Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany

Chiều 10/1, tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thể hiện sự gắn bó keo sơn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào có truyền thống lâu đời, được tôi luyện qua khó khăn, thử thách, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước; một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany chúc mừng những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình đổi mới, vị thế của Việt Nam ngày càng được tăng cường trên trường quốc tế; đánh giá cao kết quả nổi bật của Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Liên chính phủ; bày tỏ ấn tượng trước sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong công tác điều hành, góp phần giúp Việt Nam đạt những thành tựu nổi bật có tính đột phá trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany; chúc mừng những thành tựu phát triển của Lào trong năm 2024 và tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Lào sẻ tiếp tục vượt qua những thử thách, khó khăn để giành được thêm các kết quả mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin đến đồng chí Bounthong Chitmany về tình hình Việt Nam, các định hướng, ưu tiên và trọng tâm phát triển của Việt Nam trong năm 2025 và kết quả các cuộc hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; nhấn mạnh Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2025 và Lễ khởi công xây dựng Công viên Hữu nghị Việt Nam-Lào là các sự kiện quan trọng, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định luôn sát cánh, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẽ bùi với Lào trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; đề nghị Lào tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ở Lào, góp phần nâng cao đời sống của người dân Lào.

Hai bên bày tỏ vui mừng về kết quả hợp hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua; khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ chung sức, đồng lòng gìn giữ và vun đắp mối quan hệ thủy chung, sắt son Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện đúng tính chất của mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi; nhấn mạnh việc hai bên cùng phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận và Kế hoạch cấp cao; tăng cường trao đổi, chia sẻ lý luận, kinh nghiệm, thực tiễn trong hoạch định chiến lược, đường lối và triển khai thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.