Phát biểu chào mừng, Hiệu trưởng trường MISIS Chernikova Alevtina Anatolievna cho biết: "MISIS là một trong những Đại học kỹ thuật hàng đầu của Liên bang Nga chuyên về khoa học vật liệu, luyện kim, khai khoáng, cũng như công nghệ thông tin và công nghệ lưỡng tử… được thành lập hơn 100 năm trước từ ngày 4/9/1918, khi Chính phủ Liên bang Xô Viết ra quyết định thành lập Học viện Mỏ Moskva".
Hiện nay, Đại học Khoa học và Công nghệ là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hiện đại, phát triển mạnh mẽ ứng dụng công nghệ cũng như vật liệu mới. Trường có 10 viện và 6 chi nhánh (4 chi nhánh tại Liên bang Nga, 2 chi nhánh ở nước ngoài).
Hiện có khoảng 22.000 sinh viên đang theo học, trong đó 25% là sinh viên nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao (hơn 96%) và nền tảng nghiên cứu vững mạnh.
Hiện tại, trường đang triển khai ba dự án công nghệ trọng điểm là: internet lượng tử; năng lượng vật liệu; kỹ thuật y sinh và vật liệu sinh học. Các dự án này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ tiên tiến.
MISIS tham gia nhiều chương trình và dự án lớn của nhà nước trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Năm 2021, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia chiến thắng cuộc thi Chương trình Lãnh đạo Học thuật Chiến lược “Ưu tiên-2030”, đến năm 2025 tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu. Năm 2022, trường tiếp tục đạt giải trong chương trình phát triển các trường kỹ thuật tiên tiến, phối hợp đào tạo với các tập đoàn công nghệ lớn.
MISIS tham gia nhiều chương trình đổi mới giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học cơ bản, cũng như triển khai mô hình đào tạo nghiên cứu sinh gắn với thực tiễn sản xuất.
Từ năm 2011, trường hình thành Quỹ hỗ trợ sinh viên, giảng viên và nhà khoa học tài năng. Hiện nay, quỹ của MISIS nằm trong tốp 10 về quy mô và tốp 5 về tốc độ phát triển trong số các quỹ hỗ trợ đại học tại Liên bang Nga, với gần 1.300 nhà tài trợ.
Bà Chernikova Alevtina Anatolievna đánh giá sinh viên Việt Nam học tại trường là những sinh viên trẻ, tài năng, bà cũng cho biết những thỏa thuận đã ký kết với Việt Nam đã được triển khai thành công thời gian qua.
Phát biểu trước lãnh đạo, sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng tới thăm Trường đại học Khoa học và Công nghệ Moskva, chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào của trường trong hơn 100 năm qua.
Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga có nền tảng truyền thống lâu đời, (năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao). Với tình cảm đặc biệt, chân thành, tin cậy giữa nhân dân hai nước, phía Liên bang Nga luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ, hỗ trợ vô tư, trong sáng, sự hợp tác tốt đẹp, hiệu quả, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Từ những năm tháng khó khăn của đất nước cho đến thời kỳ hội nhập và phát triển, nhiều thế hệ du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học… tại Liên bang Nga đã trở về và cống hiến xây dựng quê hương. Nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của Việt Nam ở nhiều lĩnh vực trọng điểm.
Thủ tướng đánh giá cao tình cảm tốt đẹp, sự hợp tác chân thành, hiệu quả mà MISIS đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua; đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển mạng lưới cựu lưu học sinh, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga; mong thời gian tới, truyền thống hợp tác này sẽ tiếp tục được phát huy ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.
Để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, Việt Nam đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững.
Trong đó, Việt Nam xác định con người là yếu tố quyết định, là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực, động lực của sự phát triển; xác định giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, phải đầu tư xứng đáng cho giáo dục và đào tạo, coi đây là đầu tư cho phát triển bền vững; xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững.
Việt Nam đã ban hành các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực, thống nhất đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trở thành một trụ cột hợp tác mới, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa…
Thủ tướng tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, uy tín học thuật, năng lực nghiên cứu mạnh mẽ và tinh thần đổi mới không ngừng, MISIS sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Liên bang Nga trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, kể cả trong các ngành, lĩnh vực mới nổi; đồng thời là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực mà MISIS có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…
Thủ tướng cũng đề nghị trường quan tâm hơn nữa đến cộng đồng lưu học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại MISIS; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập tốt, nghiên cứu tốt, rèn luyện tốt; đồng thời trở thành những sứ giả hữu nghị, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Thủ tướng mong các em sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại đây sẽ nỗ lực hết mình, có ý chí vượt qua khó khăn, thách thức, vượt qua giới hạn của chính mình, học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, ngày càng trưởng thành với tinh thần "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và quyết đoán đúng lúc", góp phần xây dựng quê hương đất nước, đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.