Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại Cần Thơ

Sáng 19/10, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với khoảng 400 lãnh đạo chủ chốt 103 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với lãnh đạo chủ chốt 103 xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với lãnh đạo chủ chốt 103 xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Cùng dự có các đại biểu Quốc hội: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Tô Ái Vang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Nguyễn Văn Quân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Đại học Cần Thơ; Triệu Thị Ngọc Diễm, Bí Thư Đảng ủy phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ; Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.

Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã sau khi triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 1/7/2025 đến nay; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

ndo_br_a2-5024.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Các ý kiến cử tri đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đất nước trong 10 tháng năm 2025; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Chính phủ trong điều hành, quản lý kinh tế-xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; đời sống người dân ngày càng được nâng cao; đối ngoại được đẩy mạnh, vị thế, vai trò đất nước ngày càng nâng cao; Việt Nam góp ý nhiều sáng kiến, giải pháp đóng góp cho khu vực và quốc tế.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung một số vấn đề trọng tâm:

Kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số để cán bộ phụ trách được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Kiến nghị các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách đối với xã An toàn khu, nhất là việc điều chỉnh đối với những xã chưa được công nhận ATK trước khi sắp xếp nay được nhập vào phường ATK. Đồng thời, cần thiết mở rộng thêm chính sách hỗ trợ cho người dân ở các xã này.

Kiến nghị Quốc hội sớm phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chính trị mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gom Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới).

ndo_br_a3-2159.jpg
Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo với cử tri tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề xuất Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Y tế, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất mô hình trong cả nước, sớm ổn định tổ chức bộ máy của Trạm Y tế theo định hướng của Trung ương về thực hiện chính quyền 2 cấp.

Đề xuất, kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng phân quyền, phân cấp rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh và thúc đẩy khu vực tư nhân trong lĩnh vực xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng của cấp xã, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương nhanh và bền vững…

Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành, thành phố Cần Thơ trả lời, giải đáp từng kiến nghị của cử tri.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dịp hết sức ý nghĩa, quan trọng để lắng nghe ý kiến cử tri là gần 400 lãnh đạo chủ chốt xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thủ tướng nêu rõ, chương trình của Kỳ họp thứ 10 tới là nặng nhất, khối lượng công việc kỷ lục từ trước tới nay với khoảng 50 luật, nghị quyết, 26 tờ trình, báo cáo tại hội trường và 45 báo cáo công tác gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu; riêng Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ…

ndo_br_a4-3439.jpg
Đại diện cử tri kiến nghị các vấn đề với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Quốc hội cũng như Chính phủ phải làm ngày, làm đêm để đáp ứng yêu cầu công việc với tinh thần nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Đến nay, công tác chuẩn bị tài liệu cơ bản đã bảo đảm tiến độ trình Quốc hội.

Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, Thủ tướng cho biết, 9 tháng năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức và trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí Thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, đã tập trung cao độ, hoàn thành một khối lượng lớn công việc vừa khó vừa cấp bách, nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ, Thủ tướng nêu rõ, góp phần vào những thành tích chung của cả nước nêu trên có đóng góp rất tích cực của thành phố Cần Thơ; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn, thách thức để thành phố Cần Thơ nỗ lực có giải pháp khắc phục.

ndo_br_a5-6321.jpg
Các cử tri nêu nhiều kiến nghị quan trọng tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu chung, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đạt và phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần khắc phục.

Về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về công tác hoàn thiện thể chế và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Đến nay, Chính phủ ban hành 29 nghị định, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 66 thông tư hướng dẫn. Kết quả, 6.959 nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, ngành trung ương đã được rà soát để phân cấp, phân quyền; đồng thời xác định lại 1.268 nhiệm vụ cấp huyện, trong đó 1.068 nhiệm vụ chuyển xuống cấp xã, 118 nhiệm vụ chuyển lên cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ kiểm tra, giám sát”.

