Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đồn Biên phòng Huổi Luông

Chiều 18/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đồn Biên phòng Huổi Luông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đồn Biên phòng Huổi Luông.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng về những khó khăn khi đóng quân nơi gian khổ, xa gia đình, thực hiện nhiệm vụ nặng nề trong điều kiện còn thiếu thốn. Bộ đội Biên phòng luôn quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Chúng ta phải xác định mỗi người dân là một cột mốc chủ quyền, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước; trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và duy trì an ninh, trật tự, an toàn ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm.

Thủ tướng mong lực lượng Bộ đội Biên phòng quán triệt đường lối đối ngoại của đất nước trong tình hình hiện nay; dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ môi trường hòa bình, ổn định biên giới, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới như buôn người, ma túy; tô thắm thêm truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân; phối hợp với phía bạn xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và hữu nghị.

Thủ tướng cũng lưu ý làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tích cực tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hỗ trợ các phong trào như “Ngày hội biên phòng toàn dân”; “Mái ấm biên cương”; “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”…

Theo Thủ tướng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khi gặp khó khăn thì cần có lực lượng công an, bộ đội, trong đó có Bộ đội Biên phòng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là người trực tiếp gắn bó với nhân dân ở cơ sở, trực tiếp bảo vệ biên cương; biên giới có ổn định thì mới có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông.

Lưu ý thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng phải nắm chắc tình hình biên giới, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ, xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Muốn vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng phải mạnh, tinh, gương mẫu, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác như Công an, Hải quan…; tham vấn cho cấp ủy, chính quyền để xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội tại địa bàn nơi đóng quân.

Thủ tướng mong Bộ đội Biên phòng phát huy thực hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, truyền thống hào hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng theo tinh thần “Quân với dân như cá với nước” để hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đi khảo sát, nghe giới thiệu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu đầu mối Cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ tại xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ.

Đoàn công tác bày tỏ vô cùng xúc động, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đời đời biết ơn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ hôm nay và mai sau xin nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.