Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp Anh quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có buổi đối thoại với doanh nghiệp Anh về hợp tác bền vững, chuyển đổi số, năng lượng xanh và phát triển kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Anh quốc. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Anh quốc. (Ảnh: Trần Hải)

Sáng 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp Anh quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew.

Buổi tọa đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược của Việt Nam và Vương quốc Anh ngày càng lớn mạnh, thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc xây dựng tương lai đổi mới, bền vững và toàn diện. Đây là diễn đàn quan trọng, đóng vai trò là nền tảng nhằm trao đổi cởi mở về các ưu tiên chính sách và định hướng hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực then chốt như tài chính, phát triển bền vững, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.

Đại diện các doanh nghiệp Anh quốc, ông Nitin Kapoor – Phó Chủ tịch khu vực và quốc tế, ngành hàng vaccine và miễn dịch của Tập đoàn AstraZeneca, Chủ tịch AstraZeneca Việt Nam – gửi lời cảm ơn trân trọng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời tái khẳng định cam kết lâu dài của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam: “Anh và Việt Nam là hai đối tác mạnh mẽ với tầm nhìn chung: một tương lai thịnh vượng, toàn diện và bền vững. Cuộc trao đổi hôm nay đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn định hướng phát triển của Việt Nam và càng thêm tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển sắp tới”.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew bày tỏ, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược, phía Anh rất vui mừng được dẫn một đoàn doanh nghiệp đông đảo, chia sẻ cùng các cấp lãnh đạo cao cấp của Chính phủ, thảo luận sâu hơn về các phương hướng hợp tác. Qua đó hai bên làm sâu sắc hơn mối quan hệ này nhằm chung sức hỗ trợ Việt Nam trên hành trình đầy hoài bão hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao năm 2045, tầm nhìn về một kỷ nguyên phát triển mới mà đất nước Việt Nam đặt ra trong các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 hoàn toàn tương đồng với những thế mạnh chiến lược của Vương quốc Anh.

ndo_br_b2-6442.jpg
Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Anh quốc tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Trần Hải)

Các doanh nghiệp của Anh với nền tảng chuyên môn sâu sắc từ một nền kinh tế dựa trên tri thức và dịch vụ, tin rằng mình có thể có một vị thế lý tưởng để đồng hành cùng quá trình chuyển đổi của Việt Nam. Các doanh nghiệp của Anh quốc đem tới những hình thức chuyên môn, những kỹ năng của mình. Và qua đó tin tưởng rằng quá trình đóng góp sẽ mang tính chất hữu ích đối với đất nước Việt Nam.

Phía Anh đánh giá rất cao Chính phủ Việt Nam cũng như vai trò mang tính chất trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, minh bạch và tăng trưởng bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành cải cách sâu rộng bộ máy quản trị ở tất cả các cấp.

Đại sứ muốn chia sẻ về cam kết của Vương quốc Anh và khối doanh nghiệp trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa những khát vọng và hoài bão tăng trưởng hai con số, xây dựng một nền kinh tế hiện đại, tự cường để đạt được vị thế quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Đại sứ cho biết các ưu tiên của Anh là, thứ nhất là về chuyển đổi số, các doanh nghiệp Anh có chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ, từ công nghệ tài chính FinTech cho đến an ninh mạng.

Thứ hai là về chuyển đổi xanh. Các doanh nghiệp Anh mong muốn được chung tay đóng góp vào quá trình chuyển đổi để chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và giúp Việt Nam đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Vương quốc Anh cũng đang đồng dẫn đầu với chương trình JETP trị giá 15,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các mục tiêu này.

Thứ ba là về khoa học và công nghệ. Hai bên có hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực về nghiên cứu y tế, trí tuệ nhân tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nền tảng cho những thành công này chính là lĩnh vực giáo dục hàng đầu của chúng tôi, với những mô hình hợp tác hiệu quả mà chúng ta đã thấy được từ bậc phổ thông cho đến đại học giữa hai nước.

Thứ tư là về tài chính. Từ cuối năm 2022, chính phủ Anh đã tài trợ một dự án nhằm hỗ trợ hoài bão của Việt Nam trong việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Trong tất cả các lĩnh vực quan trọng kể trên, doanh nghiệp Anh đều đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Anh quốc hoan nghênh cam kết của Việt Nam trong việc không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút FDI có chất lượng cao và tiếp tục chung tay cùng Việt Nam.

