Thủ tướng Singapore và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 25/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đón Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đón Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh.

Tháp tùng Thủ tướng Lawrence Wong trong chuyến thăm chính thức Việt Nam có: bà Loo Tze Lui, Phu nhân Thủ tướng; Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan; Bộ trưởng Nhân lực và Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Tan See Leng; Quốc vụ khanh về Y tế và Quốc vụ khanh về Phát triển kỹ thuật số và thông tin Rahayu Binte Mahzam; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Albert Chua; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh Pang Te Cheng.

Thủ tướng Lawrence Wong sinh ngày 18/12/1972 tại Singapore; tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore với bằng Cử nhân Kinh tế và có bằng Thạc sĩ Chính sách công từ Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Ông Lawrence Wong bắt đầu sự nghiệp tại khu vực công từ năm 2000 tại Bộ Tài chính. Ông giữ chức Bộ trưởng Giáo dục từ năm 2011-2015, giữ chức Bộ trưởng Phát triển Quốc gia từ năm 2015-2019; giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2019-2022.

Ngày 14/4/2022, ông được Thủ tướng Lý Hiển Long và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân (PAP) bầu chọn làm lãnh đạo Thế hệ thứ tư (4G), thay cho Phó Thủ tướng Heng Swee Keat.

Ông đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính từ tháng 6/2022 đến tháng 5/2024.

Từ ngày 15/5/2024 đến nay, ông giữ cương vị Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Ngày 4/12/2024, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 38 (CEC-38) của Đảng PAP, ông được bầu làm Tổng Thư ký Đảng PAP, thay cho ông Lý Hiển Long.

Là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Singapore, ông Lawrence Wong được đánh giá là nhà lãnh đạo hòa nhã, linh hoạt, thực tế, có tầm nhìn chiến lược và năng động.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lawrence Wong diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên vừa nâng cấp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, chuyến thăm diễn ra chỉ hơn 1 tuần sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore, nên đây là bước để triển khai các nhận thức cũng như thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cho biết, nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây là tái khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương.

Bởi vậy, lịch trình của Thủ tướng Singapore tại Việt Nam cũng phản ánh mục tiêu này, đồng thời, tìm giải pháp để Singapore và Việt Nam có thể thắt chặt hơn nữa quan hệ để cùng nhau vượt qua khó khăn, tăng cường khả năng phục hồi và vươn lên mạnh mẽ.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.