Sau hơn 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng đánh giá Cần Thơ cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

ndo_br_a7-1644.jpg
Cử tri là đại diện lãnh đạo chủ chốt 103 xã, phường trực thuộc thành phố Cần Thơ tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Thanh Giang)

Tuy nhiên, cũng còn nhiều nội dung cần phải nhận diện đầy đủ, cụ thể và có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương (như: bố trí trụ sở, trang thiết bị, điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, chuyển đổi số, lưu trữ tài liệu, đội ngũ công chức cấp xã…).

Để vận hành đồng bộ, thông suốt thì cần thời gian và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, bố trí cán bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra…

Điều quan trọng nhất là sự chủ động của cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện hiệu quả, thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp; khai thác mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sắp xếp, bố trí lại cán bộ hiệu quả, phù hợp. Phải tiếp tục hoàn thiện, nỗ lực hơn nữa cả về bộ máy và cán bộ.

Về kết quả thực hiện của thành phố Cần Thơ, theo đó, về sắp xếp bộ máy và biên chế, Thủ tướng nêu rõ, cấp thành phố gồm 14 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (mới), 1 Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và 354 đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố hiện có mặt là 25.958 người, trong đó: có 2.137 cán bộ, công chức và 23.821 viên chức.

Cấp xã: Tổng số xã, phường sau sắp xếp là 103 (31 phường và 72 xã) với 299 phòng chuyên môn và 1.086 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã (không bao gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công). Còn khoảng 25% các xã, phường chưa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn.

ndo_br_a8-9762.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phần trả lời kiến nghị của các cử tri. (Ảnh: Thanh Giang)

Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, cả nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng cần chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong để bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "mới phải tốt hơn cũ, hiệu quả hơn cũ, vì nhân dân phục vụ, phát triển tốt hơn, nói đi đôi với làm, đoàn kết - thống nhất - vì nhân dân phục vụ". Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã; khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu, hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để tạo ra không gian phát triển mới xứng tầm với vị thế, vai trò của thành phố Cần Thơ là trung tâm, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiên phong, gương mẫu đi đầu trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, hạ tầng, con người, văn hoá xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là phải bảo đảm an sinh xã hội, trong đó hết sức quan tâm phát triển nhà ở xã hội.

Kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; đi đầu trong các lĩnh vực: trong công nghiệp, trọng tâm là chế biến nông-thủy sản và năng lượng tái tạo; trong nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn kết với du lịch và xuất khẩu; trong thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển dịch vụ gắn liền với kinh tế biển và du lịch sinh thái-văn hóa-tâm linh; xác định công nghệ cao và chuyển đổi số là sợi dây kết nối, là động lực quan trọng để gắn kết các ngành trong việc hình thành chuỗi giá trị mới, tạo sức bật, đưa Thành phố phát triển nhanh và bền vững.

ndo_br_a11-3843.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ quyết liệt đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đẩy mạnh phát triển các Khu công nghiệp VSIP. Tăng cường quản lý tài nguyên, siết chặt quản lý các mỏ nguyên vật liệu như cát, sỏi…; phát huy tinh thần chiến đấu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không thể để tư nhân thâu tóm vật liệu, găm hàng, đội giá, trục lợi; không để xảy ra tình trạng thiếu vật liệu xây dựng cho các dự án.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm (sân bay, cảng, cầu, đường cao tốc bắc-nam kết nối Cần Thơ-Cà Mau, đường sắt nối Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; quốc lộ 91; đường Vành đai phía tây…) bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh cán bộ sai phạm, yếu kém, vô cảm với công việc thì cần phải xử lý, thay thế; sớm hoàn thành đầu tư công trình Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Tập trung thực hiện các giải pháp mang tính đột phá về phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”; quan tâm công tác y tế, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại cơ sở.

Tăng cường đoàn kết nhất trí trong cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự làm chủ của nhân dân; không né tránh trách nhiệm, sự thật, dám nhìn thẳng vào sự thật.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.