7/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 7-9/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân

Chiều 7/6, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7-9/6.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

[Ảnh] Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX tiến hành công tác nhân sự

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) tiếp tục ngày làm việc thứ nhất, với nhiều tham luận, góp ý về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. 

Bữa cơm dã chiến của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trên hành trình đi tìm đồng đội. (Ảnh: LÊ TÂY)

Bài 2: Mệnh lệnh từ trái tim

Đến nay, cả nước còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt, trong khi những nhân chứng cuối cùng đang dần đi hết cuộc đời, dấu tích chiến trường xưa ngày càng mờ nhạt. “Chiến dịch 500 ngày đêm” như một cuộc chạy đua với thời gian để không bỏ lỡ cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.