Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số dự án, công trình ở thành phố Cần Thơ

Sáng 19/10, nhân chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số công trình, dự án trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm phòng máy xạ trị Cobalt của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm phòng máy xạ trị Cobalt của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Thăm Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (cơ sở mới) xây dựng dở dang từ nhiều năm nay, Thủ tướng nêu rõ những gì Thanh tra Chính phủ đã kết luận thì phải xử lý theo kết luận; cá nhân nào sai phạm thì phải bị xử lý theo quy định; cấp nào cấp đó xử lý; nhưng khoanh lại hiện trạng, tiến hành khởi động lại dự án, coi như bắt đầu lại từ đầu; coi công trình này là thuộc diện khẩn cấp, không để lãng phí vì yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân là hết sức cấp bách.

Đồng thời, củng cố, kiện toàn Ban Quản lý dự án. Về vốn, Trung ương sẽ hỗ trợ để tiếp tục đầu tư hoàn thành bệnh viện; trước mắt phải ra quyết định kết thúc hiệp định ODA cũ để chuyển việc đầu tư bệnh viện sang hình thức đầu tư công; kiểm kê toàn bộ tài sản.

ndo_br_a6-2363-9931.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ bị đình trệ từ nhiều năm qua. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan phải nỗ lực đến 30/11/2026 phải hoàn thành công trình, để 1/1/2027 đưa Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ đi vào hoạt động. Thủ tướng yêu cầu yêu cầu quá trình thực hiện dự án không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) có tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỷ đồng (trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là 56.927.480 Euro, tương đương hơn 1.393 tỷ đồng, chiếm 80,66%; vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ là 13.646.520 Euro, tương đương hơn 334 tỷ đồng, chiếm 19,34%). Công trình do Sở Y tế Cần Thơ làm chủ đầu tư, được khởi công năm 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, do ảnh hưởng của dịch bệnh và một số nguyên nhân khách quan, dự án không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ đề ra. Từ tháng 7/2022 đến nay, dự án buộc phải dừng triển khai thi công do Hiệp định vay viện trợ ràng buộc có hiệu lực vào ngày 11/1/2019 đã hết thời gian giải ngân vào ngày 11/7/2022 và không được gia hạn hay ký mới Hiệp định vay, dẫn đến không đủ cơ sở gia hạn hiệu lực của Hợp đồng thương mại (EPC) để tiếp tục thực hiện dự án.

ndo_br_a9-3231.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Thăm Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (cơ sở hiện nay), trước tình cơ sở xuống cấp, chật chội, thiếu thốn trang thiết bị, đặc biệt có máy xạ trị cobalt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với thành phố Cần Thơ và Bệnh viện sớm làm thủ tục mua sắm thêm 2 máy xạ trị này theo hình thức khẩn cấp, Trung ương sẽ hỗ trợ Thành phố góp phần đáp ứng năng lực chữa bệnh cho nhân dân.

ndo_br_a12-2906.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần nói chuyện, hỏi thăm bệnh nhân đang điều trị ung thư. (Ảnh:
 Thanh Giang)
ndo_br_a10-6907.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Tặng quà động viên đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, Thủ tướng biểu dương: Mặc dù luôn trong tình trạng quá tải, 2-3 bệnh nhân nặng phải nằm chung 1 giường, nhưng bù lại, bệnh viện đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, luôn tận tình phục vụ nhân dân, được người bệnh đánh giá cao về trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ; đề nghị thành phố, bệnh viện nghiên cứu sớm xây dựng 1 khu lưu trú cho người nhà đến chăm sóc bệnh nhân. Thủ tướng cũng đi thăm hỏi, tặng quà động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

ndo_br_a1-3679-1973.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ dự án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. (Ảnh: Thanh Giang)

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm khu nhà ở xã hội Nam Long 2 (Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Cái Răng). Dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 do Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long thực hiện, có tổng mức đầu tư 1.253 tỷ đồng, quy mô 1.601 căn hộ, dân số dự kiến 4.803 người, đã hoàn thành 930 căn, còn 671 căn đã bán và đang xây dựng, với mức giá 15,8 triệu đồng/m2.

Tại dự án, Thủ tướng biểu dương nỗ lực, cố gắng của thành phố Cần Thơ trong triển khai các dự án nhà ở xã hội; trong đó có dự án Nam Long 2 làm bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn là rất lớn.

Thủ tướng hoan nghênh chủ đầu tư cam kết rút ngắn tiến độ dự án nhưng lưu ý cần nâng cao chất lượng; tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội với đầy đủ hạ tầng dùng chung với nhà ở thương mại, trong đó có các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao để người dân được tiếp cận bình đẳng…

Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu quy định chung để có chính sách riêng phù hợp về nhà ở xã hội; quy hoạch đất đai, giao chủ đầu tư Nam Long và những doanh nghiệp làm tốt, tiếp tục thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo cơ chế, chính sách mới đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành, từ đó phục vụ tốt nhu cầu về nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp, cán bộ thay đổi nơi làm việc do sắp xếp bộ máy.

ndo_br_a3-9797-5919.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con nhân dân sinh sống tại khu nhà ở xã hội Nam Long II. (Ảnh: Thanh Giang)
ndo_br_a4-2114-809.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gia đình sinh sống trong khu nhà ở xã hội Nam Long II. (Ảnh: Thanh Giang)

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú.

ndo_br_a13-2261.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Phú. (Ảnh: Thanh Giang)

Thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên trung tâm, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương phải chú trọng cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhất là trong lĩnh vực đất đai; phát triển chính quyền số, xã hội số, công dân số, hạ tầng số, mở rộng băng thông đường truyền, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"; mở rộng phong trào " Bình dân học vụ số", hướng dẫn thực hiện thủ tục cho nhân dân, bảo đảm phục vụ người dân thuận lợi, nhanh chóng. Phải coi trọng, quý dân, thái độ đối với nhân dân phải hết sức nhiệt tình, tận tuỵ.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.