Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ Tổng kết trao giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Lễ tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan khoa học quân sự các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung, phong trào sáng tạo trẻ trong Quân đội nói riêng có sự phát triển toàn diện, vững chắc, lan tỏa sâu rộng trong mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt các trọng tâm công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thanh niên Quân đội luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tài năng, trí tuệ và vai trò xung kích, tiến quân vào khoa học và công nghệ; với hàng chục nghìn ý tưởng sáng tạo được đề xuất mỗi năm. Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo tiếp tục khẳng định là giải thưởng đặc sắc, chắp cánh cho Thanh niên Quân đội sáng tạo và cống hiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phong trào Sáng tạo trẻ và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội được tổ chức từ năm 2000, qua 22 năm triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả, toàn quân đã có hàng trăm nghìn công trình, sáng kiến ở cấp cơ sở, trong đó cấp toàn quân có 6.186 công trình, sáng kiến của trên 10 nghìn lượt tác giả tham gia.

Đại đa số công trình, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, hàng trăm công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng toàn quốc đều đạt giải cao tại Festival Sáng kiến toàn quốc, Giải thưởng Quả cầu vàng, Giải thưởng Sao vàng đất Việt, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC... được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận.

Qua từng năm, số lượng công trình, sáng kiến ngày càng tăng với xu hướng đa dạng hơn, độc đáo hơn và có tính ứng dụng cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm lợi cho các cơ quan, đơn vị và Quân đội mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày các sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ quân đội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày các sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ quân đội.

Năm 2023 với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, là năm bản lề triển khai thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, với khát vọng cống hiến; quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thanh niên Quân đội đã xác định rõ vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt lên trên tất cả mọi khó khăn gian khổ, trở ngại, để tiếp tục nghiên cứu sáng tạo nhiều công trình, sáng kiến xuất sắc tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 23 với những con số “biết nói” hết sức ấn tượng: Với 616 công trình của 43 cơ quan, đơn vị, tăng 4 cơ quan đơn vị, lĩnh vực nghiên cứu cơ bản tăng 65 công trình so với năm trước.

Đối tượng tham gia Giải thưởng tiếp tục được mở rộng, thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, giảng viên trẻ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng ở các cơ quan, trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Quân đội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại đa số các công trình, sáng kiến tham dự giải thưởng lần thứ 23 đều có chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn.

Nhiều công trình, sáng kiến đặc biệt quan trọng mang yếu tố bí mật quân sự, bí mật quốc gia, nhiều công trình, sáng kiến đã đề xuất được giải pháp kỹ thuật mới, tiên tiến, ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, đề xuất giải pháp về giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh niềm tin, đấu tranh tư tưởng, lý luận, phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội, mang lại hiệu quả thiết thực trong chỉ huy, điều hành huấn luyện, cung cấp những luận cứ khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương, giải pháp trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chứng nhận cho 321 công trình xuất sắc, với 10 giải Nhất, 53 giải Nhì, 121 giải Ba, 137 giải Khuyến khích; Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho tác giả, nhóm tác giả có công trình đạt giải Nhất. Chủ nhiệm các công trình đạt giải Ba trở lên được xem xét, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương bảo lưu thành tích trước thời hạn, xét nguyện vọng khi tốt nghiệp...

Đây chính là động lực to lớn, động viên, khích lệ thế hệ trẻ quân đội tiếp tục thể hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển khoa học, kỹ thuật. Người khẳng định: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật”.

Người cũng căn dặn phải phát huy vai trò, khả năng sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Bác chỉ rõ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”, thanh niên phải “ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho Nhân dân”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt phát triển đất nước, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập, tự chủ; phát triển đất nước nhanh, bền vững và xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời chỉ rõ: “Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta vui mừng thấy rằng, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và dành sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trong đó chú trọng hoạt động sáng tạo của Tuổi trẻ Quân đội, để góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Theo Thủ tướng, sau 23 lần tổ chức, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đã khẳng định là sự kiện uy tín, nghiêm túc, tổ chức bài bản, khoa học, chặt chẽ; qua từng năm, các công trình tham gia Giải thưởng có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng và tính hiệu quả. Giải thưởng đã tạo sức lan tỏa, góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, hiện thực hóa nhiệt huyết và khát vọng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học, đồng thời sự ghi nhận xứng đáng công sức, trí tuệ của Tuổi trẻ Quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và kết quả của các tác giả, tập thể tác giả và Tuổi trẻ toàn quân; đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong công tác khoa học quân sự và việc tổ chức Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội những năm qua.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu thế tập hợp lực lượng, nguy cơ đối đầu gia tăng; xung đột Nga-Ucraina tác động sâu sắc đến quan hệ chính trị quốc tế; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là chuyển đối số phát triển mạnh mẽ, tạo ra cơ hội và cũng đan xen là thách thức đối với tất cả các quốc gia.

Trong bối cảnh đó, chúng ta đang nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ; sở hữu được những phát minh, sáng chế mới, những công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng Quân đội đang đặt ra yêu cầu mới, trọng tâm là xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng; phát huy tiềm năng, nâng cao vị thế của Quân đội trong công tác khoa học công nghệ của cả nước; góp phần cho phát triển đất nước, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác khoa học quân sự, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khoa học công nghệ và công tác thanh niên; coi phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực, yêu cầu tất yếu để xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại; trong đó, Tuổi trẻ Quân đội là một trong những lực lượng chủ chốt để phát triển khoa học quân sự.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phong trào đổi mới sáng tạo của Tuổi trẻ Quân đội; chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan khoa học quân sự, tổ chức đoàn các cấp; quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để Tuổi trẻ Quân đội tích cực, chủ động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn quân; xây dựng, nhân rộng các mô hình tuổi trẻ nghiên cứu khoa học.

Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác khoa học quân sự trong toàn quân; chú trọng phát triển khoa học công nghệ theo chiều sâu, bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội ta trong tình hình mới; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Trung ương, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội để nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ; đầu tư cơ sở vật chất và điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu khoa học trong Quân đội; chú trọng các công trình có tính lưỡng dụng để nâng cao hiệu quả sản phẩm nghiên cứu của Quân đội; kịp thời biểu dương, khen thưởng và có chế độ, chính sách ưu đãi xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội để ngày càng có nhiều công trình chất lượng tốt, hàm lượng khoa học cao và giá trị thực tiễn phong phú, thiết thực, hiệu quả hơn; qua đó tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng nghiên cứu sáng tạo; tạo phong trào, môi trường, tôn vinh, nuôi dưỡng, ươm mầm cho các ý tưởng nghiên cứu khoa học của Tuổi trẻ Quân đội.

Đề nghị các đồng chí được nhận Giải tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, duy trì, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị; chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội tham gia nghiên cứu khoa học, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị các đồng chí được nhận Giải tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, duy trì, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị; chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội tham gia nghiên cứu khoa học, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Thủ tướng nêu rõ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mong muốn và tin tưởng chắc chắn rằng, thế hệ trẻ ngày nay với nhiệt huyết, năng động, đam mê, hoài bão, khát vọng, sẽ ngày càng có đóng góp quan trọng cho xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường và thịnh vượng; mong muốn Tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tài năng, sức trẻ, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để Quân đội và Tuổi trẻ Quân đội luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; mãi mãi xứng danh là “Bộ đội Cụ Hồ” anh hùng.

* Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng 20 tập thể; nhân dịp này, nhiều tác giả, nhóm tác giả đạt giải đã được tặng thưởng Chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.