Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia

Sáng 25/5, tại thủ đô Kuala Lumpur, trong chương trình thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh cho biết, địa bàn có khoảng 40 nghìn người Việt Nam sinh sống, học tập, chủ yếu tập trung ở bán đảo phía tây Malaysia; là cộng đồng tương đối trẻ, được hình thành và phát triển trong những năm gần đây; cơ bản đoàn kết, chịu khó làm ăn, có tinh thần "tương thân, tương ái", chấp hành luật pháp sở tại, có tinh thần yêu quê hương đất nước, tạo vị thế cho đất nước.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện bà con cộng đồng bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm Đại sứ quán, chia sẻ thông tin, lắng nghe ý kiến của bà con; mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong đó có Malaysia; mong Nhà nước hỗ trợ trong việc dạy học tiếng Việt cho con em cộng đồng nhằm gìn giữ văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ.

Đại diện du học sinh Việt Nam tại Malaysia bày tỏ được ra nước ngoài học hỏi, đem kiến thức về xây dựng quê hương đất nước, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng; mong Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp các trường đại học của Malaysia, tăng cường học bổng, có chính sách hỗ trợ thiết thực cho du học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần nói chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần nói chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh gửi tới bà con cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đánh giá đây là một cộng đồng trẻ, năng động, nhiệt tình, có địa vị pháp lý tại nước sở tại.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng qua báo cáo của Đại sứ Việt Nam tại Malaysia được biết, bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thích ứng điều kiện, hoàn cảnh; thành phần cộng đồng rất phong phú, ngày càng trưởng thành, luôn mong muốn cống hiến cho quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển văn minh, giàu mạnh, thịnh vượng.

Thủ tướng mong tinh thần này của bà con ngày càng được phát huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.(Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.(Ảnh: THANH GIANG)

Về quan hệ Việt Nam và Malaysia, Thủ tướng đánh giá chưa bao giờ quan hệ này lại phát triển tốt đẹp như hiện nay; hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; quan hệ kinh tế song phương đang phát triển mạnh mẽ; ngày càng có nhiều sinh viên, người lao động Việt Nam sang học tập, làm ăn tại Malaysia. Thủ tướng đề nghị trong tình hình hiện nay cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch.

Chia sẻ với bà con về tình hình trong nước, Thủ tướng nhấn mạnh, vai trò, vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; hoan nghênh việc tăng cường dạy tiếng Việt cho con em vì văn hóa là sức mạnh nội sinh, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, "Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất".

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, cả nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia cũng phải đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao trong những năm tới.

Thủ tướng mong cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia luôn phát huy tinh thần quan tâm, trách nhiệm, xử lý công việc của bà con như việc của chính mình; kịp thời chia sẻ thông tin; mong bà con cộng đồng liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài có kế hoạch triển khai việc học tập tiếng Việt ở nước ngoài; mong cộng đồng phát triển bền vững, ổn định, hướng tới tương lai…

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.