Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số cơ sở, công trình trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn

Sáng 21/4, tiếp tục chương trình công tác tại Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số cơ sở, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cột mốc số 1116 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.(Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cột mốc số 1116 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.(Ảnh: TRẦN HẢI)

* Thăm Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị. Các lực lượng tại đây cũng phải tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực xây dựng, phát triển Cửa khẩu theo mô hình cửa khẩu thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Thủ tướng, để làm được việc này, các bộ, ngành phải tăng cường phân cấp, phân quyền cho Lạng Sơn để tỉnh tăng cường tính tự lực, tự cường, chủ động. Các lực lượng chức năng phải góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, chống buôn lậu; chăm lo tốt đời sống cán bộ, nhân viên, lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu. Thủ tướng mong Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thật sự là hữu nghị.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu; thăm Cột mốc số 1116 tại khu vực Cửa khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng - Lạng Sơn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng - Lạng Sơn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng-Lạng Sơn; tham quan Trường mầm non Song ngữ quốc tế Victoria Mailand Hoàng Đồng. Đây là giai đoạn một của Hệ thống Victoria School - trường liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế Cambridge theo mô hình trường học hạnh phúc với sự đồng hành của UNESCO.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường mầm non Song ngữ quốc tế Victoria Mailand Hoàng Đồng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường mầm non Song ngữ quốc tế Victoria Mailand Hoàng Đồng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Mailand Hoàng Đồng-Lạng Sơn là siêu đô thị thương mại mậu dịch quốc tế, giải trí, du lịch và sân golf tại trung tâm thành phố Lạng Sơn với quy mô rộng lớn lên đến 193ha, nằm giữa hai tuyến đường Xuyên Á và cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, gồm các trung tâm giao thương, hội chợ triển lãm quốc tế Lạng Sơn, trạm dừng chân, sân golf, và các tiện ích từ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, ẩm thực đến giáo dục, thể thao…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Trường mầm non Song ngữ quốc tế Victoria Mailand Hoàng Đồng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Trường mầm non Song ngữ quốc tế Victoria Mailand Hoàng Đồng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cũng thăm Triển lãm Công nghiệp xanh quốc tế Lạng Sơn 2024. Đây là sự kiện giao thương quốc tế về mảng công nghiệp xanh, năng lượng sạch lần đầu tiên được tổ chức tại Lạng Sơn do Sở Công thương tỉnh cùng liên danh Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn phối hợp tổ chức với sự tham gia của hơn 188 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng xanh, sản xuất điện, điện tử, điện mặt trời, điện gió, ô-tô có tải trọng lớn, thiết bị gia dụng, thiết bị chiếu sáng, đồ dùng gia đình thông minh; sản phẩm nông sản địa phương và các tỉnh lân cận.

* Thăm công nhân, nhân viên tại bãi tập kết hàng hóa Xuân Cương ở khu vực Cửa khẩu, Thủ tướng đề nghị cần khẩn trương ứng dụng công nghệ cửa khẩu thông minh để nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics. Ngoài ra, cần phải đầu tư về hạ tầng, con người, phương tiện, quản lý phải thông minh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn để thúc đẩy việc này.

* Đi kiểm tra thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn Lạng Sơn-Quảng Ninh, Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị nhà thầu… cần kiểm soát tiến độ dự án, đặc biệt là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; chính quyền các cấp phải vào cuộc vận động, thuyết phục, nhân dân; làm tốt công tác tái định cư cho nhân dân, nhất là khuyến khích tái định cư tại chỗ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, huyện phải tích cực, sớm có các chính sách phù hợp, linh hoạt, hiệu quả cho nhân dân, bảo đảm người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra việc thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B ở Lạng Sơn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra việc thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B ở Lạng Sơn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng lưu ý các cơ quan chức năng của tỉnh phải vào cuộc để kiểm tra, giám sát, tránh hiện tượng thông thầu, bán thầu, đội vốn, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của dự án khi tăng cường kết nối Lạng Sơn với Quảng Ninh, cũng như kết nối với Trung Quốc.

Trên công trường, Thủ tướng trao quà của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lạng Sơn cho một số bà con huyện Cao Lộc (50 triệu đồng/hộ).

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.