Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921

Chiều 24/9, trong chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Không quân 921 cho biết, cách đây 58 năm (ngày 3/2/1964), Trung đoàn Không quân tiêm kích 921 (Đoàn Không quân Sao Đỏ) được thành lập.

Đây là Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, nay thuộc biên chế Sư đoàn Không quân 371 - đơn vị đã góp sức không nhỏ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với trên 200 trận đánh lớn nhỏ, bắn rơi 137 máy bay của Mỹ gồm 14 chủng loại, trong đó có cả máy bay ném bom chiến lược B-52…

Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 921 đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống "Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tô đẹp thêm truyền thống "Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể” của bộ đội không quân anh hùng.

Sự trưởng thành và chiến thắng của Trung đoàn 921 trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành một lần nữa khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn qua các thế hệ đã tiếp bước truyền thống anh hùng, luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, phụng sự nhân dân, quyết tâm xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, không sợ hy sinh gian khổ, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 - Sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh chúng ta đang tích cực hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không’’ (12/1972-12/2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng thân ái gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 nói chung và Trung đoàn 921 nói riêng lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, Trung đoàn 921 là Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên của Lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam; vinh dự được đón Bác Hồ tới thăm năm 1964.

Trong buổi gặp gỡ đó, Bác đã dặn: “Tổ tiên ta ngày xưa đã có những chiến công oanh liệt trên sông, trên biển như Bạch Đằng, Hàm Tử; trên bộ như Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa. Ngày nay, chúng ta phải mở mặt trận trên không thắng lợi, trách nhiệm ấy trước hết là của các chú”.

Thủ tướng vui mừng được biết, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, lập nhiều chiến công xuất sắc, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội nhân dân Việt Nam ở bất cứ nơi nào lúc nào cũng tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" với truyền thống “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Quân đội nhân dân Việt Nam ở bất cứ nơi nào lúc nào cũng tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" với truyền thống “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn phải huấn luyện tốt, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng chiến đấu; sử dụng, nắm bắt, làm chủ các trang bị, vũ khí, khí tài; phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực tăng gia, sản xuất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng lực lượng tinh, mạnh, gọn; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu, năng lực của tổ chức đảng, đảng viên; nêu cao 5 nguyên tắc của tổ chức đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng rất vui mừng vì các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 đã phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng rất vui mừng vì các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 đã phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng vui mừng được biết, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, lập nhiều chiến công xuất sắc, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội nhân dân Việt Nam ở bất cứ nơi nào lúc nào cũng tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" với truyền thống “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thủ tướng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn phải huấn luyện tốt, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng chiến đấu; sử dụng, nắm bắt, làm chủ các trang bị, vũ khí, khí tài; phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực tăng gia, sản xuất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng lực lượng tinh, mạnh, gọn; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu, năng lực của tổ chức đảng, đảng viên; nêu cao 5 nguyên tắc của tổ chức đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các nỗ lực, chiến công và thành tích xuất sắc của Trung đoàn 921 nói riêng, Sư đoàn 371 nói chung trong suốt những năm qua vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nêu rõ, đối với cán bộ, chiến sĩ Phòng không-Không quân, Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: “Bộ đội phòng không-không quân có nhiều binh chủng hợp thành, lúc đánh phải hiệp đồng cho tốt…”, “… phải hết sức chú ý vấn đề dân chủ và kỷ luật. Kỷ luật trong dân chủ, dân chủ phải có kỷ luật…”; “…Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội…”; “…phải cố gắng học, phải học nữa, vì càng học thì càng tiến bộ, càng tiến bộ thì càng thắng lợi, đánh địch càng thắng lợi…”.

Thủ tướng lưu ý, trong tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, khó lường như hiện nay, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời Tổ quốc đối với Trung đoàn Không quân 921 nói riêng và Sư đoàn Không quân 371 rất khó khăn, phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Vì thế, đòi hỏi các đồng chí phải luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, tiếp tục phát huy truyền thống, cảnh giác, năng động, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến trên không.

Thủ tướng yêu cầu, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên chăm lo xây dựng Trung đoàn “Mẫu mực, tiêu biểu”, vững mạnh toàn diện; lấy xây dựng về chính trị và kỷ luật quân đội làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, khắc phục mọi khó khăn, tự lực, tự cường, có phương án, kế hoạch chiến đấu chính xác, kịp thời; duy trì nghiêm nề nếp sẵn sàng chiến đấu, tác phong quân đội, không để bất ngờ trước mọi tình huống; bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc và các mục tiêu được giao.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; khai thác, làm chủ máy bay, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, kỷ cương; an toàn trong hoạt động; bảo đảm đơn vị luôn an toàn tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh. Phát huy có hiệu quả các loại vũ khí, khí tài, trang bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, khí tài hiện có.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, Khóa XIII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, “quân với dân như cá với nước”; sức mạnh quân đội bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân; làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn về chính trị. Quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Anh hùng, Thủ tướng tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371 nói riêng, Quân chủng Phòng không-Không quân nói chung sẽ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.