Náo nức trước ngày tòng quân ở Thái Nguyên

Ngày 6/2 tới đây, 1.800 thanh niên Thái Nguyên, "Thủ đô kháng chiến", An toàn khu năm xưa sẽ lên đường tòng quân, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Trong những ngày này, các cấp chính quyền, đoàn thể, xóm, bản, dòng họ, người thân đang có nhiều hoạt động thăm hỏi, cổ vũ, tạo nên khí thế vui tươi, phấn khởi trước ngày tân binh nhập ngũ.
Các hoạt động thăm hỏi, động viên tân binh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các hoạt động thăm hỏi, động viên tân binh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bản Tèn, một bản xa, nơi có nhiều hộ đồng bào dân tộc H'Mông sinh sống thuộc xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), nối tiếp không khí vui tươi từ những ngày Tết Quý Mão, những ngày này bà con rất phấn khởi, tự hào khi thanh niên Dương Văn Thắng, người con ưu tú của bản chuẩn bị nhập ngũ.

Dương Văn Thắng sinh năm 2001, đang làm công nhân Tổ hợp Samsung Thái Nguyên, việc làm và thu nhập ổn định. Thắng có giấy gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã, sau đó khám sức khỏe ở huyện, lần nào cũng có mặt đúng giờ. Khi nhận lệnh nhập ngũ, Thắng bồi hồi xúc động, vì được thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; môi trường quân đội sẽ là trường học lớn để tăng cường nhận thức, rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh, trưởng thành.

Huyện Đồng Hỷ có địa bàn rộng, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, kinh tế-xã hội chưa phát triển như nhiều địa phương khác trong tỉnh, nhưng với truyền thống cách mạng, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm của nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên, nhiều năm qua địa phương này hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Năm 2022, Đồng Hỷ là một trong những huyện dẫn đầu công tác tuyển quân của toàn Quân khu 1.

Mùa tuyển quân năm 2023 này, phát huy truyền thống và những kinh nghiệm thực tế rút ra từ những năm trước, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện nắm chắc nguồn, làm tốt công tác tuyên truyền nên ngay từ khi phát lệnh gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đã thì 100% số lượng có mặt; khi khám tuyển ở cấp huyện cũng không thiếu một ai. Đến khi phát lệnh gọi 165 công dân nhập ngũ, tất cả đều phấn khởi, sẵn sàng lên đường.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Việt Tuấn, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đồng Hỷ, cho biết, qua thực hiện quy trình các bước tuyển quân, thăm nắm, thâm nhập cho thấy, tất cả công dân đều rất náo nức, phấn khởi trước ngày lên đường tòng quân.

Trong số công dân lên đường nhập ngũ của huyện Đồng Hỷ, có gần 100 công dân viết đơn tình nguyện, sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 55%, người dân tộc thiểu số là hơn 70%; đại học, cao đẳng và trung cấp chiếm gần 5%.

Với sự chuẩn bị chu đáo về hình thức, nội dung kịch bản, hiệp đồng chặt chẽ, bài bản, đồng chí Thượng tá Nguyễn Việt Tuấn tin rằng, lễ giao, nhận quân của huyện Đồng Hỷ vào sáng 6/2 tới đây sẽ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn và chắc chắn sẽ giao đủ số quân như những năm trước.

Đến thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho lễ giao, nhận 1.800 công dân lên đường nhập ngũ, vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 1.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên vui mừng cho biết, năm nay chất lượng chính trị, trình độ văn hóa, nhất là trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, số công dân viết đơn tình nguyện đều cao.

Trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên, những ngày này đang rộn ràng diễn ra các hoạt động thăm, tặng quà, gặp mặt, liên hoan, văn hóa, văn nghệ tạo nên khí thế sôi nổi, náo nức trước ngày tân binh lên đường nhập ngũ, 6/2. Đây sẽ thật sự là ngày hội tòng quân trên quê hương có truyền thống cách mạng, chiến khu, “Thủ đô kháng chiến” năm xưa.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.