Hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Trước thềm chuyến thăm quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN, báo chí khu vực tiếp tục có các bài viết, phân tích về quan hệ đối tác và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong giai đoạn mới vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

Quan hệ Việt Nam-Thái Lan: Trụ cột của ổn định khu vực

Bài viết “Quan hệ Việt Nam-Thái Lan tròn 50 năm” đăng trên Bangkok Post của Thái Lan nhận định, trong bối cảnh địa chính trị Đông Nam Á biến động, việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Thái Lan không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn có thể trở thành động lực ổn định quan trọng của khu vực trong những thập niên tới.

Tác giả nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - cột mốc phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương cũng như tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng của mối quan hệ đối tác này, trong bối cảnh ASEAN đối mặt cạnh tranh giữa các cường quốc và các thách thức an ninh phi truyền thống mới nổi.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, Việt Nam và Thái Lan từng bước phát triển quan hệ hợp tác, tiến tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Việc nâng cấp quan hệ phản ánh sự hội tụ lợi ích chiến lược, niềm tin chính trị ngày càng sâu sắc và mức độ gắn kết kinh tế ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế quan trọng của Đông Nam Á.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, hai nước coi nhau là đối tác khu vực quan trọng. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Thái Lan thông qua các sáng kiến cụ thể và cơ chế phối hợp dài hạn.

Trong bài viết “Quan hệ Thái Lan-Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”, Bangkok Post nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam và quan hệ chiến lược Việt Nam-Thái Lan trong bối cảnh khu vực biến động. Bài viết cho rằng, trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chứng kiến một “Thái Lan khác”, ngày càng sẵn sàng gắn kết với quỹ đạo chiến lược và kinh tế của Việt Nam - quốc gia đang có vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực.

Theo bài viết, trong hai thập niên qua, quan hệ hai nước phát triển năng động, Việt Nam đã trở thành một trong những láng giềng gần gũi nhất của Thái Lan dù không chung biên giới. Chuyến thăm được kỳ vọng tiếp tục củng cố cam kết của hai nước với tư cách đối tác chiến lược toàn diện.

Quan hệ Việt Nam-Thái Lan không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gắn với an ninh và trật tự khu vực. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra cơ hội để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hợp tác, phục vụ lợi ích chung và đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động sâu sắc, khi Việt Nam nổi lên là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế chủ chốt và nhân tố định hình trật tự khu vực, với dự báo GDP tăng trưởng 8% trong năm nay - mức cao nhất Đông Nam Á. Là hai nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á lục địa, Thái Lan và Việt Nam có vị thế thuận lợi để cùng định hình tương lai khu vực.

Với sự gắn kết ngày càng sâu rộng về kinh tế, chính trị và an ninh, hai nước được kỳ vọng trở thành “trụ cột ổn định khu vực”, gia tăng ảnh hưởng đối với cấu trúc khu vực, đặc biệt tại Đông Nam Á lục địa và tiểu vùng Mê Công. Quan hệ Việt Nam-Thái Lan không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gắn với an ninh và trật tự khu vực. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra cơ hội để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hợp tác, phục vụ lợi ích chung và đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Hợp tác Việt Nam-Singapore: Chiến lược cho giai đoạn mới

Trang businesstimes.com.sg (Singapore) đăng bài viết “Việt Nam và Singapore nên xây dựng chiến lược bổ trợ như thế nào?”, trong đó nhấn mạnh sự hợp tác chiến lược giữa hai nước có thể cung cấp một mô hình nhân rộng cho ASEAN. Bài viết nhận định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Singapore lần thứ hai trong hơn một năm cho thấy Việt Nam ngày càng xem Singapore không chỉ là đối tác kinh tế, mà còn là một mắt xích chiến lược tại Đông Nam Á.

Quan hệ hai nước đang được kỳ vọng trở thành mô hình hợp tác chiến lược kiểu mới của ASEAN, không chỉ dựa vào đầu tư, mà cùng phát triển năng lực, công nghệ và tự chủ trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gay gắt.

Tác giả nhấn mạnh, quan hệ hai nước mang tính “bổ trợ chiến lược”, không phải cạnh tranh. Việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện khẳng định nền tảng kinh tế vững chắc giữa hai nước. Giai đoạn tới, hợp tác không chỉ dựa vào mô hình đầu tư-sản xuất truyền thống, mà chuyển sang hợp tác giá trị cao như AI, bán dẫn, logistics thông minh, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh, nhằm cùng xây dựng năng lực cho nền kinh tế tương lai.

Tác giả bài viết cho rằng, việc nâng tầm hợp tác sẽ được triển khai thực chất, chứ không chỉ là tuyên bố. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và các chuyến thăm cấp cao, trong đó có chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, cho thấy sự quan tâm chiến lược ở cấp cao nhất.

Hiệu quả sẽ được đo bằng kết quả cụ thể, như kết nối kinh doanh, dòng dữ liệu, chuỗi cung ứng và khu công nghiệp xanh. Singapore không chỉ là nhà đầu tư, còn Việt Nam không chỉ là nơi sản xuất, mà là đối tác cùng bổ trợ về tiêu chuẩn, quản trị và năng lực phát triển. Ý nghĩa quan hệ đối tác Việt Nam-Singapore còn vượt ra ngoài khuôn khổ song phương, trở thành mô hình cho ASEAN.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng, các nước Đông Nam Á cần các phương thức thiết thực để tăng cường tự chủ. Các hình thức hợp tác khu vực hữu ích nhất là các hành lang tin cậy về thương mại, nhân tài, năng lượng, dữ liệu, tài chính và sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Đài tưởng niệm mỏ dầu Romashkino. (Ảnh: THANH THỂ)

Biểu tượng của ngành dầu khí Nga

Giữa vùng đồng cỏ xanh mướt của Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), cách thành phố Almetyevsk khoảng 70km, một công trình bằng thép không gỉ vươn cao lên nền trời xanh rộng. Ba nhánh cong mềm mại như dòng dầu đang phun lên từ lòng đất, làm nên một đài tưởng niệm mỏ dầu Romashkino đầy tính biểu tượng.

Lính cứu hỏa dập đám cháy ở miền bắc Algeria.(Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Các nước ứng phó cháy rừng quy mô lớn

Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành ở hàng loạt quốc gia châu Âu, gây nhiều thiệt hại, buộc hơn 166.000 người dân tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đức cải tổ Nội các quy mô lớn

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 24/7 đã tiến hành đợt cải tổ lớn trong Nội các và Phủ Thủ tướng, với hàng loạt thay đổi ở các vị trí chủ chốt nhằm tăng cường năng lực điều phối chính sách trong bối cảnh Chính phủ liên bang đang thúc đẩy nhiều chương trình cải cách.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Dấu ấn đậm nét và vai trò chủ động, dẫn dắt của Việt Nam tại diễn đàn khu vực AMM-59

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Philippines, trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đã thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp mang tính kiến tạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301

Ngày 25/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Mưa lớn gây lụt ở Lahore, Pakistan.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở nhiều nước

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) sáng 24/7 ban hành cảnh báo màu cam, cấp cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp, đối với bão Noul, cơn bão số 12 trong năm nay, khi bão đang mạnh lên và hướng về khu vực ven biển Đông Nam nước này.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quốc hội Mỹ ngày 23/7 (giờ địa phương) đã chia rẽ về việc thúc đẩy 2 nghị quyết liên quan đến quyền hạn chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump phải từ bỏ cuộc chiến với Iran, trong bối cảnh xung đột leo thang sang giai đoạn mới đầy chết chóc và giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.