Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân Quý Mão tại cảng Tân Cảng - Cát Lái

Tối 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã dự lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân Quý Mão 2023 tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái (thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng - Cát Lái .
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng - Cát Lái .

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải; Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, năm 2022, mặc dù chịu tác động của nền kinh tế thế giới song đơn vị đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất-kinh doanh với tổng sản lượng container thông qua các cảng đạt hơn 9,27 triệu Teus container (tương đương 130 triệu tấn hàng hóa), tăng 6,6% so với năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, chúc Tết các cán bộ, kỹ sư trong ca làm việc tối mùng 8 Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, chúc Tết các cán bộ, kỹ sư trong ca làm việc tối mùng 8 Tết.

Tân Cảng Sài Gòn hiện đảm nhận dịch vụ cảng cho trên 55% thị phần sản lượng container xuất nhập khẩu thông qua các cảng biển cả nước. Riêng cảng Tân Cảng - Cát Lái tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng với sản lượng đạt hơn 5,5 triệu Teus container (tương đương 78,5 triệu tấn hàng hóa).

Có được kết quả này, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã quyết liệt thực hiện việc chuyển đổi thành công mô hình quản lý doanh nghiệp; đẩy nhanh, mạnh tốc độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cả trong các hoạt động, giao dịch nội bộ cũng như trong cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế-xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tại cảng Tân Cảng-Cát Lái mỗi ca sản xuất có hơn 1.100 người lao động.

Tổng sản lượng xếp dỡ trong đêm phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng Tân Cảng-Cát Lái khoảng 15.424 Teus (tương đương 220 nghìn tấn hàng), cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023.

Trong tuần đầu Tết Nguyên đán, cảng đón hơn 70 chuyến tàu làm hàng, sản lượng thông qua 107 nghìn Teus, tương đương hơn 1,54 triệu tấn hàng hóa (tăng 2,5 % so với cùng kỳ lễ năm 2022).

Riêng trong đêm phát lệnh làm hàng, cảng này đã đón 9 chuyến tàu container làm hàng; lô hàng được xếp lên tàu Khuna Bhum của hãng tàu RCL, tải trọng 19.981 tấn, sức chở gần 1.700 Teus hành trình Cát Lái (Việt Nam) - Laemchabang (Thái Lan) - Hồng Kông (Trung Quốc) - Thượng Hải (Trung Quốc) và Ninh Ba (Trung Quốc) là lô hàng sản phẩm điện tử - mặt hàng chủ lực năm qua đã góp phần đưa xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh đạt kim ngạch hơn 47 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo của đơn vị để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ phấn khởi khi tại cảng Tân Cảng-Cát Lái, một trong những bến cảng quan trọng nhất của cả nước, là cửa ngõ thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước đóng góp khoảng 18% tổng thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao ủng hộ quỹ vì người nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của thành phố.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao ủng hộ quỹ vì người nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của thành phố.

Đánh giá về năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, dự báo kinh tế trên thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tiếp tục tác động đến đất nước chúng ta. Tuy nhiên, với khí thế đầu năm mới này chúng ta tự tin với những kinh nghiệm có được chúng ta sẽ vượt qua các thách thức để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2023, dự báo kinh tế trên thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tiếp tục tác động đến đất nước chúng ta. Tuy nhiên, với khí thế đầu năm mới này chúng ta tự tin với những kinh nghiệm có được chúng ta sẽ vượt qua các thách thức để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Để đạt được các mặt công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục chia sẻ, lắng nghe đồng thời khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và có các giải pháp hỗ trợ kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, logistics đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Về phía Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, đề nghị đơn vị tiếp tục đoàn kết giữ vững và phát huy truyền thống Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, truyền thống tốt đẹp của 34 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành để tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Thủ tướng tin tưởng năm 2023, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ đạt nhiều thành tích nổi bật, nhiều mức tăng trưởng mới, nhiều kỷ lục mới, trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu của Việt Nam góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng tầm thương hiệu quốc tế xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khuyến khích Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nghiên cứu phát triển kinh tế sông. Đây là nguồn lực có nhiều tiềm năng chưa được quan tâm đúng mức.

“Với tinh thần của quân đội, các đồng chí nghiên cứu thực hiện từ việc dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để phát huy hết các tiềm năng lợi thế của kinh tế sông, cảng sông hiện nay”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao các Bộ, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, phối hợp để hỗ trợ, giải quyết những kiến nghị của đơn vị nhằm tạo điều kiện để Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có những bước phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao ủng hộ Quỹ vì người nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Thành phố với số tiền 2,7 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.