Khi chúng ta hướng về tương lai, chúng ta sẽ cùng nhau mong muốn tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam, đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư mới sang Việt Nam. Đại sứ đề nghị hai bên hãy cùng nhau tiếp tục xây dựng một mối quan hệ một đối tác hiện đại, tự cường và xứng tầm với thế kỷ 21, góp phần vào quan hệ song phương ngày càng chặt chẽ hơn.

ndo_br_dai-su.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Frew phát biểu mở đầu Tọa đàm. (Ảnh: Trần Hải)

Tính tới quý IV/2024, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 8,1 tỷ bảng Anh, trong đó Anh nhập khẩu 6,8 tỷ bảng hàng hóa từ Việt Nam và xuất khẩu sang Việt Nam đạt 1,3 tỷ bảng. Lĩnh vực dịch vụ thương mại và đầu tư cũng tăng trưởng liên tiếp. Giá trị xuất khẩu dịch vụ của Anh sang Việt Nam đạt 446 triệu bảng, chiếm 2,0% tổng giá trị nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam.

Tính đến năm 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Vương quốc Anh vào Việt Nam đạt 1,3 tỷ bảng, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tài chính, y tế và vận tải. Số liệu này không chỉ phản ánh quan hệ thương mại bền chặt giữa hai nước mà còn thể hiện niềm tin của Anh vào tiềm năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

Cộng đồng doanh nghiệp Anh tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài tại thị trường Việt Nam. Hiện có hơn 400 doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam, từ các tập đoàn đa quốc gia đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các công ty lớn như HSBC đã hoạt động tại Việt Nam hơn 155 năm, Standard Chartered hơn 120 năm. Các doanh nghiệp khác như Prudential, Unilever, AstraZeneca, KPMG cũng đã đánh dấu 30 năm hoạt động liên tục và đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Những quan hệ hợp tác bền chặt này là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Vương quốc Anh, coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho đầu tư chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Phát biểu ý kiến tại Tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm tới cộng đồng doanh nghiệp Anh quốc đang đầu tư, kinh doanh, sinh sống tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Anh quốc vốn có truyền thống tốt đẹp, chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ; đề nghị hợp tác xây dựng mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh quốc; nghiên cứu nâng cấp mối quan hệ thời gian tới trong thời gian tới ở tầm cao hơn để hai bên có nền tảng chính trị tốt hơn, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Thủ tướng cảm ơn Anh quốc trong thời gian qua, luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn, nhất là khi đối mặt với những vấn đề toàn cầu, đặc biệt là Anh quốc đã hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19, cụ thể là vaccine của hãng AstraZeneca cho Việt Nam những lúc khó khăn nhất. Vì vậy, thời gian tới chúng ta cần thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là tận dụng Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Anh quốc (UKVFTA) để thúc đẩy đầu tư, thương mại đạt mốc 2 con số những năm tới.

Thủ tướng đề nghị Anh có thế mạnh công nghệ, dịch vụ, tài chính do đó sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là nay mai Việt Nam hình thành trung tâm tài chính quốc tế, góp phần đóng góp vào sự giàu mạnh, thịnh vượng hai nước, đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển cho 2 nước, 2 khu vực và thế giới, qua đó thúc đẩy đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương.

Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam, định hướng phát triển đến năm 2030 là nước công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao, năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao, do đó mong Anh quốc hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu này. Thủ tướng mong Viện Tony Blair hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.

Từ đó, Thủ tướng nêu về hành động của Việt Nam, đó là xây dựng 3 trụ cột: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam lấy con người làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực cho sự phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; công bằng xã hội là được tiếp cận bình đẳng với giáo dục và y tế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Anh quốc có nhiều dự án hỗ trợ Việt Nam phát triển trong lĩnh vực này.

ndo_br_b6-3056.jpg
Quang cảnh buổi Tọa đàm. (Ảnh: Trần Hải)

Việt Nam xác định kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, mọi hoạt động của đất nước tập trung phục vụ cho phát triển kinh tế; xây dựng phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển hùng cường, thịnh vượng. Xây dựng đảng là then chốt, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Xây dựng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế vì mục tiêu hợp tác và phát triển. Thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”.

Xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa là sức mạnh nội sinh, "Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất". Xây dựng đường lối phát triển của đất nước dựa vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc 4.000 năm trong điều kiện mới.

