Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni

Chiều 14/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Masayuki Omoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đang thăm làm việc tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Masayuki Omoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Masayuki Omoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Marubeni là tập đoàn đầu tư và thương mại hàng đầu tại Nhật Bản, hiện có 130 chi nhánh và văn phòng tại 68 quốc gia trên toàn thế giới, hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế với doanh thu hằng năm khoảng 70 tỷ USD. Văn phòng Marubeni tại Việt Nam được thành lập vào năm 1991, hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm: các dự án cơ sở hạ tầng và công nghiệp, năng lượng; kinh doanh hàng hóa như thực phẩm, hóa chất, kim loại, lâm sản, linh kiện điện tử, máy móc lẻ và hàng dệt may; đầu tư và mua bán sáp nhập (M&A).

Marubeni trong thời gian qua tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu hàng hóa (than đá, thủy sản, cà-phê, ngũ cốc, các sản phẩm hóa dầu); thành lập công ty liên doanh và hoạt động sáp nhập, mua bán; xây dựng các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy công nghiệp, các nhà máy chế biến thực phẩm và dệt may.

ndo_br_a2-4406.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Masayuki Omoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hiện diện tại Việt Nam của Tập đoàn Marubeni từ rất nhiều năm qua; hoan nghênh Marubeni tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, khó khăn lúc nào cũng có nhưng vấn đề quan trọng là hai bên thiện chí trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ thì sẽ giải quyết được mọi khó khăn, vướng mắc.

Tổng Giám đốc Masayuki Omoto nêu rõ, Tập đoàn Marubeni đã tích cực đóng góp phát triển kinh tế-xã hội cho Việt Nam, nhất là thông qua đầu tư vào lĩnh vực nhiệt điện than, xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam. Hiện Tập đoàn đang tập trung vào ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Thông qua đầu tư vào Khu công nghiệp Amata City Hạ Long (Quảng Ninh), Tập đoàn mong muốn thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam.

ndo_br_a3-4254.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam tăng thêm công suất phân bổ nguồn cung ứng điện năng cho tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Ông cũng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu, hạ tầng trọng điểm, phân phối dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ… đang triển khai tại Việt Nam; đánh giá Việt Nam là thị trường chiến lược, mong muốn đóng góp cho phát triển kinh tế Việt Nam, mở rộng quy mô các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rất vui mừng khi Marubeni chọn Việt Nam là cứ điểm chiến lược phát triển tại khu vực Đông Nam Á, cho rằng điều này hoàn toàn phù hợp chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam, nhất là thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản; hoan nghênh Marubeni tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

ndo_br_a4-4766.jpg
Đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tiến hành cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động, tích cực phục vụ người dân, doanh nghiệp; không để người dân, doanh nghiệp mất nhiều chi phí tuân thủ. Thủ tướng cũng hy vọng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Marubeni cũng được thụ hưởng sự đổi mới này.

Thủ tướng hoan nghênh Marubeni đầu tư vào lĩnh vực năng lượng Việt Nam vì Việt Nam xác định tăng trưởng từ 8% trở lên và 2 con số những năm tiếp theo, phát triển công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu lớn, do đó năng lượng điện sẽ có nhu cầu lớn. Thủ tướng mong Marubeni tiếp tục mở rộng các nhà máy nhiệt điện khí; đồng thời, hợp tác với Tập đoàn Petrovietnam trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi để xuất khẩu điện cho các nước ASEAN, qua đó góp phần tích cực hỗ trợ Việt Nam phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành cần có chiến lược lâu dài để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, hài hòa lợi ích; nêu rõ, Việt Nam sẽ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cà phê ổn định để tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Do đó, Thủ tướng mong Marubeni tập trung hỗ trợ để cà-phê và gạo Việt Nam xuất khẩu mạnh sang thị trường Nhật Bản cũng như thị trường thế giới; Nhật Bản có thể tăng cường nhập khẩu lương thực, thực phẩm, trái cây của Việt Nam.

ndo_br_a5-2495.jpg
Ban lãnh đạo Tập đoàn Marubeni tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về lĩnh vực đầu tư vào Khu công nghiệp Amata City ở Quảng Ninh, Thủ tướng cho rằng đây là lĩnh vực hết sức tiềm năng, lại nằm ở khu vực hết sức năng động, thuận lợi về giao thông, do đó Marubeni có thể nghiên cứu đầu tư mở rộng với quy mô lớn hơn với tinh thần “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”.

Thủ tướng đánh giá cao Marubeni đầu tư vào lĩnh vực chế biến dược phẩm vì mang ý nghĩa chiến lược, nhất là Việt Nam có nhiều nguồn dược liệu phục vụ sản xuất dược phẩm; hợp tác phát triển các giống lúa Nhật Bản chất lượng cao, giống cây trồng vật nuôi phù hợp để canh tác ở Việt Nam; hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất những mặt hàng mà Nhật Bản có thế mạnh; đi vào các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn...

Thủ tướng mong Marubeni tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao; cam kết Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, qua đó tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có Marubeni.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay, hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau, Việt Nam có thị trường lớn, tâm điểm của tăng trưởng ở Đông Nam Á, dân số trẻ. Những gì mà Marubeni đang làm tốt ở Việt Nam thì tiếp tục làm tốt hơn nữa, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành quả nhiều năm hoạt động ở Việt Nam, gặt hái thành công lớn hơn nữa. Chính phủ coi thành công của Marubeni cũng là thành công của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.