Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng

Các cháu thiếu nhi chọn sách tại thư viện tư nhân ở ấp Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Tho (Cao Lãnh, Đồng Tháp).
Các cháu thiếu nhi chọn sách tại thư viện tư nhân ở ấp Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Tho (Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Bên cạnh mạng lưới thư viện công cộng Nhà nước, ở một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện mô hình thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, hoạt động có hiệu quả và được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Hiện nay, cả nước có gần 40  thư viện  tư nhân có phục vụ cộng đồng hoạt động với quy mô khác nhau. Trung bình mỗi thư viện có diện tích khoảng 50 m2, một số chủ nhân có điều kiện kinh tế khá nên đầu tư nhà thư viện, phòng đọc riêng và khuôn viên như: Thư viện Tâm Thành ở Hải Dương được xây dựng 500 triệu đồng, Thư viện khuyến học Hoa Cương ở Hà Tĩnh xây dựng gần 500 triệu đồng; Thư viện Ðặng Huỳnh ở Bến Tre xây dựng 250 triệu đồng; Thư viện Cây Tùng (Nghệ An) xây 150 triệu đồng; các thư viện  Huỳnh Tấn Hưng ở Vĩnh Long, Vũ Gia ở Hòa Bình, Trương Văn Huyên ở Tiền Giang, Phạm Thế Cường ở TP Hồ Chí Minh... đều dành quỹ đất và xây nhà để làm thư viện, phòng đọc sách; còn lại phần lớn các thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng khác được đầu tư nhà cấp bốn hoặc đặt ngay trong gia đình, nên còn chật chội, thiếu tiện nghi. Nhìn chung chủ nhân của những thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đều là những nhà hảo tâm ở địa phương có điều kiện kinh tế là các thầy cô giáo hoặc cán bộ hưu trí.... Cho dù ngành nghề, điều kiện kinh tế khác nhau, song chủ nhân của những thư viện này đều có chung một điểm là yêu quý sách báo và  ở họ có một tấm lòng nhân ái với công việc  thầm lặng kết nối nhịp cầu trí thức. Các ông Trần Văn Chín ở Hà Nội, Bùi Ðình Thăng ở Hưng Yên, Trương Văn Huyên ở Tiền Giang, Ðặng Văn Thành ở Bến Tre, Vũ Ðức Hiếu ở Hòa Bình, Nguyễn Quang Cương ở Hà Tĩnh, Huỳnh Tấn Hưng ở Vĩnh Long, Võ Duy Nam ở Bình Ðịnh v.v...  đã tự nguyện hiến tặng đất đai, tiền của và tài sản để xây dựng thư viện với mong muốn qua sách báo phổ biến tri thức cho bà con ở quê hương, mong muốn họ đọc và làm theo sách báo, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Mỗi thư viện thường có từ 5 nghìn đến  10 nghìn bản sách,  từ 4 đến 5 loại báo, tạp chí (tương đương với một thư viện công cộng cấp huyện). Thư viện có vốn sách báo nhiều nhất là Thư viện  Hải Ðà (TP Hải Phòng), có hơn 22.000 bản sách, Thư viện Khuyến học Hoa Cương (Hà Tĩnh) gần 20.000 cuốn sách... Nội dung sách báo của thư viện phần lớn là sách văn học, khoa học kỹ thuật, nông - lâm -  ngư nghiệp, sách chăm sóc sức khỏe cho người già, sách thiếu nhi, sách luyện thi đại học, các sách nghiên cứu... phù hợp đối tượng bạn đọc vùng nông thôn nước ta.

Các thư viện tư nhân đều nhận được sự ủng hộ về  chủ trương của chính quyền địa phương. Một số nơi còn hỗ trợ đất, mặt bằng để xây dựng thư viện, hỗ trợ thù lao cho chủ nhân là người trực tiếp phục vụ bạn đọc, hoặc hỗ trợ một phần kinh phí. Ngành văn hóa ở T.Ư và địa phương cũng vận dụng các quy định, chính sách xã hội hóa của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa để tạo điều kiện cho mô hình này phát triển. Bên cạnh đó các thư viện tư nhân còn nhận được sự quan tâm của xã hội ủng hộ sách báo như: Thư viện tư nhân mang tên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Rau -  Phú Yên nhận được hơn một nghìn cuốn sách ủng hộ; Thư viện tư nhân Huỳnh Tấn Hưng - Vĩnh Long nhận được hàng trăm cuốn sách có giá trị và hơn 20 triệu tiền mặt từ Công ty thép POMINA, Thư viện tư nhân xã Hương Cần -  Phú Thọ, Thư viện tư nhân Vũ Gia -  Hòa Bình v.v... cũng nhận được nhiều sách báo; Tại Hội nghị sơ kết mô hình thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và triển khai  Nghị định số 02/2009/NÐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của mô hình thư viện này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây, một số nhà sách đã trao tặng quà bằng sách trị giá gần 70 triệu cho các thư viện tư nhân tiêu biểu. Tại Hội nghị sơ kết các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề cụ thể liên quan hoạt động của mô hình này, đặc biệt quan tâm đến trình độ văn hóa và chuyên môn của chủ nhân và những người làm việc trong thư viện để phục vụ bạn đọc có hiệu quả. Ðã có trường hợp kho  của thư viện lên đến gần hai nghìn bản sách mà chủ nhân thư viện mới chỉ có trình độ văn hóa lớp 9/12 trong khi đó theo quy định với vốn tài liệu đó chủ nhân của nó phải có bằng trung cấp thư viện.

Thư viện tư nhân đang có những bước phát triển, đáp ứng một phần nhu cầu của bạn đọc, là một trong những mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện cấp cơ sở, mô hình xã hội hóa hoạt động thư viện, đem lại hiệu qủa thiết thực cho cộng đồng, cần nhân rộng mô hình hoạt động này trong cả nước. Ðể thư viện tư nhân hoạt động có hiệu quả cần có chính sách và cơ chế phù hợp phát huy những ưu thế của thư viện tư nhân, đóng góp những thành quả vào sự nghiệp thư viện. Nghị định số 2 của Chính phủ vừa được ban hành đã tạo hành lang pháp lý để thư viện tư nhân phát triển. Mặt khác tăng cường bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thư viện cho các thư viện tư nhân; các thư viện thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp và luân chuyển sách báo để tăng cường tư liệu, khen thưởng, biểu dương kịp thời những thư viện tư nhân có nhiều thành tích hoạt động phục vụ cộng đồng.

Nguyễn Thu

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.