Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại Lào Cai

Chiều 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm tại tỉnh Lào Cai, trong đó có dự án Cảng hàng không Sa Pa tại địa phận xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, cách thành phố Lào Cai 40km về phía Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát, kiểm tra khu tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát, kiểm tra khu tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.

Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa được quy hoạch xây dựng tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, được đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) với tổng mức vốn hơn 6.948 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 1, Cảng hàng không Sa Pa được xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và là sân bay quân sự cấp II, công suất 1,5 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2, dự kiến hoàn thiện, thực hiện sau năm 2028 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 3 triệu khách/năm.

Kiểm tra hiện trường dự án Cảng hàng không Sa Pa, Thủ tướng yêu cầu trong quá trình lập quy hoạch sân bay, chủ đầu tư cần bảo đảm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là nút giao, đường kết nối từ tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai sân bay, bảo đảm tính lưỡng dụng các công trình.

Nhân dịp này, cho ý kiến về việc mở rộng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng yêu cầu nỗ lực quy hoạch nắn tuyến thẳng nhất với tinh thần "qua sông làm cầu, qua núi làm hầm", nỗ lực mở những tuyến đường qua các khu vực chưa có đường để tận dụng, mở ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân khu tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân khu tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.

Đến thăm các gia đình tái định cư tại chỗ khu vực dự án Cảng hàng không Sa Pa. Ân cần thăm hỏi bà con, Thủ tướng vui mừng nhận thấy, cuộc sống của bà con đã ổn định, được cải thiện; nêu rõ, chủ trương của Đảng, Nhà nước là luôn tạo điều kiện để người dân ở vùng dự án đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường... Thủ tướng mong bà con ổn định, chăm chỉ làm ăn, phấn đấu để có đời sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân khu tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân khu tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.

Bà con tại khu tái định cư bày tỏ cảm ơn và tin tưởng ở Đảng, Nhà nước, Chính phủ, địa phương luôn quan tâm, chăm lo cuộc sống của nhân dân; phấn khởi vì cuộc sống khá hơn trước, hạ tầng giao thông được cải thiện rõ nét.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lào Cai tạo thuận lợi hơn cho cuộc sống của bà con; đồng thời tái cơ cấu hạ tầng, chỗ ở cho nhân dân, tạo ra khu văn minh, đa dạng, mỹ quan, làm hình mẫu cho những dự án tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Doanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Doanh.

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vị trí dự kiến thực hiện thí điểm khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại khu Kim Thành-Bản Vược nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa.

Kiểm tra tiến độ dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công trình để sớm phát huy hiệu quả công trình. Với mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.350 tỷ đồng, tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ thành phố Lào Cai đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa và tránh được nhiều khúc cua nguy hiểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.