Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hội nghị UNCTAD 16

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cần đặt con người làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Vì vậy, mọi chính sách phải hướng đến phát triển con người.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Với chủ đề "Định hình tương lai: Thúc đẩy chuyển đổi kinh tế hướng tới phát triển công bằng, bao trùm và bền vững", Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển lần thứ 16 (UNCTAD 16) đã khai mạc ngày 20/10.

Đây được đánh giá là cơ hội quan trọng để giúp định hình lại thương mại toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu thông qua video ghi hình, chúc mừng hội nghị và chia sẻ 3 thông điệp đến hội nghị.

Thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh thế giới đang sống trong giai đoạn bước ngoặt của lịch sử, đòi hỏi con người phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, phải nghĩ sâu, làm lớn hơn.

Thủ tướng cho rằng cần đặt con người làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Vì vậy, mọi chính sách phải hướng đến phát triển con người.

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng khẳng định cần lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng; cần lấy bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội làm động lực chính để tập trung phát triển nhanh nhưng bền vững.

Thứ hai, hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng cho rằng cần kêu gọi sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác cùng nhau để thúc đẩy phát triển toàn cầu.

Mọi vấn đề hiện nay đều liên quan tới toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Vì vậy, thế giới phải bảo đảm một trật tự thế giới công bằng, minh bạch, dựa trên luật lệ, coi đó là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung cho tất cả người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh cần cải tổ, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay thúc đẩy cải tổ mạnh mẽ và hiệu quả hệ thống thương mại và tài chính đa phương theo hướng mở, công bằng, bao trùm, đáp ứng lợi ích của tất cả các quốc gia.

Sau cùng, Thủ tướng khẳng định Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng bày tỏ Việt Nam kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong bảo đảm môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp tác, giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu, toàn dân, trong đó có thương mại, đầu tư và phát triển bao trùm, bền vững.

Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra từ nay tới ngày 23/10. Hội nghị, do Thụy Sĩ và UNCTAD tổ chức, quy tụ các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, bộ trưởng thương mại và kinh tế, những người đoạt giải Nobel, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các chuyên gia uy tín để tham gia vào cuộc đối thoại cấp cao về các xu hướng toàn cầu và phương pháp tiếp cận chính sách trong thương mại, đầu tư, phát triển và kinh tế số.

Phát biểu họp báo trước khi hội nghị diễn ra, bà Rebeca Grynspan - Tổng thư ký UNCTAD cho biết, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng sẽ tham dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của UNCTAD.

Theo bà, đây là hội nghị thương mại lớn nhất của Liên hợp quốc trong 4 năm qua và UNCTAD 16 diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với thương mại toàn cầu cũng như chủ nghĩa đa phương khi thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính đột phá.

Cũng theo bà Rebeca Grynspan, những quyết định đưa ra tại UNCTAD 16 sẽ tác động đến tương lai của thương mại, chính sách phát triển toàn cầu và các cuộc tranh luận sau này.

Trong những ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về những thách thức quan trọng nhất đối với kinh tế toàn cầu và bối cảnh của chính trị kinh tế hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.