Thủ tướng cho rằng cần kết nối hai nền văn hóa của Anh quốc với Việt Nam. Dân tộc hóa nền văn minh nhân loại, trong đó có Anh quốc, vào Việt Nam; quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam ra thế giới, trong đó có nước Anh. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội. Xây dựng một môi trường kinh doanh ổn định, lâu dài, bền vững cho các doanh nghiệp. Thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm đột phá về thể chế, góp phần giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp. Đột phá về hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Đột phá về đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp Vương quốc Anh hợp tác với Việt Nam, hai bên cùng nhau làm sâu sắc và hiện thực hóa Quan hệ đối tác chiến lược ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, nâng cấp quan hệ, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ kinh tế. Khai thác hiệu quả các cơ chế, Hiệp định FTA , các cơ chế hợp tác khác. Mục tiêu nhằm kết nối hai nền kinh tế hiệu quả, chặt chẽ, bổ trợ nhau tốt hơn, nâng kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD; đầu tư của Anh quốc vào Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD.

Thủ tướng kêu gọi Vương quốc Anh, các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá: Đột phá kết nối hai nền kinh tế chặt chẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn trên nguyên tắc thị trường cùng nhau hợp tác phát triển, đôi bên cùng có lợi. Đột phá thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain. Đột phá tập trung chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, thực hiện Net Zero cho Việt Nam vào năm 2050. Đột phá về lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, nhất là giúp Việt Nam đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, dự kiến áp dụng từ năm học tới cho các cấp học. Đột phá về tài chính, ngân hàng, theo đó Anh quốc hỗ trợ Việt Nam các dịch vụ tài chính, ngân hàng, giúp xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng như Khu thương mại tự do. Đột phá kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng các “kỳ lân” về khoa học công nghệ của Việt Nam.

Ông Nitin Kapoor – Phó Chủ tịch khu vực và quốc tế, ngành hàng vaccine và miễn dịch của Tập đoàn AstraZeneca, Chủ tịch AstraZeneca Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm. (Ảnh: Trần Hải)

Ông Nitin Kapoor – Phó Chủ tịch khu vực và quốc tế, ngành hàng vaccine và miễn dịch của Tập đoàn AstraZeneca, Chủ tịch AstraZeneca Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm. (Ảnh: Trần Hải)

Thực hiện các đột phá tạo động lực mới, xung lực mới, cảm hứng mới. Việt Nam cam kết tiếp tục tạo môi trường kinh doanh phù hợp thông lệ quốc tế, luật pháp của hai nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, người nước ngoài ở Việt Nam trong đó có Anh quốc; xây dựng chính sách ổn định, lâu dài để nhà đầu tư có chiến lược đầu tư lâu dài ở Việt Nam. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh là những yếu tố cốt lõi. Luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, cùng nhau giải quyết khó khăn với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Liên quan hài hòa hóa thể chế, thủ tục giữa Việt Nam với thông lệ quốc tế, giữa Việt Nam với Vương quốc Anh, Thủ tướng đang chỉ đạo tích cực các bộ, ngành nghiên cứu, xử lý việc này, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính như công nhận chữ ký, dược phẩm… Đây chính là việc hợp tác cùng phát triển, tôn trọng, công nhận thành quả của nhau; cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, phối hợp hành động, cùng thắng, cùng phát triển, cùng tận hưởng niềm vui, hạnh phúc, giá trị mang lại cho đôi bên.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tận dụng trí tuệ, thời gian, sự quyết đoán đúng thời điểm để cùng phát triển. Thủ tướng khẳng định, “không gì là không thể”, vấn đề là hai bên có quyết tâm, cách làm, thấu hiểu, chia sẻ với nhau không? Những gì tốt đẹp thì phải phát huy nhanh hơn, hiệu quả hơn; những gì bất cập thì phải tháo gỡ; cần phải hợp tác nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng cảm ơn các doanh nghiệp Anh quốc đã đóng góp ý kiến quý báu cho Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam; nêu rõ Chính phủ và các doanh nghiệp Anh quốc cần gặp nhau định kỳ để rà soát, điều chỉnh lại các công việc với tinh thần cầu thị, lắng nghe với sự chân thành, tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Thủ tướng chúc các doanh nghiệp Anh quốc thành công tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm an ninh, an toàn, bảo đảm sự phát triển của các doanh nghiệp ngày càng hiệu quả cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.